• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xuất khẩu thuỷ sản giảm: Nguyên nhân tôm rớt giá

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 14/05/2015
Ngày cập nhật: 16/5/2015

Sau khi thiết lập kỷ lục kim ngạch xuất khẩu 1,3 tỷ USD vào năm 2014, ngay từ những tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Cà Mau lại bước vào giai đoạn khó khăn mới, khiến giá trị xuất khẩu thuỷ sản giảm khá mạnh. 4 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 176.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm công nghiệp đến nay là 8.860 ha, tăng 701 ha so với đầu năm; tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 277 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thuỷ sản tỉnh Cà Mau (CASEP), cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhu cầu tiêu thụ tôm trên thị trường thế giới giảm. Một số nước lân cận đã phục hồi sản xuất sau thời gian dài tôm bị dịch bệnh. Trong khi đó, do không có điều kiện để bảo quản nên các nước này đã bán hết tôm bằng mọi giá. Ðây là nguyên nhân chính dẫn đến giá tôm giảm, xuất khẩu giảm trong thời gian qua”.

Lại điệp khúc “đụng hàng dội chợ”

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, nhận định, để hoàn thành kế hoạch của năm, ngành sẽ gặp nhiều khó khăn. Giá tôm hiện nay biến động theo hướng bất lợi cho sản xuất, cao điểm giảm mạnh nhất vào giữa tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là một số nước như Thái Lan, Ấn Ðộ… có sản lượng tôm lớn, nhưng khác Việt Nam là những nước này bán thẳng tôm đi chứ không trữ tôm lại, chính vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Cà Mau cũng không nằm ngoài tác động ấy.

Tận dụng lúc giá tôm xuống thấp, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chọn giải pháp trữ hàng để ổn định nguồn nguyên liệu trong thời gian tới. (Trong ảnh: Thu mua tôm nguyên liệu tại Công ty XNK thuỷ sản Anh Khoa).

Ngoài ra, sự biến động của tỷ giá đồng đô-la Mỹ đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu thuỷ sản trong thời gian qua (thị phần của thị trường này chiếm đến 60%), đó cũng là lý do vì sao sản lượng thuỷ sản những tháng đầu năm tăng mà xuất khẩu thì lại giảm.

Ông Phan Thanh Sang, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Sở Công thương, thông tin: “Tuy sản lượng xuất khẩu thuỷ sản có giảm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được, bởi nắm bắt được xu thế của thị trường thế giới hiện nay, các doanh nghiệp thuỷ sản trong tỉnh đã tiến hành trữ hàng, chuẩn bị tốt nhất điều kiện cho những tháng tiếp theo”.

Tranh thủ lúc tôm xuống giá, từ đầu năm đến nay, các công ty chế biến thuỷ sản trong tỉnh Cà Mau đã nhập hơn 2.900 tấn tôm nguyên liệu từ nước ngoài. Như vậy, trong thời gian tới, khi các nước đã hết vụ tôm và giá tôm phục hồi trở lại thì các doanh nghiệp của ta sẽ có nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến. Thực tế này cũng sẽ đồng nghĩa với việc giá tôm ở những tháng tiếp theo sẽ không tăng cao ngất ngưỡng như vụ mùa năm 2014.

Ông Trần Văn Của, Chủ tịch Hội Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh, bức xúc: “Với việc nhập khẩu tôm nguyên liệu dễ dàng như hiện nay của các doanh nghiệp thì người nông dân sẽ tiếp tục gặp khó về giá trong thời gian tới. Người nuôi tôm sẽ lại “thua trên sân nhà” khi mà các doanh nghiệp của ta mua nguyên liệu từ nước ngoài”.

“Lỗ hỏng” từ xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại (XTTM) là việc chính của Sở Công thương nhưng trong nhiều năm qua, hoạt động này trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản ngày càng thu hẹp. Thực tế cho thấy, ngoài việc tham dự các hội chợ quảng bá sản phẩm thì Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh (nay đã giải thể) chưa có động thái tích cực nào trong kết nối cung, cầu hay tìm hiểu, xâm nhập thị trường mới… Kinh nghiệm cho thấy, xúc tiến đầu tư dàn trải sẽ không đem lại hiệu quả.

Nhìn sang những nước lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, mỗi năm họ đổi mới hình thức XTTM theo hướng rất đa dạng. Cụ thể, ngay khi còn là quốc gia có nền nông nghiệp chưa phát triển, Thái Lan đã xác định phải ưu tiên hàng đầu cho lĩnh vực XTTM với sự hình thành Cục Xúc tiến xuất khẩu. Cục có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp ở 5 lĩnh vực: thông tin thị trường, đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm (chú trọng mẫu mã thiết kế), tổ chức sự kiện XTTM, phát triển mạng lưới văn phòng đại diện ở nước ngoài (để thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu, sự biến động của thị trường). Với chiến lược này, Thái Lan đã trở thành một trong những quốc gia có công nghệ XTTM mạnh nhất trong khu vực.

Ông Lý Văn Thuận cho rằng, đã qua thông tin thị trường một phần được chia sẻ từ hội nghề nghiệp, còn đa số là các doanh nghiệp "tự bơi", tự tìm kiếm thông tin, thị trường. Trong khi đó, hằng năm, ngân sách Nhà nước phải chi hàng tỷ đồng để làm công việc XTTM. Số tiền này nếu dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc hỗ trợ nông dân củng cố vùng nuôi thì có ý nghĩa hơn.

Ðó là những chuyện trước đây, hiện tại thì Trung tâm XTTM đã giải thể và bàn giao lại cho Sở Công thương. Ông Phan Thanh Sang cho biết: “Trước thực trạng tình hình xuất khẩu giảm như hiện nay, ngành cũng chẳng biết làm gì hơn là tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình giá cả và thị trường các nước. Còn vấn đề định hướng XTTM trong thời gian tới thì do mới được bàn giao nên chúng tôi cũng chưa có kế hoạch gì” (!?).

Thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của Cà Mau, thực tế đã qua, ngành này đã đóng góp rất lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì thế, song song với những nỗ lực về phát triển nguồn nguyên liệu, Cà Mau cũng cần nỗ lực hơn trong các hoạt động XTTM. Ðặc biệt, cần tăng cường hơn nữa tính trách nhiệm, sự chủ động, năng động của các sở, ngành, nhưng vai trò chủ đạo vẫn là Sở Công thương./.

Huệ Như

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản:

31/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

28/12/2015

25/12/2015

24/12/2015

23/12/2015

Xem tiếp

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Các tin năm 2014| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang