• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngư dân trúng đậm mực khơi

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 14/07/2015
Ngày cập nhật: 15/7/2015

Liên tiếp mấy tuần qua, ngư dân ở các xã vùng bãi ngang ven cửa biển thuộc các huyện: Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) rất phấn khởi vì liên tiếp được mùa, trúng đậm mực biển với số lượng lớn. Chỉ sau mỗi chuyến ra khơi khai thác khoảng 5 - 6 ngày, các tàu trở về cập cảng cá Cửa Sót, Cửa Nhượng, Xuân Hội… trên khoang đều chất đầy ắp mực tươi rói.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ở thôn Tân Dinh), Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, gần một tháng qua ngoài vùng biển Hà Tĩnh, Nghệ An, cách đất liền khoảng 18 đến hơn 20 hải lý xuất hiện rất nhiều luồng mực và các tàu ra vùng này khai thác đều trúng đậm mực với số lượng lớn, sau 5 - 6 ngày đã đầy khoang và vận chuyển về các cảng cá được thương lái thu mua tại chỗ với giá cao.

Đây là mùa vụ trúng đậm mực nhất trong mấy năm trở lại đây, mang lại thu nhập cao. Sau khi trừ chi phí, mỗi tàu thu về 60 - 80 triệu đồng mỗi chuyến đi, nên ngư dân rất phấn khởi. Còn ngư dân Trường Giang (63 tuổi, ở xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân), chủ hai tàu cá HT90001TS và HT90002TS, công suất 300CV/tàu cho biết, từ tháng 6 đến nay mỗi chuyến đi biển đánh bắt được ít cá, nhưng bù lại đều “tóm” được hàng tạ mực ống, thu được hàng trăm triệu đồng.

Phát hiện được luồng mực nên cứ cập bến xong bán sản phẩm là 5 đội tàu của ngư dân ở xã Xuân Hội lại tiếp tục quay trở ra vùng biển Hòn Mắt đánh bắt và thuyền nào cũng tiếp tục trúng đậm mực. Phấn khởi hơn là chi phí khai thác giảm, hải sản lại được giá cao, bình quân đạt hơn 200.000 đồng/kg mực…

Ông Dương Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội nông dân, kiêm phụ trách tàu thuyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà cho biết, đợt này ngư dân trúng đậm “lộc biển”, chủ yếu là loại mực ống. Mỗi tàu (có 6 - 7 thuyền viên) ra khơi chừng 1 tuần đều khai thác được từ 4 - 6 tạ mực, vận chuyển về các bến cảng bán tại chỗ cho thương lái với giá thấp nhất 175.000 đồng/kg, cao nhất 220.000 đồng/kg, mực to nhất gần 1kg/con, bình thường từ 3 - 5 con/kg. Sau khi trừ chi phí, thuyền viên đều “bỏ túi” trên 5 triệu đồng/người.

Trong 1 tháng qua, mỗi ngày có 7 - 10 tàu của xã Thạch Kim trúng đậm hàng chục tấn mực, mang về tổng nguồn thu toàn xã trên 5 tỷ đồng. Trong đó, được nhiều nhất là tàu HT90113TS của ngư dân Trần Đình Yên, ở xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà khai thác mực đạt trên 1,5 tấn, thu về hơn 320 triệu đồng, tiếp đó là tàu HT90146TS của ngư dân Trương Quang An, cũng ở xóm Xuân Phượng, khai thác được hơn 1 tấn mực, thu về hơn 200 triệu đồng…

Còn ông Trần Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, gần 1 tháng qua, ngư dân vùng biển Cẩm Nhượng nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi chuyến ra khơi 5 - 6 ngày, nhiều tàu kiếm được 80 triệu đồng, tàu ít cũng có 50 - 60 triệu đồng. Sản lượng vụ thủy hải sản năm nay toàn xã đạt khoảng 800 tấn, trong đó mực chiếm hơn 1/2, còn lại là các loại hải sản khác. Riêng sản lượng mực thì gấp 3 lần so với vụ trước. Mặc dù sản lượng khai thác hải sản 6 tháng đầu năm sụt giảm so với cùng kỳ, nhưng giá trị lại tăng gần 2 lần bởi sản phẩm mực có giá bán khá cao...

Việc liên tiếp được mùa mực ống, kết hợp với sau khi các tàu vào cập bến, cánh thương lái (chủ yếu là chị em phụ nữ) đổ về tiếp cận thu mua tại chỗ nhanh chóng và bán được với giá cao, càng khích lệ ngư dân phấn khởi, tạo niềm tin để đầu tư nâng cấp thêm tàu thuyền, ngư cụ yên tâm bám biển, bám ngư trường lâu dài. Ngoài ra, còn tạo nhiều công ăn việc làm, nguồn thu nhập đáng kể cho một bộ phận người dân địa phương đang tham gia phục vụ, kinh doanh hậu cần nghề cá trên bờ…

Theo ông Trần Xuân Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh, những tháng gần đây, các loại tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90CV trở lên hoạt động liên tục với các nghề câu, lưới kéo, vó, lồng bẫy, chụp mực đã góp phần quan trọng tăng sản lượng và trị giá sản xuất. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt hơn 17.000 tấn, trị giá 539 tỷ đồng, đạt 53,36% so kế hoạch năm 2015, tăng 13,47% so cùng kỳ năm 2014.

Dương Quang

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang