• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chuẩn bị cho xoài vào Nhật

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 28/09/2015
Ngày cập nhật: 30/9/2015

Các chuyên gia Nhật Bản, Đài Loan vừa có buổi chia sẻ kinh nghiệm, quy trình trồng trọt, chăm sóc xoài để xuất khẩu sang Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình tập huấn do Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn và Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (Hà Nội) tố chức. Chương trình cũng đã giới thiệu đề án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xoài Đồng Nai.

Doanh nghiệp về làm việc với Hợp tác xã xoài Suối Lớn về vấn đề xuất khẩu trái xoài sang thị trường Nhật Bản.

Theo TS. Nishikawa Koya, Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chiến lược nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản, lệnh cấm nhập khẩu vào Nhật Bản sắp được bãi bỏ trong thời gian tới là một cơ hội lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và xoài Đồng Nai nói riêng.

* Tổ Chức lại sản xuất

Mặc dù xoài Đồng Nai có ưu thế về sản lượng thu hoạch, chất lượng, môi trường, điều kiện trồng so với nhiều địa phương khác, tuy nhiên để tạo dựng thế cạnh tranh lâu dài, bền vững và thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, tỉnh Đồng Nai cần thiết phải xây dựng chiến lược lâu dài cho sản phẩm xoài trên địa bàn.

TS.Nishikawa Koya đánh giá, trái xoài Đồng Nai có những lợi thế, như: sản lượng lớn, giá rẻ, vị ngon hơn hẳn so với các vùng sản xuất khác. Đồng Nai lại có vị trí địa lý gần TP.Hồ Chí Minh, giao thông rất thuận lợi, môi trường thích hợp để phát triển cây xoài với mùa thu hoạch kéo dài. Việc triển khai mở thị trường tại các nước, trong đó có Nhật Bản là khả thi. Tuy nhiên, tỉnh cần xây dựng chiến lược lâu dài và quan tâm đầu tư cho lĩnh vực sơ chế, chế biến vì áp lực cạnh tranh trên thị trường thế giới ngày càng gay gắt. Theo ông, một khi Đồng Nai đã thống nhất về đề án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xoài Đồng Nai và triển khai vào thực tế thì phía Nhật Bản sẵn sàng cử chuyên gia đến khảo sát chi tiết mọi mặt. Sau đó, các chuyên gia sẽ trực tiếp hướng dẫn nông dân Đồng Nai những quy trình kỹ thuật từ khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, bảo quản cũng như hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục, phương pháp vận chuyển trong và ngoài nước; hỗ trợ công tác quảng bá và giới thiệu, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực. Mục tiêu là để trái xoài nói riêng và một số loại nông sản khác của Đồng Nai sớm có mặt tại thị trường Nhật Bản.

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng quy trình trồng trọt, chăm sóc và xuất khẩu xoài hiệu quả, ông Tsai I Chang - Tổng giám đốc Viện Công nghiệp thông tin Đài Loan, một trong những vùng lãnh thổ đang đứng đầu về sản lượng xoài xuất khẩu sang Nhật Bản, đánh giá: “Đồng Nai là một trong những tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, nông sản Đồng Nai hiện chỉ đáp ứng được nhu cầu về sản lượng, còn chất lượng vẫn chưa đảm bảo để tạo được thế mạnh trên thị trường, đặc biệt là xuất khẩu”.

Theo đó, ông Tsai I Chang đã giới thiệu phương án đồng bộ nâng cao sức sản xuất, chất lượng và hiệu quả khu vực trồng xoài Đồng Nai. Trong đó, ông nhấn mạnh nội dung nông dân trên địa bàn tỉnh phải tích cực cải thiện giống cây và du nhập các giống cây trồng hiệu quả cao nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng trên thế giới. Đồng thời, phải xây dựng được quy trình chuẩn hóa từ khâu xử lý đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch. Trong đó, nội dung quan trọng là phải xây dựng được quy trình xuất khẩu chuyên nghiệp, quan tâm đến khâu thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai xuất khẩu xoài…

* Làm thương hiệu cho xoài Đồng Nai

Nhiều chủ trang trại, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình tập huấn về quy trình sản xuất xoài xuất khẩu sang Nhật Bản đã rất kỳ vọng vào cơ hội mới về thị trường cho trái xoài Đồng Nai. Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), cho hay tháng 12 tới đây, đơn vị sẽ gửi 500kg xoài cát Hòa Lộc và Đài Loan đỏ chào hàng tới một doanh nghiệp của Nhật Bản. Đây là tín hiệu tích cực mà hợp tác xã kỳ vọng trái xoài Đồng Nai sẽ có mặt tại thị trường Nhật ngay trong năm sau. Những thay đổi về quy trình sản xuất theo yêu cầu của các chuyên gia Nhật Bản, nông dân Đồng Nai có thể làm tốt. Với phương pháp ghép xoài đã được nhiều nông dân thực hiện thành công, việc chuyển đổi sang những giống xoài đang được thị trường thế giới ưa chuộng cũng rất thuận lợi. Vấn đề là quy hoạch lại sản xuất để có các vùng chuyên canh với sản lượng lớn, đồng nhất về cả hình thức và chất lượng đạt chuẩn xuất khẩu. Từ đó, xây dựng được thương hiệu chung cho trái xoài Đồng Nai trên thị trường thế giới.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai, nông dân tại huyện Định Quán, cũng cho rằng: “Xoài của trang trại tôi được trồng theo chuẩn VietGAP nên có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật Nhật Bản. Nhưng để tham gia xuất khẩu, cần xây dựng được thương hiệu chung cho trái xoài Đồng Nai vì một vài đơn vị không thể đáp ứng về mặt sản lượng. Đây là cả quá trình lâu dài với sự tham gia của cả Nhà nước và doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ để khuyến khích nông dân tham gia”.

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đồng Nai sẽ làm hết sức để đề án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xoài Đồng Nai sớm đi vào triển khai trên thực tế. Trong đó, điều quan trọng là tạo dựng lòng tin, giữ chữ tín để thương hiệu xoài Đồng Nai không chỉ thâm nhập vào thị trường Nhật Bản mà còn tự tin vươn tới thị trường các nước trên thế giới.

Bình Nguyên - Linh Nhâm

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang