• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sóc Trăng: Xoài trúng giá, nông dân Cù Lao Dung phấn khởi

Nguồn tin: Đài PT-TH Sóc Trăng, 05/01/2015
Ngày cập nhật: 6/1/2015

Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có thế mạnh là kinh tế vườn, dù những năm qua giá cả nông sản nói chung và cây trái nói riêng thường biến động, nhưng xoài vẫn được xác định là cây trồng cho thu nhập cao và ổn định. Vì vậy trong kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của xã giai đoạn 2015 - 2020, địa phương tiếp tục duy trì các vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao.

Xoài trúng giá, nông dân Cù Lao Dung phấn khởi.

Gần 1 tháng nay, giá xoài ở mức cao làm nhà vườn vô cùng phấn khởi. Tại Sóc Trăng, 1 kg xoài cát Hòa Lộc loại 1 bán tại vườn là 80 ngàn đồng, Xoài Cát chu 18 ngàn đồng, xoài Đài Loan cũng có giá cao nhất từ trước đến nay là 38 - 40 ngàn đồng 1 kg. Ghi nhận tại xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung nơi có diện tích trồng Xoài khá lớn khoảng 260 ha, trong đó Xoài Đài Loan chiếm 40% diện tích. Nguyên nhân Xoài trúng giá vì đang là mùa nghịch và do thời tiết bất lợi, mưa bão nhiều nên xoài nghịch vụ đạt năng suất thấp. Ông Nguyễn Văn Long, 1 chủ vựa trái cây cho biết: “Xoài ở Sóc Trăng chỉ thua Đồng Tháp và có hạng hơn các tỉnh khác. Giá xoài hiện nay rất cao tại vườn đã là 18.000đ/kg, còn xoài Đài Loan hiện nay khoảng 40.000đ/kg tại vườn. Giá này cao hơn so với năm ngoái nhiều bà con trồng xoài rất phấn khởi”.

Tuy diện tích xoài cho thu hoạch hiện nay ở Cù Lao Dung không nhiều, nhưng cũng đem đến cho nhà vườn niềm vui và hy vọng về một cái tết sung túc. Như hộ Anh Huỳnh Văn Quý ở ấp An Trung vừa mới thu hoạch trên 3 tấn xoài Đài Loan, giá bán tại vườn đạt hơn 30.000 đồng/ký. Hiện gia đình còn trên 1 tấn xoài chưa đến ngày thu hoạch. Ngoài ra giống xoài Tứ quý trong vườn nhà Anh Quý cũng đang ra hoa. Nhờ xoài trúng giá nên năm nay gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với các hộ trồng mía ở đây. Còn hộ ông Nguyễn Văn Quyết ở ấp An Trung A, xã An Thạnh Nhất có 2 công xoài Đài Loan đã 7 năm tuổi. Theo ông nếu chăm sóc đúng kỹ thuật và thời tiết thuận lợi thì xoài Đài Loan sẽ đạt năng suất từ 2,5 tấn/công trở lên và giá bán cũng ổn định, hấp dẫn cho nên năm rồi ông đã nâng diện tích lên 1 ha. Ông Quyết cho biết: “Xoài Đài Loan dễ trồng, chi phí chăm sóc, phân thuốc chỉ chiếm khoảng 25 - 30% trên tổng doanh thu nên trồng xoài mang lại thu nhập cao cho nông dân”.

An Thạnh Nhất có thế mạnh là kinh tế vườn, dù những năm qua giá cả nông sản nói chung và cây trái nói riêng thường biến động, nhưng xoài vẫn được xác định là cây trồng cho thu nhập cao và ổn định. Vì vậy trong kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của xã giai đoạn 2015 - 2020, địa phương tiếp tục duy trì các vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao. Ông Đoàn Phước Tùng, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nhất cho biết: “Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xã xác định những nhóm cây trồng mang lại hiệu quả cao như xoài Đài Loan, chanh bông tím ngoài ra xã còn nhân rộng các mô hình chăn nuôi đệm lót sinh học để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Trong sản xuất nông nghiệp của nước ta hiện nay thường xảy ra tình trạng được mùa rớt giá hoặc được giá mất mùa. Chính vì vậy, để nông sản bán có giá và ổn định thu nhập cho nông dân thì việc quan trọng vẫn là công tác qui hoạch, sau đó là hình thức hợp tác sản xuất để tạo thế cạnh tranh trên thương trường mới là yếu tố quyết định.

Tiến Sĩ

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang