• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vuông tôm “nuốt” dần cánh đồng mẫu

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 25/10/2015
Ngày cập nhật: 26/10/2015

Vụ mùa vừa qua, hàng chục hộ trồng lúa trong khu vực được quy hoạch cánh đồng mẫu lúa trên địa bàn ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình bị thất trắng vì nước nhiễm mặn do một số hộ dân trong khu vực tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm. Các hộ dân bức xúc đã làm đơn yêu cầu gởi đến các cơ quan chức năng, trong đó có UBND tỉnh Cà Mau, để nhờ giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thới Bình xử lý trường hợp trên.

Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm trong vùng quy hoạch cánh đồng mẫu ấp 3, xã Tân Lộc Bắc chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn có nguy cơ lan rộng, đe doạ xoá sổ cánh đồng mẫu của xã.

Vụ mùa thất trắng

Ông Trần Văn Hà, ấp 3, xã Tân Lộc Bắc chỉ tay vào mấy chục bao lúa còn chất đống sau nhà, cười chua chát: “12 công đất thu hoạch được nhiêu đây nhưng đem bán không ai mua, cho vịt ăn nó còn chê! Nước bị nhiễm mặn nên thu hoạch toàn lúa lép. Vụ rồi chỉ gặt được 2 công nằm cách xa chỗ người ta nuôi tôm, còn 10 công cặp bên, thằng con đi mót được 12 bao, nhưng toàn lúa lép”.

Ông Phan Văn Trung thản nhiên lấy nước mặn vào nuôi tôm trên ruộng lúa cánh đồng mẫu ấp 3, xã Tân Lộc Bắc.

Ruộng lúa của ông Trần Văn Hà nằm ngay cạnh vuông tôm của ông Phan Văn Trung, người mới lấy nước mặn vào nuôi tôm từ đầu năm nay, nên nước mặn thấm qua, gây thiệt hại gần như toàn bộ diện tích trồng lúa của gia đình.

Ông Trần Văn Hà than thở: “Vụ lúa rồi mất trắng nên giờ gia đình phải gánh khoản nợ mấy chục triệu đồng chi phí mua phân bón, thuốc trừ sâu, công cán thuê mướn... không biết lấy đâu ra tiền để trả”.

Nhìn ra cánh đồng đang chuẩn bị sạ lại vụ mới, bà Lê Kim Yến nói: “Vụ vừa rồi tôi sạ 3,5 công nhưng không thu được bông lúa nào, bởi khi lúa vừa dứt phân thì nhà kế bên bơm nước mặn vào ruộng để nuôi tôm. Mấy năm qua, năm nào cũng thu hoạch trung bình từ 13 - 15 bao lúa/công, có năm lên đến 18 bao, nhưng vụ rồi thì tìm không ra một bông lúa!”.

Khu vực cánh đồng mẫu thuộc ấp 3, xã Tân Lộc Bắc có tổng diện tích 68 ha, năng suất cao, đem lại thu nhập ổn định. Chính vì lẽ đó, việc một số hộ nằm ở khu vực đất ruộng trũng hơn tự ý chuyển sang nuôi tôm đã gây bức xúc cho đa số người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Ðáng, Trưởng ấp 3, cho biết: “Hiện tại khu vực cánh đồng mẫu có 13 hộ đã cuốc đất đắp bờ bao và đưa nước mặn vào nuôi tôm. Âp vận động tuyên truyền và xã đã xuống lập biên bản vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được”.

Ðược biết, từ khi có quy hoạch cánh đồng mẫu, người dân trồng lúa đạt năng suất khá cao, trên 30 giạ/công, đặc biệt năm rồi, trước khi một số hộ dân lấy nước mặn vào nuôi tôm, lúa đạt năng suất đến 40 giạ/công.

Ông Nguyễn Văn Ðáng cho biết: “Ðất của tôi không nằm trong khu vực cánh đồng mẫu, nhưng tôi có thuê 8,5 công đất trong khu vực này để trồng lúa. Vụ vừa rồi tôi thu hoạch 40 giạ/công, bán được trên 24 triệu đồng (còn 50 giạ lúa chưa bán), trừ chi phí còn lãi trên 20 triệu đồng".

Ông Trần Văn Hà nói: “Trước khi đất ruộng tôi bị nhiễm mặn, năm nào cũng đạt năng suất trung bình trên 35 giạ lúa/công. Tôi thấy trồng lúa có thu nhập ổn định nên quyết tâm trồng, nhưng với tình hình này gia đình tôi không biết phải sống ra sao?".

Nguy cơ mất cánh đồng mẫu

Trong khi người trồng lúa đang rầu “thối ruột” do mất mùa, nợ nần chồng chất thì những hộ tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm lại phấn khởi ra mặt.

Với việc người dân hăng hái chuyển sang nuôi tôm trong vùng quy hoạch trồng lúa tại cánh đồng mẫu của ấp 3, xã Tân Lộc Bắc như hiện nay thì nguy cơ vuông tôm “nuốt” dần ruộng lúa là khó tránh khỏi.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Bắc Lâm Thị Trúc Mai cho biết: “Chuyện một số hộ dân tự ý lấy nước mặn vào nuôi tôm trong khu vực cánh đồng mẫu ở ấp 3 mới phát sinh. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử lý cũng như tuyên truyền để người dân không vi phạm vùng quy hoạch lúa nhưng vấn đề chưa giải quyết được. Chính quyền địa phương đang chờ sự chỉ đạo của cấp trên”.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thới Bình về việc xử lý tình trạng tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt hoá để nuôi tôm. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thới Bình chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xã Tân Lộc Bắc sản xuất nông nghiệp đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, không tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt hoá để nuôi tôm; đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân xã Tân Lộc Bắc áp dụng mô hình sản xuất phù hợp hệ sinh thái ngọt, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tranh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Giải quyết vấn đề trên là của chính quyền địa phương, là trách nhiệm của huyện, của xã. Chuyện này phát sinh nhiều năm nay chứ không phải bây giờ mới có (vấn đề người dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm ở vùng chuyên canh trồng lúa). Xử phạt là quyền của địa phương, Sở NN&PTNT là đơn vị chuyên ngành không tham gia xử lý được”.

Khi được hỏi về cách xử lý trường hợp ở ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, ông Nguyễn Văn Tranh cho biết: “Chuyện mình quy hoạch thì quy hoạch nhưng mà người ta không thực hiện quy hoạch thì mình cũng không có chế tài nào để xử người ta được! Cái đó thì tới đâu hay tới đó thôi chớ mình không có cách nào khác?!”.

Với thực trạng và cách xử lý như trên, không quá 1 năm nữa diện tích chuyên canh trồng lúa trong vùng quy hoạch cánh đồng mẫu thuộc ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình sẽ bị "con tôm nuốt" dần nếu như chưa có hướng giải quyết thấu đáo?./.

Ðặng Duẩn

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang