• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trà Vinh: Gỡ khó cho nghề khai thác thủy, hải sản

Nguồn tin: Trà Vinh, 03/01/2014
Ngày cập nhật: 5/1/2014

Nghề khai thác thủy hải sản là ngành nghề kinh tế mũi nhọn của ngư dân Trà Vinh; ngư dân trong tỉnh tập trung khai thác ở 02 ngư trường chính là ngư trường Đông và Tây Nam bộ, tùy theo mùa vụ mà các tàu di chuyển và chọn ngư trường khai thác phù hợp với từng đặc điểm ngành nghề, thời gian hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá trung bình từ 10 - 20 ngày/tháng. Có thể nói, hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản năm nay của ngư dân Trà Vinh không thuận lợi vì chi phí đánh bắt tăng cao; nguồn lợi thủy sản, giá cá giảm dẫn đến đời sống của ngư dân gặp không ít khó khăn.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá cá giảm ngư dân gặp khó

Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh hiện có 82 tàu thuyền hoạt động nghề cá, trong đó có 15 tàu đánh bắt xa bờ công suất trên 90CV, tập trung ở ấp Long Trị, Vĩnh Hưng. Với bao công sức và chi phí bỏ ra, từ đầu năm đến nay, nhiều ngư dân đang gặp khó do giá nguyên liệu đầu vào tăng, sản lượng cá giảm, giá rớt thê thảm. Theo nhiều ngư dân cho biết, chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến ra khơi rất lớn, chiếm khoảng 2/3 chi phí chung. Giá xăng dầu, giá các loại vật tư lương thực, thực phẩm, nước đá, ngư cụ, nhân công cũng không ngừng tăng cao từ 10 - 15%, trong khi đó giá thủy sản khai thác được bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, cộng với tình trạng tư thương ép giá khiến hiệu quả khai thác mỗi chuyến thấp. Chính vì thế, một số tàu đánh bắt có công suất lớn hiện nay đã tạm ngưng hoạt động do chi phí tăng cao, trong khí vốn ngân hàng luôn khép kín nên không có điều kiện nâng cấp, cải tiến trang thiết bị phục vụ cho tuyến khơi.

Ông Trần Văn Hoàng, ở ấp Long Trị cho biết, ngay từ đầu năm tôi và các ngư dân Long Trị tiếp tục đầu tư thêm lưới, trữ thêm dầu để tiếp tục vươn khơi cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, những chuyến ra khơi từ đầu năm đến nay, sản lượng cá giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Theo cách tính toán của ông Hoàng, tôi có 04 chiếc tàu (02 tàu có công suất 250CV, 02 tàu công suất 350CV) một chuyến vươn khơi phải mất hết 10 - 12 ngày, nếu gặp điều kiện tốt, sản lượng thu được khoảng 2,8 tấn (cá thu, cá rúng, cá chép muối mặn, cá nhám, cá mồi), nếu có giá như năm rồi thì có lợi nhuận cao. Nhưng thật đáng buồn là khi vào đến cảng cá, giá cá năm nay mỗi loại giảm khoảng 40% so với cùng kỳ nên lợi nhuận chẳng là bao. Bên cạnh đó, không phải cứ ra khơi là thuận lợi, nhiều khi phải đánh bạc với thời tiết không thuận lợi hoặc không đúng ngư trường, ngư trường không có cá… khó khăn là vậy, khi đem cá đánh bắt được vào bờ thì cũng phải tự bơi với thị trường, thương lái tha hồ ép giá. Cứ đà này, nghề vươn khơi không thể ngóc lên được. Nhà nước đến lúc phải tính đến việc ổn định giá cả cho ngư dân, không thể để ngư dân chúng tôi phải tự “bơi” với kiểu giá bấp bênh như hiện nay.

Theo ngư dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, chỉ cần giữ giá ổn định như năm 2012 thì ngư dân vẫn có lợi nhuận. Ông Võ Văn Điển, ngư dân ấp Long Trị cho biết: Không chỉ sản lượng giảm, cá bị thu mua với giá thấp, hiện cá thu có giá 110.000 đồng/kg, giảm 44.000 đồng/kg so năm 2012; cá rúng 60.000 đồng/kg, giảm 24.000 đồng/kg so năm 2012; cá chép muối mặn 110.000 đồng/kg, giảm 44.000 đồng so năm 2012; cá nhám 40.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg so năm 2012… Điều này đã khiến cho nhiều ngư dân ở Long Đức lao đao.

Trà Vinh hiện có gần 1.278 tàu thuyền hoạt động nghề cá, trong đó có trên 180 tàu đánh bắt xa bờ công suất trên 90CV, năm 2013, tổng sản lượng khai thác thủy, hải sản của tỉnh đạt 72.702 tấn. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra hiện nay tại những vùng ven bờ đã và đang bị tận dụng khai thác quá mức, làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt. Toàn tỉnh có trên 85% số lượng tàu thuyền lắp máy có công suất dưới 90CV và thuyền thủ công hoạt động chủ yếu ở vùng nước ven bờ đã gây sức ép quá lớn cho nguồn lợi thủy sản ven bờ, làm tăng nguy cơ cạn kiệt. Sự mất cân đối giữa năng lực khai thác và khả năng hiện có của nguồn lợi vùng ven bờ ngày càng tăng, dẫn đến nguồn lợi ven bờ bị giảm dần, hiệu quả kinh tế của hoạt động khai thác vùng biển ven bờ ngày càng thấp. Trong khi đó, giá nhiên liệu và những chi phí đầu vào cho khai thác không ngừng tăng, đang gây ra những khó khăn lớn cho ngành khai thác thủy hải sản.

Giúp ngư dân bám biển

Theo ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT-BVNLTS): Để giúp ngư dân an tâm bám biển, việc phổ biến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý KT-BVNLTS là nhiệm vụ trọng tâm và phải được thực hiện một cách thường xuyên, lâu dài để từng bước nâng cao ý thức của người dân, giúp cho người dân chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Chi cục KT-BVNLTS đã xây dựng kế hoạch thả tôm, cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam ngày 01 tháng 4, tuyên truyền phổ biến các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống lụt bão; in tài liệu bướm, áp phích; mở rộng các đối tượng tuyên truyền đến thanh thiếu niên, học sinh; xây dựng và duy tu các pa-nô tại các địa bàn trọng điểm, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tuyên truyền. Trong năm 2013, Chi cục KT-BVNLTS phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Thủy lợi - Phòng chống lụt bão, Công ty Dầu khí Cà Mau, Bộ đội Biên phòng, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 116 lớp tuyên truyền về Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật; đánh dấu tàu cá; chính sách hỗ trợ tàu cá; đăng ký, đăng kiểm tàu cá; quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho 3.528 người dự, phát 3.528 bộ tài liệu.

Vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VIII đã phê duyệt nguồn vốn hơn 12,3 tỷ đồng (ngân sách địa phương) hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ. Theo đó, từ năm 2014 đến 2016, ngư dân khai thác biển tỉnh Trà Vinh đóng mới tàu khai thác biển có công suất máy từ 250 CV (mã lực). Tàu cá cải hoán có công suất máy từ 90 CV trở lên được hỗ trợ vốn ưu đãi. Cụ thể, đóng mới tàu cá sử dụng máy thủy mới 100%, mức hỗ trợ 210 triệu đồng/tàu. Sử dụng máy thủy đã qua sử dụng, mức hỗ trợ 140 triệu đồng/tàu; cải hoán thay máy tàu cá sử dụng máy thủy mới 100%, công suất máy từ 250 sức ngựa trở lên mức hỗ trợ 105 triệu đồng/tàu. Công suất máy từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa: mức hỗ trợ 75 triệu đồng/tàu. Trường hợp sử dụng máy thủy đã qua sử dụng công suất máy từ 250 sức ngựa trở lên: mức hỗ trợ 70 triệu đồng/tàu. Công suất máy từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa: mức hỗ trợ 50 triệu đồng/tàu. Phương thức hỗ trợ: mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần, sau khi chủ tàu hoàn thành việc đóng mới, cải hoán thay máy tàu cá và đưa vào sử dụng. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp ngư dân vươn khơi bám biển.

Để nghề khai thác thủy hải sản của tỉnh phát triển bền vững thì các mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng là giải pháp quan trọng hàng đầu để tổ chức lại hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản. Ngành hữu quan cần đưa ra những quy định đánh bắt cụ thể ở mỗi vùng biển liên quan đến hạn mức, phương pháp khai thác cũng như mùa, vùng đánh bắt. Ngành Nông nghiệp cần phải nhanh chóng ban hành và kiện toàn khả năng giám sát việc thực thi các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động khai thác thủy hải sản để giúp ngư dân quản lý, khai thác, tiêu thụ sản phẩm.

Phan Tuấn

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang