• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phường Xuân Thành (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên): Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 16/09/2015
Ngày cập nhật: 17/9/2015

Phường Xuân Thành thành lập từ cuối tháng 8/2009 khi Sông Cầu được Chính phủ công nhận là thị xã. Với địa thế tiếp giáp với biển và vùng mặt nước biển thuộc vịnh Xuân Đài nên rất thuận lợi để địa phương này phát triển nghề khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm hùm. Từ khi thành lập đến nay, nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ngành nghề phù hợp nên đời sống của người dân được nâng lên.

Người dân phường Xuân Thành (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) thu hoạch tôm hùm nuôi - Ảnh: N.NHƯ

Hình thành các tố tàu thuyền an toàn

Ông Nguyễn Đức Phước, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Xuân Thành, cho biết: Phú Yên là một trong bốn tỉnh (Phú Yên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Ninh Thuận) được Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam chọn thí điểm thành lập nghiệp đoàn nghề cá. Đến nay, bốn huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh đều có nghiệp đoàn nghề cá cấp xã và tương đương. Việc thành lập nghiệp đoàn đã giúp ngư dân giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ nhau hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc. Dự kiến, nghiệp đoàn sẽ thu hút khoảng 80% trên tổng sốhơn 3.000 ngư dân đăng ký hành nghề trên biển tham gia vào nghiệp đoàn.

Đến nay, phường Xuân Thành đãvận động và thành lập được 10 tổ tàu thuyền an toàn với 142 thành viên và thành lập nghiệp đoàn nghề cá với 50 thành viên tham gia. Các tổ tàu thuyền an toàn đã xây dựng các quy ước, quy chế hoạt động cụ thể và thường xuyên hỗ trợ nhau trong sản xuất. Ông Huỳnh Đình Tâm, chủ hai tàu cá (công suất 420CV và 350CV) ở phường Xuân Thành, nói: “Việc thông tin tình hình từ ngoài biển vào bờ và từ bờ đến các phương tiện đang khai thác hải sản trên biển được thực hiện thường xuyên. Các thành viên trong tổ tàu thuyền an toàn đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị có liên quan đến an ninh trật tự trên biển cho bộ đội biên phòng. Các tàu thuyền trong các tổ còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, lai dắt tàu thuyền và cứu người bị nạn trên biển”.

Bên cạnh đó, phường Xuân Thành còn xây dựng 15 tổ cộng đồng nuôi trồng thủy hải sản với 236 hộ thành viên. Ông Huỳnh Văn Đổm ở khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, cho biết: “Quy chế hoạt động của tổ quản lý cộng đồng nuôi trồng thủy sản rất nghiêm ngặt nên các thành viên nuôi tôm phải tuân theo. Nhờ vậy mà mấy năm nay, môi trường tại khu vực nuôi tôm hùm thuộc phường Xuân Thành không bị ô nhiễm, tôm phát triển tốt, người nuôi có thu nhập cao”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Xuân Thành, cho hay: “Thời gian qua, ngoài việc giúp nhau cứu hộ, cứu nạn trên biển, các tổ tàu thuyền an toàn của phường Xuân Thành còn phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Đây là những phương tiện làm nòng cốt trong việc chuyển đổi ngành nghề, giúp nhau làm kinh tế và tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo nước ta”.

Đẩy mạnh phát triển kinh tể biển

Ông Phan Xuân Chánh, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Thành, thông tin: “Phường có hơn 537ha diện tích tự nhiên, với khoảng 2.340 hộ (gần 9.630 nhân khẩu); trong đó khoảng 80% hộ dân của phường sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Với chiều dài bờ biển khoảng 5km và vùng mặt nước biển rất thuận lợi nên nhiều người dân trong phường phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm hùm. Sau nhiều năm xảy ra dịch bệnh trên tôm hùm nuôi, đến nay, người dân ở phường này đã đầu tư nuôi tôm hùm gắn với bảo vệ môi trường vùng nuôi theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Địa phương đã tổ chức thả bù, phân vùng mặt nước biển để quy hoạch vùng nuôi và xây dựng các tổ cộng đồng nuôi trồng thủy hải sản nên tình hình an ninh trật tự tại các vùng nuôi được đảm bảo. Nhờ quản lý chặt chẽ vùng nuôi nên thời gian qua, dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi được khống chế, nhiều người nuôi tôm hùm có lãi và thu nhập hàng năm từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, như hộ các ông Huỳnh Văn Đổm, Nguyễn Văn Tập, Phạm Văn Phải…”.

Ông Phan Xuân Chánh cho biết thêm: “Hiện trên địa bàn phường có hơn 760 tàu thuyền các loại; trong đó khoảng 210 tàu cá có công suất từ 90CV trở lên. Sản lượng thủy sản khai thác hàng năm của phường đạt hơn 13.000 tấn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động vàtăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình hoạt động, hầu hết các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn phường khai thác đạt hiệu quả khá, đời sống của ngư dân ổn định. Một số gia đình đầu tư vốn đóng mới từ 1 đến 2 tàu cá trị giá hàng tỉ đồng”. Ngoài ra, từ chính sách hỗ trợ cho ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ đã tiếp sức cho nhiều ngư dân ở phường Xuân Thành có điều kiện đóng mới tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi bám biển.

Ông Ngô Văn Lanh ở phường Xuân Thành cho biết, ông vừa được Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yên cho vay vốn để đóng mới một tàu vỏ thép trị giá gần 15 tỉ đồng phục vụ khai thác hải sản xa bờ. Dự kiến tàu sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2015.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, phường Xuân Thành đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 4 năm liền (2011 - 2014); Cờ thi đua xuất sắc các năm 2011, 2012 của UBND tỉnh và bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng năm 2013.

NGỌC NHƯ

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang