• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rộn ràng sinh khí lao động năm mới

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 01/03/2015
Ngày cập nhật: 2/3/2015

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hiện nay, các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu cùng hàng ngàn công nhân và bà con nông dân trong toàn tỉnh đã trở lại sản xuất, kinh doanh với khí thế mới đầy lạc quan, hy vọng. Tất cả đang nỗ lực để đạt những thắng lợi mới.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng Thư ký Hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Cà Mau (CASEP), cho biết, sáng mùng 6 Tết, tất cả 31 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu trong tỉnh đã chính thức hoạt động trở lại, bắt đầu cho mùa sản xuất mới. Theo đó, trên 20.000 công nhân đã vào ca với không khí lao động phấn khởi.

Khởi động đầu năm

Chị Nguyễn Thị Trúc, công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, kỳ vọng, năm nay bà con nông dân nuôi tôm trúng mùa, công ty sẽ tiếp tục kinh doanh hiệu quả. Từ đó, thu nhập của công nhân sẽ cao hơn năm trước, cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn.

Các nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu đã đồng loạt hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ Tết.

Anh Nguyễn Ý Nhân, cũng là công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, cho biết, những năm trước đây, thu nhập của người lao động thấp do khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ngành xuất khẩu thuỷ sản. Riêng năm 2014, việc làm của người lao động khá ổn định, đời sống công nhân được cải thiện. Mức thu nhập hằng tháng của anh từ 4 - 5 triệu đồng, cộng với mức lương của vợ 3 - 4 triệu đồng cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình và dành dụm chút ít. Công bằng mà nói, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang bị suy thoái thì mức thu nhập trên thực sự vẫn là niềm mơ ước của nhiều người lao động.

Ông Lý Văn Thuận thông tin: “Theo kế hoạch, năm nay tỉnh phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản lên 1 tỷ 356 triệu USD. Ðể thực hiện mục tiêu đề ra, bên cạnh việc cơ cấu lại tổ chức, chuyển đổi dây chuyền công nghệ, tỉnh tập trung đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng và bám sát thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là ở các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và EU".

Tự tin sản xuất

Ngoài các nhà máy chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu đồng loạt hoạt động trở lại, ngay sáng mùng 2 Tết, nhiều ngư dân ở cửa biển Sông Ðốc cũng đã nhổ neo rời bến ra khơi, bắt đầu cho mùa khai thác biển với niềm tin và hy vọng mỗi chuyến đi sẽ cá nặng, tôm đầy.

Anh Trần Văn Út, ngư dân ở cửa biển Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Năm nay, giá xăng dầu giảm nhiều so với những năm trước nên đa số bà con ngư dân rất phấn khởi chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo quan niệm, chuyến biển đầu năm trúng đậm là cả năm trúng mùa nên ai cũng chuẩn bị rất chu đáo”.

Cùng với ngư dân, nhiều nông dân các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình và TP Cà Mau bắt tay vào thu hoạch trà lúa lấp vụ 2 và lúa mùa, năng suất đạt từ 4 - 5 tấn/ha. Vụ mùa này được đánh giá là vụ mùa trúng nhất trong năm. Nông dân Nguyễn Văn Thương, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, cho biết, năm nay giá lúa không cao hơn so với những năm trước, nhưng thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít nên nông dân sản xuất lúa lời nhiều hơn các năm trước.

Trong những ngày này, đi trên các con đường vùng nông thôn huyện Trần Văn Thời nghe rộn ràng tiếng máy bơm tát nước vào ruộng lúa. Một nông dân xã Trần Hợi phân trần, do năm nay mưa kết thúc sớm, lại không có mưa trái vụ như các năm trước, những khu đất gò cao bị thiếu nước sản xuất vào cuối vụ nên phải tát nước bổ sung cho cây lúa đủ độ ẩm, hạt lúa mới no chắc, nặng ký. Gia đình nông dân này đang chuẩn bị giống đậu xanh và các loại rau màu để sau khi thu hoạch dứt điểm trà lúa vụ 2 vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 sẽ đưa màu xuống ruộng. Theo kinh nghiệm, những năm ít mưa trái mùa trồng rau màu dưới ruộng sẽ thành công.

Ở vùng đất không trồng vụ màu dưới chân ruộng như Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, ngay sau khi thu hoạch dứt điểm trà lúa vụ 2, nhiều bà con chuẩn bị máy cày, chờ đất ruộng vừa khô thì cày ải phơi đất chuẩn bị cho vụ lúa hè thu năm 2015, không để tình trạng đất khô cứng không cày ải phơi đất để tiêu diệt cỏ dại và sâu bệnh như các năm trước.

Cùng với sản xuất lúa, bà con nông dân vùng mặn đang cải tạo ao đầm thả tôm nuôi với kỳ vọng nhiều thuận lợi, trúng mùa./.

Trung Ðỉnh

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản:

31/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

28/12/2015

25/12/2015

24/12/2015

23/12/2015

Xem tiếp

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Các tin năm 2014| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang