• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Nai: Trái cây "không đụng hàng"

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 24/07/2015
Ngày cập nhật: 27/7/2015

Một số nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bỏ công sưu tầm, lai tạo ra những giống trái cây “lạ”, như: Mít không mủ, xoài vỏ đỏ, trái bơ “khủng” nặng gần 2 kg/trái, mãng cầu hạt lép…

Bà Nguyễn Thị Kim Mai giới thiệu giống mãng cầu hạt lép.

Nhờ “không đụng hàng” trên thị trường nên những trái cây này luôn bán được giá cao, cho lợi nhuận tốt.

* Sưu tầm giống lạ

Bà Nguyễn Thị Kim Mai (huyện Định Quán) được biết đến như một chủ trang trại sản xuất giỏi với nhiều giống cây đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao, như: bơ sáp, xoài cát Hòa Lộc... Trong đó, giống mãng cầu hạt lép bà bán tại vườn với giá 80 ngàn đồng/kg. Loại trái cây đặc sản này có nhiều ưu điểm, như: Cơm dày, chất thịt dai, vị ngọt đậm đà, trái lớn có trọng lượng từ 0,5 - 1,2 kg/trái... Bà Nguyễn Thị Kim Mai kể: “Một lần đi Lạng Sơn chơi, tôi được mời ăn loại mãng cầu này, thấy trái quá ngon nên hỏi thăm nơi trồng. Ở đây chỉ có một cây duy nhất, tôi đã trả 8 triệu đồng để mua được cây giống mãng cầu này đem về trang trại”. Nhờ nhân giống bằng phương pháp ghép chồi vào gốc cây mãng cầu có sẵn nên chỉ 18 tháng cây cho bói quả. Đến nay, trang trại của bà đã phát triển được 4 hécta mãng cầu hạt lép này, trong đó hơn 1 hécta đang cho thu hoạch.

Để có giống bơ “khủng” với trọng lượng gần 2kg/trái, ông Nguyễn Văn Tân, nông dân tại xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) đã bỏ nhiều năm sưu tầm giống và về tự lai tạo dần để ra giống mới. Nhờ vẻ ngoài đặc biệt, chất lượng ngon nên giá bán loại bơ này luôn cao, có thời điểm được thương lái mua đến 50 ngàn đồng/kg. Ông Tân cho biết: “Giống bơ này được thị trường rất chuộng, hiện không đủ hàng để cung cấp. Cây trồng lại rất hợp với thổ nhưỡng tại địa phương nên phát triển tốt. Đặc biệt, trái lớn nên ít tốn công hái, việc xếp hàng hóa, vận chuyển đi tiêu thụ cũng rất nhanh gọn”.

Thấy giống xoài Đài Loan đỏ có trọng lượng từ 1 kg trở lên, vỏ ngoài đỏ như son, thịt thơm, vị ngọt đậm đà nên ông Nguyễn Văn Nên, nông dân huyện Định Quán, quyết định sưu tầm giống xoài này về trồng. Hiện ông có hơn 1 hécta xoài đang cho thu hoạch, lợi nhuận rất cao vì là giống mới không mấy người trồng.

* Tìm đúng thị trường cho hàng “độc”

Tuy nhiên, những loại giống trái cây lạ trên cũng khá kén thị trường. Sản phẩm hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ tại các khu đô thị lớn. Vì vậy, người trồng cũng phải quan tâm khâu tìm thị trường cho sản phẩm. Mặt khác, người trồng cũng cần quan tâm xử lý kỹ thuật cho trái quanh năm hoặc thu hoạch nghịch vụ để sản phẩm luôn có giá cao. Bà Nguyễn Thị Kim Mai chia sẻ, thời gian đầu thấy giống lạ, thương lái tại địa phương không mặn mà quan tâm. Bà phải bỏ công đi chào hàng tại TP.Hồ Chí Minh. Và hiện đầu mối tiêu thụ chính của bà là các tiểu thương bán trái cây tại chợ Bến Thành. Khi có đầu ra đảm bảo, bà mới mạnh dạn nhân rộng diện tích và bán giống đặc sản ra thị trường, khuyến khích nhiều nông dân khác cùng trồng vì tiềm năng thị trường của mặt hàng này còn rất lớn.

Vụ đầu xoài Đài Loan đỏ bói quả, ông Nguyễn Văn Nên cũng gặp khó khăn vì thương lái tại địa phương không mua do giống này quá lạ. Ông phải tìm thương lái ở vùng khác đã biết về giống xoài này mới bán được hàng. Vụ thu hoạch chính của xoài Đài Loan đỏ vào tháng 5, giá bán chính vụ cũng chỉ từ 15 - 40 ngàn đồng/kg. Theo ông Nên: “Tôi cho bao trái toàn bộ diện tích xoài này vừa để tạo màu vỏ xoài đỏ như son, vừa đảm bảo làm trái cây sạch. Mặt khác, tôi cũng xử lý kỹ thuật để xoài cho trái vụ, nhất là vụ thu hoạch dịp tết nên luôn bán được sản phẩm với giá cao, trung bình từ 50 - 60 ngàn đồng/kg và có thời điểm “sốt” giá đến 80 ngàn đồng/kg”.

Bình Nguyên

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang