• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ninh Thuận: Hiệu quả ứng dụng máy dò ngang trong đánh bắt hải sản

Nguồn tin: Báo Ninh Thuận, 04/03/2014
Ngày cập nhật: 7/3/2014

Nhờ thời tiết thuận lợi, các đàn cá nổi liên tục xuất hiện với trữ lượng lớn, nên đã có 95% tàu thuyền tỉnh Ninh Thuận tham gia hoạt động khai thác hiệu quả cao. Theo số liệu của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) tỉnh, tính trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh khai thác hải sản đạt sản lượng trên 37.000 tấn (gần 55% kế hoạch năm).

Ngoài yếu tố ngư trường nói trên, không thể không kể tới tác động từ việc phát triển tàu công suất lớn và mua sắm trang thiết bị hiện đại của ngư dân, trong đó đặc biệt là việc ứng dụng máy dò ngang trong khai thác đánh bắt.

Nhộn nhịp thu mua cá thốc đánh bắt từ các tàu trang bị máy dò ngang ở cảng cá Đông Hải.

Kỹ sư Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng Khuyến ngư (Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh) nhìn nhận: “Máy dò ngang đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động đánh bắt, là bước tiến mới góp phần vào lộ trình CNH,HĐH nghề cá tỉnh nhà”. Song ít ai biết rằng để ngư dân chấp nhận lắp đặt máy dò ngang như hiện nay là cả một câu chuyện dài. Chúng tôi còn nhớ cách đây 7 năm, thực hiện chương trình hợp tác khoa học, Trung tâm Khuyến ngư tỉnh (khi ấy còn thuộc Sở Thủy sản) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia lắp đặt máy dò ngang trên tàu vây rút chì của ông Huỳnh Đúng, một lão ngư giàu kinh nghiệm ở thôn Khánh Hội, xã Tri Hải (Ninh Hải). Nhưng cũng trong năm ấy (2007), máy dò ngang đã được chuyển sang tàu vây rút chì có công suất 250 CV của anh Trần Ngọc Sơn, ngư dân cùng thôn với ông Huỳnh Đúng. Qua gần 6 tháng hoạt động, anh Trần Ngọc Sơn cho biết máy dò ngang dễ phát hiện đàn cá hơn máy dò đứng gấp 10 lần, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, đơn giản vì tàu không phải di chuyển liên tục nên đỡ hao nhiên liệu và không phải chong đèn suốt đêm nên cũng bớt hao điện hơn.

Tuy nhiên do giá bán máy dò ngang bấy giờ khá cao nên ngư dân tỉnh chưa mặn mà. Nhiều ngư dân tâm sự: “Có được cái máy dò ngang trang bị cho tàu đánh bắt hải sản còn gì bằng nhưng giá bán lúc ấy quá cao so với khả năng của chúng tôi”. Lắng đi một thời gian, đến những năm 2011-2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục hỗ trợ 6 mô hình ứng dụng máy dò ngang trên tàu khai thác hải sản xa bờ cho ngư tỉnh, được Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh triển khai ở các vùng biển huyện Ninh Hải và Thuận Nam. Qua quá trình chuyển giao các mô hình kỹ thuật ứng dụng máy dò ngang, đã cho thấy đây là thiết bị hiện đại, tiện ích các tàu thuyền đánh bắt sẽ trở nên linh hoạt, chủ động hơn và tiết kiệm được thời gian đáng kể. Từ hiệu quả thực tiễn đem lại, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật vận hành cho 140 lượt người tham gia và tổ chức hội thảo, tham quan, tổng kết cho hàng trăm lượt người. Nhiều ngư dân khi đóng mới tàu thuyền công suất lớn đã tiếp tục đầu tư mua máy dò ngang. Đến nay, theo số liệu ước tính, toàn tỉnh có khoảng 110 máy dò ngang lắp đặt trên các tàu thuyền hành nghề vây rút chì và pha xúc.

Theo kỹ sư Đặng Văn Tín, Phó Chi cục trưởng Chi cục KT&BVNLTS tỉnh, so với máy dò đứng, máy dò ngang có những ưu thế như: Dò được cá đáy, phát hiện được đàn cá từ xa. Thông thường tàu sử dụng máy dò đứng phải đi ngay trên đàn cá thì mới dò được, nhưng đối với máy dò ngang, dù cách xa cả cây số người điều khiển máy vẫn có thể định vị được đàn cá hiển thị trên màn hình. Cụ thể máy dò ngang có cả 3 chức năng: Dò đứng, quét ngang và quét dọc. Đầu dò nằm dưới đáy vỏ tàu có thể quay ngang 900, dò ở chiều sâu 1.000 mét và quét ngang với chu vi 1.000 mét. Ông Nguyễn Minh Vương, Tổ trưởng Tổ Đoàn kết khai thác đánh bắt hải sản số 1, xã Phước Diêm (Thuận Nam) chia sẻ: “Nhờ lắp máy dò ngang, sản lượng hải sản khai thác đã tăng 150-160%. Chính việc ứng dụng kỹ thuật này đã giúp đội tàu nghề pha xúc chúng tôi thường đi đánh bắt vùng biển xa hiệu quả”. Theo các chủ tàu, ở những tàu có trang bị máy dò ngang, lực lượng thuyền viên yên tâm làm việc, gắn bó với tàu hơn. Anh Trần Cương, người đi “bạn” ở một chiếc tàu vây rút chì đang cặp cảng Đông Hải giải thích: “Làm nghề như chúng tôi thường chọn tàu khai thác ổn định, mà tàu có máy dò ngang là ổn định thấy rõ”.

Hiện nay, trong khoảng 2.680 tàu thuyền tỉnh đã có trên 30% số tàu thuyền có công suất từ 90 CV trở lên, riêng tàu thuyền từ 90 CV đến dưới 250 CV có gần 400 chiếc và từ 250 CV trở lên có khoảng 250 chiếc. Căn cứ số lượng tàu trên, kỹ sư Nguyễn Văn Viện ước tính tỉnh còn chừng 500 tàu thuyền có tiềm năng trang bị máy dò ngang. Vì vậy trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh kiến nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục hỗ trợ ngư dân tỉnh ta đầu tư trang bị máy dò ngang nhằm vươn khơi xa, bám biển dài ngày khai thác và góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia vùng biển.

Bạch Thương

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang