• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: 122.440kg thức ăn thủy sản “bốc hơi”

Nguồn tin: Báo An Giang, 1/5/2014
Ngày cập nhật: 3/5/2014

Hàng trăm tấn thức ăn thủy sản không cánh mà bay khi được giao về cho vùng nuôi cá trực thuộc công ty mẹ. Khi vụ việc vỡ lỡ, 13 cá nhân đã phải trả giá cho hành động nông nổi của mình…

Ngày 26-12-2011, Công ty Cổ phần Nam Việt thành lập vùng nuôi cá Long Giang (thuộc ấp Long Mỹ I, xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang). Đoàn Thái Ngọc được phân công làm Trại trưởng; Lê Trường Giang là Trại phó; Viết Trường là tổ trưởng, Hoàng Thạch là kế toán, Huy Thành là thủ kho. Anh Vũ, Hoàng Vũ, Xuân Tín, Sĩ Hiền, Phạm Trường Giang, Phước Đức làm giám sát vùng nuôi. Võ Thị Mai cùng Phước Nghĩa là người vận chuyển thức ăn thủy sản hiệu Navico cho công ty.

Các bị cáo trong phiên xử ngày 28-4.

Theo điều tra, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thấy thức ăn thủy sản của công ty giao cho vùng nuôi cá Long Giang còn dư nhiều, Ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt. Từ ngày 17-4-2012 đến tháng 11-2012, Ngọc đã bàn bạc với các bị cáo khác lấy thức ăn trong kho và trên ghe của Mai đem đi bán. Ông T.V.P tường trình: “Tôi có ao nuôi cá tra tại xã Phú Thuận (Thoại Sơn). Khoảng tháng 4-2012, Ngọc cho biết được công ty khoán thức ăn thủy sản hiệu Navico. Loại thức ăn này, bạn của Ngọc sử dụng nuôi cá tra với tỷ lệ 1,6kg thức ăn đạt 1kg cá, do dư thức ăn nên bán rẻ lại. Ngọc kêu tôi mua với giá 7.500 đồng/kg, sau tăng lên 8.000 đồng/kg. Tôi đã mua tổng cộng 112.440kg, thành tiền 865 triệu đồng. Khi mua bán, tôi không hề biết hàng hóa do Ngọc phạm tội mà có. Sau khi biết, tôi đã nộp 170 triệu đồng cho công ty, bao gồm tiền nợ của Ngọc trước đây và tiền chênh lệch giá thức ăn đã mua so với giá thị trường”.

Để tránh sự phát hiện của công ty, Ngọc và đồng phạm đã hợp thức hóa chứng từ, báo cáo về công ty là thức ăn đã cho cá ăn hết để công ty giao thức ăn tiếp tục. Tổng cộng, sau 18 lần phạm tội, Ngọc và đồng phạm chiếm đoạt 122.440kg thức ăn thủy sản hiệu Navico (loại 6 li – 26 đạm), với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng. Từ số tiền này, các bị cáo đã chia nhau tiêu xài, cụ thể: Ngọc tham gia 18 lần, hưởng lợi 270 triệu đồng; Thạch tham gia 18 lần, hưởng lợi 125 triệu đồng; Nghĩa tham gia 18 lần, hưởng lợi 30 triệu đồng; Trường tham gia 9 lần, hưởng lợi 65 triệu đồng; Thành tham gia 8 lần, hưởng lợi 42,5 triệu đồng. Các bị cáo còn lại tham gia từ 2-6 lần, hưởng lợi từ 8-48 triệu đồng. Sau đó, công ty đã nhận tổng cộng gần 640 triệu đồng tiền mặt, vàng của các bị cáo và gia đình bị cáo giao nộp khắc phục.

Ngày 17 và 19-1-2013, họ đến Công an huyện Chợ Mới đầu thú, sau đó bị khởi tố điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Ngọc, Thạch, Nghĩa, Thành, Trường, Mai bị khởi tố theo điểm a, khoản 4 Điều 140; Lê Trường Giang, Vũ, Hiền bị khởi tố theo điểm a, khoản 3 Điều 140; Tín, Phạm Trường Giang, Vũ, Đức bị khởi tố theo điểm a, d khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định: Nguyễn Công Trung (sinh năm 1955, nguyên thủ kho) đã có hành vi mở cửa kho cho Ngọc lấy 39.440kg thức ăn thủy sản, với tổng trị giá 336 triệu đồng. Trung được Ngọc cho 46 triệu đồng là vi phạm pháp luật. Nhưng cơ quan Điều tra xét thấy Trung đã bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, sức khỏe và tâm thần không ổn định, đồng thời gia đình Trung đã giao nộp 46 triệu đồng khắc phục hậu quả nên không khởi tố. Ngoài ra, Phan Thanh Phúc cùng tham gia thực hiện 6 lần, chiếm đoạt 50.000kg thức ăn thủy sản, được chia 32 triệu đồng nhưng đã bỏ trốn.

13 bị cáo gồm: Đoàn Thái Ngọc (sinh năm 1983, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên); Mai Viết Trường (sinh năm 1962, ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang); Lý Hoàng Thạch (tự Bi, sinh năm 1985, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ); Đỗ Huy Thành (sinh năm 1989, ngụ huyện Kiến Xương, Thái Bình); Mai Hoàng Vũ (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên); Lê Xuân Tín (sinh năm 1982, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); Cao Sĩ Hiền (sinh năm 1981, ngụ xã Phú Thuận, Thoại Sơn); Phạm Trường Giang (tự Trường, sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, Chợ Mới); Lê Trường Giang (sinh năm 1982, ngụ xã Bình Hòa, Châu Thành); Trương Phước Đức (sinh năm 1990, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên); Võ Thị Mai (sinh năm 1970, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu); Phạm Anh Vũ (sinh năm 1982, ngụ xã Văn Giáo, Tịnh Biên); Nguyễn Phước Nghĩa (sinh năm 1983, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên).

KHÁNH HƯNG

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang