• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá trắm đen

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 09/09/2015
Ngày cập nhật: 10/9/2015

Tháng 3-2014, từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, 20 hộ dân ở xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã mạnh dạn tham gia dự án “Mở rộng mô hình nuôi cá trắm đen bằng thức ăn công nghiệp”. Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân và mở ra hướng đi mới trong phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Mô hình nuôi cá trắm đen của ông Vũ Văn Nhung, thôn 4, xã Sông Khoai.

Thực hiện chủ trương của Thị ủy, kế hoạch của UBND thị xã về chuyển đổi vùng lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, 3 năm trở lại đây, hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân trên địa bàn TX Quảng Yên đã tăng lên rõ rệt nhưng chậm. Nguyên nhân chủ yếu là sản phẩm các hộ chọn nuôi trong vùng còn đơn điệu, một số đối tượng nuôi truyền thống như: Cá chép, mè, rô phi chưa mang lại tính đột phá trong môi trường nước ngọt. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân và tìm ra đối tượng nuôi mới, năm 2013, Trạm Khuyến nông của thị xã đã tiến hành thử nghiệm mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại hộ gia đình ông Nguyễn Canh Năm (xã Sông Khoai). Trên diện tích ao rộng 6.000m2 ông đã đưa vào thả 3.000 con cá trắm đen giống. Sau 8 tháng thả nuôi, cá phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 85%, trọng lượng trung bình đạt 1 - 1,2kg/con. Với giá bán 80.000 - 85.000 đồng/kg, con cá trắm đen đã mang lại lợi nhuận cho gia đình ông Năm trên 90 triệu đồng. Từ thành công của mô hình này, năm 2014, Hội Nông dân thị xã đã xây dựng dự án “Mở rộng mô hình nuôi cá trắm đen bằng thức ăn công nghiệp”. Với nguồn vốn 400 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, 20 hộ dân xã Sông Khoai tham gia dự án đã được vay 20 triệu đồng/hộ trong thời gian 24 tháng, mức phí cho vay là 0,7%/tháng.

Dẫn chúng tôi đi thăm ao đầm, ông Vũ Văn Nhung, ở thôn 4 cho biết: “Tập tính của cá trắm đen là sống dưới đáy ao và ăn các loại ốc. Chính vì vậy nên từ nhiều năm nay, chúng tôi vẫn nuôi cá trắm đen, nhưng chỉ nuôi xen kẽ với các loại cá khác để chúng dọn đáy ao, chứ chưa tính đến việc nuôi cá trắm đen với số lượng lớn và bằng thức ăn công nghiệp. Khi được Hội Nông dân thị xã tuyên truyền, giới thiệu về dự án, đồng thời đứng ra giúp đỡ các hộ vay vốn và hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, chúng tôi quyết định đầu tư mua 3.000 con giống. Sau 1 năm, cá đã đạt trọng lượng khoảng 1,5kg/con. Do nhu cầu oxy cao hơn các loại cá khác, để đảm bảo mật độ nuôi thích hợp, tháng 6 vừa qua gia đình đã thu hoạch trước 1.000 con có trọng lượng từ 1,6 - 1,8kg/con, lãi thu được trên 40 triệu đồng. Nếu nuôi thêm khoảng 2 năm nữa, cá có thể đạt trọng lượng từ 3 - 6kg, giá bán có thể lên tới 100.000 - 120.000 đồng/kg thì lãi thu được chắc chắn sẽ nhiều hơn”. Không chỉ riêng gia đình ông Vũ Văn Nhung mà 19 hộ dân còn lại tham gia dự án đều đang rất phấn khởi khi nhận thấy khả năng thích nghi môi trường của cá trắm đen cao, kháng bệnh tốt, nhanh lớn. Nếu như so sánh về giá trị kinh tế thì cá trắm đen có giá bán cao hơn gấp 2 - 3 lần so với các loại cá nước ngọt khác. Nhiều hộ gia đình đã bắt đầu xuất bán cá trắm đen thương phẩm và cho thu nhập khá ổn định.

“Mặc dù nguồn vốn vay dành cho mô hình không lớn, nhưng thực sự có ý nghĩa đối với các mô hình chăn nuôi vừa và nhỏ. Điều quan trọng hơn cả là hội viên nông dân được tiếp cận với các mô hình kinh tế mới, từ đó giúp người nông dân lựa chọn được những vật nuôi phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại xã Sông Khoai đã chứng minh rõ nét điều ấy”. Ông Lê Đức Trà, Chủ tịch Hội Nông dân TX Quảng Yên khẳng định.

Hoàng Thu

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang