• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Nuôi nghêu ở xã Quảng Minh - Cần một cú huých

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 10/04/2014
Ngày cập nhật: 11/4/2014

Sau nhiều năm nuôi thả nghêu, năm được mùa, năm mất mùa do thiên tai... đến năm 2013, những người nuôi nghêu ở xã Quảng Minh (Hải Hà - Quảng Ninh) đã chủ động được hơn khi có sự bảo hộ của Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thuỷ hải sản Minh Hà - một tổ chức do chính họ lập ra.

Người dân đang dọn hà trong bãi nuôi nghêu.

Nỗi niềm người nuôi nghêu

Trong nhiều năm qua, dù đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cho bãi nuôi, lưới, cọc, chòi coi và con giống… nhưng người nuôi nghêu ở xã Quảng Minh luôn thất bại nhiều hơn thành công. Một trong những nguyên nhân chính là do chịu sự chi phối quá lớn vào các thương nhân, lái buôn Trung Quốc.

Anh Phạm Văn Lâm, ở thôn 3, xã Quảng Minh chia sẻ, cách đây không lâu nghề nuôi nghêu ở xã Quảng Minh đã may mắn có được một mùa bội thu với sản lượng gấp nhiều năm trước đó. Sự hy vọng có được cơ hội cải thiện cuộc sống, trang trải nợ nần nhưng rồi sớm bị vụt tắt khi lái buôn Trung Quốc ép giá từ 25.000 đồng/kg xuống còn 13.000 đồng/kg. Vậy là trừ chi phí đầu tư, có hộ… hết lãi. Anh Lâm cho rằng, đây cũng chính là điểm yếu của người nông dân khi sản phẩm của họ chưa có tổ chức, doanh nghiệp bảo hộ, đảm bảo đầu ra và bình ổn giá bền vững cho sản phẩm.

Một người dân khác cũng tâm sự: Sau cơn bão Haiyan năm 2013, hơn 100 triệu đồng dự định dành dụm để dành xây nhà nhưng đem đầu tư vào nuôi nghêu đã mất trắng. Năm nay, tôi lại vay mượn trên 100 triệu đồng từ anh em họ hàng để tiếp tục đầu tư thả nghêu. Dù biết là khó nhưng vẫn phải làm vì bén duyên với nó rồi.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm HTX Nuôi trồng thuỷ hải sản Minh Hà cũng khẳng định, bão lũ năm 2013 đã làm thiệt hại 90% tài sản của bà con nuôi nghêu, nhiều hộ phải chật vật mới có được vốn để tiếp tục xuống giống cho vụ nghêu mới. Để khắc phục những rủi ro của bà con, một sáng kiến được đề ra đó là hình thành HTX Nuôi trồng thuỷ hải sản Minh Hà. Theo đó, HTX được thành lập vào tháng 6-2013 với 20 hội viên tham gia nuôi trồng thuỷ hải sản ở xã Quảng Minh. Các thành viên trong Hợp tác xã (HTX) đều có ít nhất 2ha diện tích bãi triều để nuôi trồng, phát triển sản lượng nghêu.

Những hy vọng đổi thay

HTX Nuôi trồng thuỷ hải sản Minh Hà thành lập với mục đích để bà con nuôi nghêu hỗ trợ nhau về con giống, kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm, cùng phòng chống thiên tai, dịch bệnh và có thể đổi công cho nhau giống như trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Bùi Văn Toàn, Chủ nhiệm HTX cho biết, mục tiêu của HTX không chỉ là nơi bà con giúp đỡ lẫn nhau mà còn giúp cho nghề nuôi nghêu ở địa phương phát triển bền vững, xây dựng mô hình kinh tế, thực hiện xây dựng NTM và giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông nhàn trong toàn huyện. Ông Toàn khẳng định thêm, vào các thời điểm thu hoạch, có hộ nuôi nghêu đã thuê tới 80 nhân công tại địa phương với mức 200.000 đồng/người/7-8 giờ công.

Hiện tại HTX Nuôi trồng thuỷ hải sản Minh Hà đã có đủ tư liệu để phát triển nuôi trồng; lao động và nguồn nhân lực dồi dào. Hướng tới HTX đang tích cực huy động tài chính để mở rộng diện tích, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và từng bước ổn định giá cả cho các hộ nuôi trồng. Bên cạnh đó, HTX cũng đã có phương án giải quyết giống cho bà con trên cơ sở xúc tiến đầu tư xây dựng trại giống riêng cho HTX để đảm bảo chất lượng giống. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng chưa được thực hiện do gặp khó khăn trong thủ tục đất đai và khả năng tài chính. Hầu hết các hộ nuôi nghêu đều quyết tâm phát triển quy mô một cách đồng bộ và lâu dài, vì vậy họ mong muốn có sự quan tâm đặc biệt từ phía địa phương mà trước mắt là tạo điều kiện để những dự định của HTX có thể được trở thành hiện thực, đem lại lợi ích cho người nuôi trồng và kinh tế địa phương.

Vân Hải

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang