• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa Vũng Tàu: Tín hiệu vui từ khai thác thủy sản

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 19/01/2015
Ngày cập nhật: 20/1/2015

Giá dầu giảm sâu, giá hải sản giữ ổn định là động lực, niềm vui lớn để ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa tàu vươn khơi bám biển. Với những điều kiện thuận lợi trên, ngành nông nghiệp dự báo khai thác thủy sản sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Ngư dân bốc xếp hải sản sau đánh bắt tại cảng Bến Đá, phường 5.

Sau chuyến biển kéo dài hơn một tháng mới vào bờ, doanh thu bán hải sản khá, trong khi chi phí nhiên liệu giảm, ngư dân Phạm Văn Thành, đi tàu lưới rê ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) cười vui, bấm đầu ngón tay nhẩm tính: “Năm nay anh em bạn lưới rê chúng tui có tiền ăn Tết vui rồi, mỗi người được chia phần hơn 60 triệu đồng/năm”. Trong giai đoạn đánh bắt hải sản khó khăn hiện nay, đây là một khoản tiền lớn mà bạn ghe nào cũng mong muốn. Ông Đỗ Tấn Công, ở xã Phước Tỉnh, chủ đội tàu 12 chiếc, trong đó 4 cặp hành nghề giã cào và 4 chiếc hành nghề lưới rê cho biết, giá dầu giảm mạnh trong 2 tháng gần đây đã tác động rất lớn đến hoạt động đánh bắt thủy sản, phần sụt giảm giá dầu đã thêm vào phần thu nhập cho anh em bạn ghe. Riêng bạn ghe lưới rê, 2 chuyến biển cuối năm này được chia 20 triệu đồng/người, ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Tiền dầu thường chiếm 80% chi phí của chuyến biển, vì vậy, khi giá dầu giảm như hiện nay lợi nhuận cũng tăng thêm, một số mặt hàng dịch vụ khác cũng giảm theo. “Tính ra, mỗi con trăng đội tàu của tôi cũng tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng. Mong muốn giá xăng dầu trong nước và giá hải sản giữ mức ổn định như hiện nay để tạo thuận lợi cho bà con yên tâm bám biển” - ngư dân Đỗ Tấn Công cho biết thêm.

Theo tính toán của ông Võ Minh Lo, ở phường 5 (TP. Vũng Tàu) chủ 4 đôi tàu đánh bắt xa bờ cho biết, một chuyến đi biển dài 30 ngày, tàu công suất từ 400CV trở lên “ngốn” hết khoảng 30 ngàn lít dầu DO. 3 tháng trước, giá dầu còn ở mức trên dưới 20.000 đồng/lít, riêng tiền dầu đã mất khoảng 600 triệu đồng.

“Nay thì mọi chuyện dễ thở hơn rồi, tổng cộng mấy đợt giảm 5.000 đồng/lít nên mỗi chuyến đi biển mỗi chiếc cũng giảm tiền dầu khoảng 150 triệu đồng. Giá dầu giảm, giá hải sản vẫn giữ ổn định và hy vọng một số mặt hàng khác như đá lạnh, ngư cụ cũng sẽ giảm giá do giá xăng dầu không nóng như trước đây là động lực lớn để ngư dân vươn khơi” - ngư ông Võ Minh Lo hồ hởi cho biết.

Việc xăng, dầu giảm giá cũng đang có những tác động tích cực đến hoạt động đánh bắt thủy sản. Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, năm 2014, tình hình thời tiết khá thuận lợi, giá xăng dầu và giá hải sản nguyên liệu ổn định, các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ bắt đầu triển khai có hiệu quả (Quyết định số 48 và Nghị định 67 của Chính phủ) đã động viên ngư dân yên tâm bám biển. Năm 2014, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 296.350 tấn, vượt 0,5% so với kế hoạch, tăng 3,7% so với năm 2013. Ngư dân cũng đã đóng mới 101 chiếc tàu cá, đưa tổng số tàu cá toàn tỉnh hiện nay lên 6.276 chiếc, tổng công suất là 1.040.325 CV (trong đó có 5.887 chiếc tàu khai thác và 47 tàu làm dịch vụ nghề cá).

Ông Trần Văn Cường cho biết thêm, năm 2015, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình đóng mới tàu vỏ thép có công suất lớn với trang bị đồng bộ về thiết bị hàng hải, thông tin và các thiết bị chuyên ngành, khuyến khích ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường xa bờ, phấn đấu sản lượng khai thác đạt 297.000 tấn, tăng 0,2% so với năm 2014. Cùng với đó, giảm dần và tiến tới ổn định sản lượng khai thác hải sản ở vùng gần bờ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích phát triển mô hình đồng quản lý nguồn lợi ven bờ nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi và tính bền vững nguồn lại thủy sản.

SA HUỲNH

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang