• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tái tạo nguồn lợi thủy sản: Bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 13/11/2015
Ngày cập nhật: 16/11/2015

Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Hải Phòng phối hợp các huyện Cát Hải và Kiến Thụy tổ chức thả hàng chục vạn con giống thủy sản nhằm góp phần tái tạo và bảo tồn quỹ nguồn gien tự nhiên tại khu vực sông Đa Độ (Kiến Thụy) và đầm rừng ngập mặn xã Phù Long (Cát Hải). Tuy nhiên, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có ý thức bảo vệ môi trường thủy sản, khai thác thủy sản đúng quy định.

Hơn 40 vạn con giống được thả ra môi trường tự nhiên

Tại khu rừng ngập mặn tự nhiên xã Phù Long (Cát Hải), lãnh đạo Sở NN - PTNT, huyện Cát Hải, xã Phù Long và một số hộ dân tham gia thả hơn 30 nghìn cua giống ra môi trường tự nhiên. Khu vực đầm dài gần 10km, hai bên phủ kín rừng ngập mặn, là môi trường lý tưởng để các loài thủy sản như cua, hầu… sinh sống, phát triển. Ngoài những khu vực được giao khoanh làm giàn tre nuôi hầu, diện tích đầm rừng ngập mặn được nuôi thả thủy sản tự nhiên, tạo sinh kế cho người dân. Chủ tịch UBND xã Phù Long Nguyễn Hoài Giao phấn khởi cho biết: hơn 30 nghìn cua giống khỏe mạnh, bảo đảm chất lượng, qua sinh trưởng tốt khi thành cua thương phẩm mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Hoạt động này trở nên ý nghĩa hơn nhằm khắc phục sự suy giảm nguồn lợi thủy sản ven biển, cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học tại rừng ngập mặn Phù Long. Hiện, khu vực rừng ngập mặn này đang được huyện Cát Hải xây dựng thành điểm du lịch sinh thái nên sự tác động đến môi trường sinh thái là khó tránh khỏi. Do vậy, những hoạt động thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên vừa tạo nguồn cung sản phẩm phục vụ du khách, vừa nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tránh sự khai thác hủy diệt.

Hơn 30 nghìn cua giống được thả xuống rừng ngập mặn xã Phù Long, huyện Cát Hải

Trước đó, hơn 16 vạn cá giống nước ngọt gồm: cá chép, trắm cỏ, mè trắng, rô phi, trắm đen được thả nhằm bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học tại sông Đa Độ (khu vực huyện Kiến Thụy). Theo Phó trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản, Sở NN - PTNT Đỗ Đức Trung, việc làm này có ý nghĩa thiết thực góp phần khôi phục và bảo tồn quỹ gien đối với các loài thủy sản nước ngọt trong lưu vực sông Đa Độ. Đây là con sông mang lại nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên cho nhân dân 5 huyện, quận: An Lão, Kiến An, Kiến Thuỵ, Dương Kinh, Đồ Sơn, đồng thời là nguồn lợi tự nhiên phục vụ cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Vùng biển Hải Phòng là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, thường xuyên có hàng nghìn lượt tàu thuyền của bà con ngư dân từ các tỉnh miền Trung trở ra thường xuyên hoạt động khai thác thủy sản. Do vậy, mỗi dịp ra quân khai thác vụ cá Nam tổ chức thường niên vào Ngày truyền thống ngành Thủy sản hằng năm (1 - 4) tại Cát Bà, thường tổ chức thả con giống thủy sản ra vùng biển tự nhiên. Trong lễ ra quân 2015 vừa qua, hơn 22 vạn con giống thủy sản nước mặn các loại được thả ra vùng biển Cát Bà nhằm bảo tồn, phát triển quỹ gien thủy sản tự nhiên. Đây cũng là dịp phát động phong trào nhân dân tăng cường phát triển, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản.

Bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản

Thành phố Hải Phòng có diện tích mặt nước tự nhiên có khả năng phát triển nuôi thủy sản nước ngọt khá lớn với hơn 10.000 ha. Trong đó gần 6 nghìn ha được các địa phương đưa vào nuôi trồng thủy sản, song còn hơn 4 nghìn ha mặt nước lớn sông ngòi, kênh rạch - môi trường sống của các loại thủy sản, nguồn lợi lớn của nhân dân các địa phương. Trên địa bàn Hải Phòng có 126km bờ biển, 4 nghìn km2 mặt biển và quần đảo Cát Bà với gần 700 ha rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở Phù Long, Gia Luận, Xuân Đám, với nguồn lợi hải sản lớn, đa dạng. Theo Phó giám đốc Sở NN - PTNT Nguyễn Tự Trọng, việc thả giống thủy sản nước mặn, lợ, nước ngọt ra môi trường tự nhiên là rất cần thiết nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ, tái tạo, nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức của người dân trong việc phát triển ngành thủy sản bền vững. Đây cũng là hoạt động thực hiện Quyết định 29/2007/QĐ-TTg ngày 28-2-2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thành lập Qũy tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và chủ trương của Bộ NN - PTNT về bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả cua giống xuống rừng ngập mặn xã Phù Long.

Việc thả giống tái tạo và bảo vệ quỹ gien tự nhiên càng cấp thiết hơn khi một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các hệ sinh thái thủy sinh tại nhiều nơi đang bị phá hủy, sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác tác động làm suy giảm nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản, môi trường sinh thái bị ô nhiễm… Điều quan trọng hơn là sau những đợt thả con giống ra môi trường tự nhiên, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn những hành vi khai thác tận diệt, xâm hại môi trường. Chính quyền và đoàn thể các xã sớm tổ chức các đợt tuyên truyền để tạo sinh kế bền vững, giúp người dân được hưởng lợi từ chính nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Từ đó, nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường, nói “không” với việc dùng kích điện, cũng như hoạt động khai thác trái quy định phản khoa học, xâm hại môi trường, hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Phạm Lượng

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang