• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đa dạng hóa đặc sản trái cây Bình Dương

Nguồn tin: Báo Bình Dương, 18/11/2015
Ngày cập nhật: 19/11/2015

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương. Đây là thông tin vui đối với người trồng cây ăn quả đặc sản trong tỉnh vì Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2016 sắp hết thời gian áp dụng.

Tiếp sức cho nông dân

Như mọi ngày, lão nông Trần Văn Đồng (phường An Thạnh, TX.Thuận An) phải thức dậy từ sáng sớm. Dù không phải là mùa cây trái ra hoa nhưng hàng ngày ông vẫn phải đi thăm vườn, khai mương tưới nước để bảo vệ vườn cây ăn trái của mình. Ông rất phấn khởi vì tới đây, chính sách hỗ trợ mới của UBND tỉnh có thêm phần hỗ trợ cho công tác tưới tiêu lên đến 20 triệu đồng/ha. Ông Đồng cho biết, nếu được hỗ trợ kinh phí ông sẽ trang bị hệ thống tưới tiêu hiện đại phục vụ cho vườn dâu, măng cụt của mình. Theo ông, làm nông bây giờ không áp dụng khoa học - kỹ thuật thì khó mà bán được sản phẩm mình làm ra. Khoa học - kỹ thuật sẽ giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn quả.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản. Trong ảnh: Vườn chuyên canh cam của một gia đình ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên. Ảnh: PHÙNG HIẾU

Tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên hiện có nhiều tỷ phú nhờ trồng cam nghịch mùa, họ có thể bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư trồng mới vườn cây ăn trái. Ông Nguyễn Thành Có, người dân xã Hiếu Liêm cho biết, sự hỗ trợ của tỉnh có tác động rất lớn đối với suy nghĩ của người nông dân, đó là ngành nông nghiệp vẫn đang được tỉnh quan tâm rất sâu sắc.

Ông Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch UBND TX.Thuận An cho rằng, việc tiếp tục hỗ trợ nông dân giữ và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản của Bình Dương là chủ trương hết sức đúng đắn. Nhờ chính sách này mà những năm gần đây, đã có hàng trăm héc ta vườn cây ăn trái gắn liền với địa danh Lái Thiêu dần được phục hồi và phát triển. Giữ vững vườn cây ăn trái chính là cách để Bình Dương phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch phong phú và đa dạng hơn. Về mặt cảnh quan môi trường, những vườn cây ăn trái của TX.Thuận An chính là hình ảnh nông thôn trong lòng đô thị, là “máy điều hòa” không khí cho cả thị xã.

Đa dạng thương hiệu cây ăn quả

Măng cụt Lái Thiêu đã lọt vào top 50 loại trái cây đặc sản của Việt Nam năm 2012 và nhãn hiệu tập thể măng cụt Lái Thiêu được công nhận vào năm 2014 là một thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh cũng như của các cấp, các ngành và người nông dân trong tỉnh. Những vùng đất khô cằn, địa hình đồi núi như Hiếu Liêm, Tân Định, Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên), Bạch Đằng (TX.Tân Uyên)… tưởng chừng như hoang hóa thì nay đã “đâm chồi nảy lộc” nhờ sự siêng năng, cần mẫn của những người nông dân ở đây.

Các chuyên gia cho rằng, việc cần làm ngay của tỉnh Bình Dương hiện nay chính là hỗ trợ nông dân nâng cao diện tích trồng cây ăn quả được công nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…; nhanh chóng đăng ký nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu bưởi Bạch Đằng, cam Hiếu Liêm. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền và vận động nông dân nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ thương hiệu đặc sản cây ăn quả của địa phương mình. Đây cũng là cách góp phần giải quyết đầu ra trái cây để người nông dân sống được, làm giàu được bằng chất xám và công sức lao động của mình.

Theo UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương là một chiến lược dài hơi. Mỗi giai đoạn, tùy theo tình hình thực tế, tỉnh sẽ có những chính sách điều chỉnh kịp thời và hợp lý. Mục tiêu của chiến lược này là đưa Bình Dương trở thành nơi nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản không thua kém các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Lợi ích về lâu dài là khai thác triệt để những loại hình dịch vụ, du lịch gắn kết với vườn cây ăn quả đặc sản.

PHÙNG HIẾU

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang