• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lai Vung (Đồng Tháp): Phát triển “nóng” diện tích trồng cây có múi

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 06/11/2015
Ngày cập nhật: 7/11/2015

Với mức lợi nhuận cao gấp 10 - 15 lần trồng lúa, cây có múi đang là loại cây trồng hấp dẫn đối với nhiều nông dân ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) hiện nay. Tuy nhiên, khi phát triển “nóng” về diện tích thì vấn đề về đầu ra và việc bảo đảm chất lượng sản phẩm là một áp lực lớn đối với ngành nông nghiệp huyện.

Diện tích lúa được nông dân lên liếp để trồng quýt đường ở xã Tân Hòa

Những ngày này, đi đến đâu ở huyện Lai Vung từ quán café ven đường cho đến những buổi họp mặt, tiệc tùng ở gia đình đều nghe bà con bàn chuyện lên vườn trồng cam, quýt. Nhiều diện tích trồng lúa, cây màu được nông dân chuyển sang trồng quýt đường và cam soàn.

Ông Nguyễn Văn Thật ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung chia sẻ: “Canh tác lúa và cây màu trung bình mỗi năm chỉ lãi khoảng 8 – 10 triệu đồng/công (1.000m2). Trong khi cùng diện tích trên, trồng cam soàn lợi nhuận từ 80 – 100 triệu đồng. Thấy nhiều bà con ở đây chuyển sang trồng quýt đường và cam soàn cho hiệu quả cao nên 2 năm trước tôi cũng lên liếp 3 công đất trồng lúa để trồng cam soàn, hiện cam soàn đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến năm tới cho sẽ cho trái vụ đầu”.

Bên cạnh diện tích cây có múi được chuyển đổi từ diện tích trồng lúa thì một số diện tích trồng cây ăn quả khác cũng được nông dân chuyển sang trồng cam soàn và quýt đường mạnh trong thời gian gần đây. Ông Phạm Văn Giờ ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Thành cho biết: “Tôi vừa hạ 2 công vườn dừa đang cho trái để chuyển sang trồng cam soàn. Dừa đang cho trái, chặt thì cũng tiếc nhưng 2 công dừa mỗi năm thu nhập cao lắm là 30 triệu đồng. Trong khi nhiều vườn quýt đường và cam soàn quanh đây cho lợi nhuận gấp 10 lần vườn dừa nhà tôi. Đắn đo mãi, mới đây tôi đã thuê máy xáng cạp lên liếp để trồng cam soàn”.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung, hiện tại tổng diện tích cây có múi trên địa bàn huyện khoảng 3.000ha, trong đó diện tích quýt đường trên 1.300ha, tăng gần 4,5 lần so với năm 2012 (năm 2012 khoảng 300ha), diện tích trồng cam trên 900ha, tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Những xã có diện tích tăng đột biến là: Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới, Tân Hòa... Do diện tích trồng quýt đường và cam soàn tăng mạnh nên giá cam soàn và quýt đường hiện nay giảm rất mạnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại giá quýt đường loại I chỉ còn khoảng 15 ngàn đồng/kg, cam soàn loại I chỉ còn 28 ngàn đồng/kg, giảm gần gấp đôi so với những năm trước đây.

Nhiều áp lực về đầu ra khi cây có múi phát triển “nóng” về diện tích

Trong khi diện tích quýt đường và cam soàn tăng mạnh trong những năm gần đây, thì diện tích quýt hồng ở Lai Vung đang có chiều hướng giảm đáng kể. Năm 2012, diện tích quýt hồng gần 1.200ha thì hiện tại con số này đã giảm xuống còn gần 750ha.

Sản xuất cây có múi cho thu nhập kinh tế cao, song chi phí đầu tư cũng không hề nhỏ. Theo tính toán của nhà vườn, đối với cây cam, quýt kể từ khi trồng cho đến thu hoạch đợt đầu tiên, thời gian mất khoảng 2,5 - 3 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoài chi phí đầu tư ban đầu như: lên liếp, mua cây giống, trang bị hệ thống tưới, nhà vườn còn phải tốn chi phí đầu tư cho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, khoản chi phí đầu tư ít nhất là 90 triệu đồng/công. Do đó, để chuyển đổi canh tác từ cây trồng khác sang cây có múi, nông dân cần có tiềm lực kinh tế ổn định và trang bị kiến thức tốt để canh tác loại cây trồng này hiệu quả.

Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Lai Vung cho biết: “Mặc dù, hiện nay cây có múi đang có nhiều ưu thế về kinh tế, song với tốc độ phát triển mạnh diện tích như hiện nay thì trong thời gian ngắn sắp tới sản phẩm thế mạnh này của Lai Vung sẽ chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Do đó, hiện nay bên cạnh việc khuyến cáo và hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp rải vụ nhằm tránh tình trạng thu hoạch theo mùa, ngành nông nghiệp địa phương còn hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh cho cây có múi.

Mỹ Lý

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015

Xem các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Xem các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang