• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vạn Yên (Quảng Ninh): Thoát nghèo, làm giàu từ cây cam

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 08/08/2015
Ngày cập nhật: 10/8/2015

Cuối tháng 7 vừa qua, tỉnh lộ 334 (giai đoạn 1) có tổng chiều dài gần 14km đi qua xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nối với các xã trong huyện hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho Vạn Yên phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là về đường giao thông, nhưng người dân Vạn Yên luôn cố gắng khai thác thế mạnh của địa phương để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đặc biệt, từ khi Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng khu kinh tế, cùng với công tác tuyên truyền, chỉ đạo của xã, người dân Vạn Yên đã biết nắm bắt cơ hội, tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển trang trại cho hiệu quả kinh tế cao…

Ông Nguyễn Văn Hậu (bên phải) trao đổi với cán bộ xã Vạn Yên về hướng phát triển vùng trồng cam ở xã các năm tới.

Thành công nhất là việc trồng cây cam ở xã. Vạn Yên hiện có hơn 200 hộ trồng cam, tổng diện tích 75ha, trong đó 12ha đã cho thu hoạch, 63ha trồng mới. Sản lượng cam năm 2014 của Vạn Yên là 360 tấn quả, gấp gần 3 lần so với năm 2013 và hơn 7 lần so với năm 2012. Để có được thành công này là do Vạn Yên đã thấy được hướng đi đúng của việc phát triển cây cam trên địa bàn. Từ năm 2013, Phòng NN&PTNT huyện và xã Vạn Yên đã phối hợp với Viện Rau quả Hà Nội triển khai Dự án “Trồng cam bản địa theo hướng VietGAP tại xã Vạn Yên giai đoạn 2013 - 2015”. Dự án trồng 35 - 40ha với 3 giống cam bản địa là cam giấy, cam đường, cam sành tại các thôn 10-10, Cái Bầu, Đài Mỏ, Đài Làng. Huyện, xã đã mở nhiều lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc cam, các lớp dạy nghề trồng cam theo hướng VietGAP. Người dân được hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, dụng cụ chăm sóc cây, 50% kinh phí phân bón cho năm đầu tiên. Đến nay diện tích trồng cam trên địa bàn xã đã tăng gần gấp đôi so với kế hoạch Dự án, cam được trồng ở tất cả các thôn trong xã, riêng từ đầu năm đến nay đã có thêm 19 hộ tham gia trồng mới 16,2ha cam.

Chúng tôi đến thăm khu gia trại của ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc HTX Nông trại Vạn Yên, người được coi là trồng cam giỏi nhất xã. HTX của ông hiện có 14 xã viên, trồng 30ha cam. Trước đây, ông Hậu trồng chủ yếu nhãn, vải, chỉ một ít cam, nhưng sau đó nhận thấy cây cam rất phù hợp với thổ nhưỡng của xã, nên ông chuyển sang chuyên trồng cam. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm ông thu hoạch khoảng 30 tấn quả cam, doanh thu khoảng 800 triệu đồng. Gia trại của ông Hậu là một rừng cam. Ông bảo: Hiện ông đã yên tâm với nghề trồng cam. Trước đây trồng cây cam rất phập phù, hễ nghe thấy đài báo bão là giật bắn người. Bí quyết của ông là trồng nhiều loại cam địa phương (cam đường, cam sành, cam giấy) cùng các giống cam khác, như V2, Đường Canh, Vinh, xã Đoài. Các loại cam này chín vào các thời điểm khác nhau, giúp người trồng có nhiều thời gian thu hoạch hơn, bán được nhiều hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn, vì không phải thu hoạch một lúc rồi bán dồn, bán ép, không được giá. Trước đây người dân xã chỉ trồng mỗi giống cam địa phương, ngon nhưng dễ rụng, lại chỉ thu hoạch được vào dịp giáp Tết, và có thể mất trắng nếu gặp bão. Ông Hậu không chỉ truyền kinh nghiệm cho xã viên của mình mà cho cả bà con trong xã, do vậy bà con đều yên tâm với nghề trồng cam. Bây giờ, trừ các tháng từ 7 đến 9, còn các tháng khác trong năm, các hộ trồng cam ở xã đều có cam thu hoạch. Vài năm nữa khi tất cả diện tích cam của Vạn Yên cho thu hoạch, sản lượng có thể lên đến hơn 2.000 tấn/năm. Với việc tính toán tốt về cách trồng và thời điểm thu hoạch, người dân Vạn Yên có thể yên tâm về tiêu thụ.

Bên cạnh trồng cam, Vạn Yên còn có nhiều mô hình sản xuất khác khá hiệu quả như: Trồng keo, nuôi ong, trồng nấm, trồng ba kích… Tuy Vạn Yên là xã miền núi khó khăn của huyện, người dân tộc thiểu số chiếm 25%, nhưng hiện tỷ lệ hộ nghèo ở xã chỉ còn 8,2%, số lao động có việc làm thường xuyên chiếm đến 98,8%. Xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu về đích cuối năm nay.

Công Thành

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang