• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và: Cá lại chết hàng loạt

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 14/09/2015
Ngày cập nhật: 15/9/2015

Ngày 13-9, tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) cá lại tiếp tục bị chết. Người nuôi rất lo lắng bởi tình trạng cá yếu và chết hàng loạt chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Cá bớp có trọng lượng hơn 4kg/con nuôi trên lồng bè sông Chà Và của hộ bà Nguyễn Thị Huệ bị chết được vớt lên bán làm cá phân. Ảnh: THÀNH HUY

Sau khi nhận được điện thoại của các chủ hộ nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và về việc cá tiếp tục chết, 11 giờ 30 phút ngày 13-9, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại khu vực nuôi trồng thủy sản tại đây. Bà Nguyễn Thị Huệ (tiểu khu 4) cho biết, bè nuôi trồng thủy sản của gia đình bà có gần 1.000 con cá bớp loại khoảng 4kg đã bị chết. “Đêm 12-9, cá có dấu hiệu yếu dần, nổi nhiều trên mặt nước. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa 13-9 cá bắt đầu phơi bụng, chết trắng trên các lồng nuôi. Tui và hàng chục công nhân vớt cá lên, đếm được khoảng gần 1.000 con. Cá bớp giống có giá mua vào 30.000 đồng/con. Cá bớp loại 4kg trở lên như thế này phải nuôi hơn 12 tháng mới bán ra thị trường với giá 160.000 đồng/kg. Vậy mà giờ tui đành phải bán lại cho các nhà máy chế biến bột cá với giá 6.000 đồng/kg” - bà Huệ nói.

Ngoài hàng ngàn con cá bớp đã chết, còn 3.000 con cá bớp giống (mới nuôi được 1,5 tháng) và 2.000 con cá bớp cỡ lỡ (nuôi được 4 tháng) trong lồng nuôi của bà Huệ cũng có dấu hiệu đốm đầu, bong da, lột mang… Trước đó, bè nuôi của bà Huệ, hơn 1.000 con cá bớp đang chuẩn bị xuất bán cũng đã bị chết, tổng thiệt hại hơn nửa tỷ đồng. Với tình trạng cá chết như hiện nay, thiệt hại từ bè nuôi của bà Huệ ước gần 1 tỷ đồng.

Cá bớp nuôi lồng bè trên sông Chà Và bỏ ăn và có hiện tượng nổi đốm trắng trên đầu và toàn thân, bong da, lột mang.

Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản trong khu vực cũng đang trong tình trạng tương tự. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (tiểu khu 2), chủ một lồng bè đã thiệt hại từ vụ cá chết trong ngày 6-9, cho biết: “Bè của tui chỉ còn hơn 1.000 con cá chẽm, nhưng cũng đã bỏ ăn từ khoảng 1 tuần nay. Nếu như trước đây, mỗi ngày chúng tôi cho cá ăn 300 - 400kg thức ăn, thì từ ngày xảy ra vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và đến nay, cá chỉ ăn hết khoảng 40kg/ngày. Trọng lượng của cá giảm hẳn, chậm chạp, sức khỏe của cá cũng yếu dần”.

Trước thực trạng này, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và đã “bán đổ bán tháo” các loại cá bớp từ 4kg trở lên với giá 115.000 đồng/kg (rẻ hơn giá thị trường 45.000 đồng/kg). Ông Dương Văn Hùng chưa kịp hoàn hồn sau “cú sốc” do bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng trong vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và hôm 6-9 vừa qua, nay lại buồn rầu nhìn cá bỏ ăn hàng loạt. Ông Hùng cho biết: “Hiện tôi còn khoảng 4.000 con cá chẽm và 4.000 con cá chim, mong sao nguồn nước ô nhiễm nhanh được khắc phục để sức khỏe cá phục hồi, còn gỡ gạc đôi chút, không thì trắng tay mất”.

Theo ông Nguyễn Hữu Thi, Trưởng phòng Nuôi và Quản lý giống, Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT), nhận định ban đầu do nguồn nước trên sông Chà Và vẫn còn bị ô nhiễm dẫn đến thiếu ô - xy làm cho cá bị ngộp nên xảy ra hiện tượng cá bỏ ăn hoặc chết.

Bắt đầu từ hôm nay 14-9 đến 25-9, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thanh tra về bảo vệ môi trường, đất đai và xây dựng; thanh tra thực tế hiện trường các khu vực sản xuất, tiến hành lấy mẫu và trưng cầu giám định (nếu có) theo quy định của pháp luật tại 22 cơ sở hoạt động tại Khu chế biến hải sản Tân Hải. Từ đây, các ngành chức năng của tỉnh sẽ có những biện pháp mạnh và kiên quyết hơn đối với các cơ sở vi phạm, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh đóng cửa vĩnh viễn đối với loại hình sản xuất gây ô nhiễm này.

QUANG VŨ - SA HUỲNH

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang