• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiện đại hóa tàu cá khai thác xa bờ

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 03/08/2015
Ngày cập nhật: 5/8/2015

Việc hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ không chỉ là yêu cầu bức thiết của ngư dân mà còn đối với ngành Thủy sản của tỉnh Khánh Hòa.

Yêu cầu bức thiết

Những năm gần đây, tuy hoạt động khai thác thủy sản có bước phát triển nhưng lại đang gặp phải khó khăn khi nguồn lợi thủy sản ven bờ bị cạn kiệt. Trong khi số tàu thuyền khai thác vùng ven bờ và vùng lộng khá lớn thì lượng tàu khai thác xa bờ còn ít, chủ yếu là tàu vỏ gỗ thô sơ... Điều này đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của ngành khai thác thủy sản tỉnh. Theo ông Tào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành khai thác thủy sản phải thay đổi ngư trường đánh bắt để giảm áp lực cho vùng lộng và ven bờ; cần hiện đại hóa máy móc thiết bị để nâng cao năng lực tàu thuyền, có thể vươn khơi khai thác hải sản hiệu quả hơn. Hiện nay, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư tàu có công suất lớn và chú trọng đến trang thiết bị công nghệ tiến bộ trong khai thác, hầm bảo quản và thiết bị hàng hải. Đây là tín hiệu tích cực...

Chất lượng cá ngừ đại dương phụ thuộc nhiều vào công nghệ khai thác và bảo quản

Thực tế, từ những nỗ lực đầu tư của ngư dân cũng như sự hỗ trợ của ngành chức năng, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên tàu cá tại Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả bước đầu. Việc sử dụng các trang thiết bị khai thác phù hợp với từng nhóm nghề hiện đã được ngư dân chú trọng. Cụ thể như: nghề lưới rê khơi, nghề vây khơi, các tàu đều trang bị 1 - 2 máy thu lưới, có tời, có cẩu để kéo lưới; nghề câu cá ngừ đại dương trang bị máy thu câu, cần câu, đèn cao áp. Mới đây, một số tàu còn ứng dụng công nghệ tiên tiến với máy thu câu công nghệ Nhật Bản và ứng dụng hệ thống đèn LED để tập trung cá...

Ngư dân Nguyễn Văn Tính (phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) cho biết, ban đầu ông trang bị máy đàm thoại tầm gần, tầm xa để nắm bắt thông tin với các tàu bạn, liên lạc về đất liền mỗi khi thời tiết xấu. Sau đó, ông trang bị máy định vị hải đồ bằng vệ tinh để ghi lại tọa độ tất cả những vị trí mà mình khai thác hiệu quả để xác định ngư trường cho những chuyến biển sau. “Mới đây, tôi đã đầu tư, lắp đặt máy dò ngang thay cho máy dò đứng cho tàu lưới kéo của gia đình. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế của mỗi chuyến biển tăng khoảng 150% so với trước khi lắp đặt”, ông Tính nói.

Ông Võ Khắc Én - Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khai thác ở vùng biển xa, phần lớn tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh hiện đã trang bị các loại máy và thiết bị tiên tiến phục vụ hoạt động khai thác như: máy định vị, máy bộ đàm, ra đa, máy dò ngang, máy định dạng...”.

Hạn chế lớn nhất trong việc ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trên tàu cá hiện nay chính là hầm bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đội tàu khai thác của tỉnh chủ yếu là tàu vỏ gỗ, có hệ thống bảo quản thô sơ, lạc hậu nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng và giá thành sản phẩm sau khai thác. Vì vậy, hiệu quả của các chuyến biển chưa cao. Hiện nay, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch lên đến 20 - 30%. Một số chủ tàu cá đã vay vốn nâng cấp hầm bảo quản bằng cách bơm form lót ván và phủ inox toàn bộ diện tích hầm để giữ độ lạnh, kéo dài thời gian bảo quản. Thời gian gần đây, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đã phổ biến cho ngư dân tiếp cận, đầu tư công nghệ bảo quản hiện đại cho tàu cá, nhất là các tàu khai thác xa bờ. Thiết bị tiên tiến được phổ biến đến người dân là máy tạo băng lỏng, lấy trực tiếp nước biển để tạo băng lỏng bảo quản sản phẩm hải sản ở độ lạnh âm 4oC.

Khuyến khích phát triển

Có được con tàu khai thác thủy sản xa bờ với công suất lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại là mơ ước của rất nhiều ngư dân. Tuy nhiên, theo ngư dân Mai Thành Phúc (Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang): “Đa số ngư dân đều khó khăn, nên việc đầu tư con tàu từ vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng không phải ai cũng làm được. Vì vậy, ngư dân rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thông qua các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển đội tàu hiện đại. Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời là cơ hội lớn cho ngư dân đầu tư những con tàu lớn với đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, đủ sức vươn khơi xa. Tuy nhiên, số ngư dân tiếp cận được nguồn tín dụng này còn khiêm tốn”.

Ông Tào Anh Tuấn cho biết: Thời gian tới, bên cạnh việc vận dụng tối đa sự hỗ trợ của Trung ương và địa phương để phát triển đội tàu khai thác những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, ngành chức năng sẽ tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết hỗ trợ ngư dân trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đánh bắt, bảo quản sản phẩm; đề xuất chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất cho ngư dân đầu tư nâng cấp trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên tàu cá…

Tại Diễn đàn Khuyến nông - Nông nghiệp được tổ chức tại Nha Trang mới đây, ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản khẳng định: Những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách để khuyến khích phát triển khai thác thủy sản xa bờ và hiện đại hóa đội tàu khai thác, gần đây nhất có Nghị định 67 về một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản. Các chính sách đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp khai thác, giảm áp lực khai thác đối với vùng biển ven bờ, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống ngư dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 9.790 tàu thuyền. Trong đó, 5.516 chiếc công suất dưới 20CV, chủ yếu khai thác vùng ven bờ; hơn 3.000 tàu có công suất từ 20 đến dưới 90 CV, chủ yếu khai thác vùng lộng; chỉ hơn 1.200 tàu thuyền có công suất lớn hơn 90CV, khai thác xa bờ.

HẢI LĂNG

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang