• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cát Khánh (Bình Định): Phát triển kinh tế biển

Nguồn tin: Báo Bình Định, 16/02/2014
Ngày cập nhật: 18/2/2014

Xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) vừa có cửa biển Đề Gi, có đầm Đạm Thủy thuận lợi cho việc phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản. Trong những năm gần đây, Cát Khánh đã tập trung phát huy thế mạnh, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Tàu cá của ngư dân Cát Khánh neo đậu tại cảng cá Đề Gi. Ảnh: H.T

Ông Đinh Thành Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, cho biết: Trong những năm gần đây xã đã vận động ngư dân tăng cường phương tiện và thiết bị hiện đại đủ điều kiện vươn ra khơi xa để nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt. Xã đã có nhiều biện pháp giúp đỡ ngư dân, thực hiện Quyết định 48 của Chính phủ hỗ trợ dầu cho tàu đánh bắt xa bờ; đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, tránh vi phạm lãnh hải nước khác.

Toàn xã hiện có 451 tàu cá, tổng công suất 43.450 CV, tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước, nhiều nhất huyện Phù Cát. Trong đó có 161 tàu công suất từ 90 CV trở lên, chuyên đánh bắt xa bờ. Cảng cá Đề Gi luôn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào, khoảng 50-70 lượt tàu/ngày. Nhờ nâng cao năng lực đánh bắt nên sản lượng khai thác năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2013, sản lượng khai thác toàn xã hơn 9.050 tấn, đạt 100,5% kế hoạch, tăng hơn 150 tấn so năm 2012. Nhiều hộ ngư dân “ăn nên làm ra” với mức thu nhập trên 500 - 700 triệu đồng/năm. Đầu tư phát triển nghề biển đã đem lại nguồn thu nhập chính, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và diện mạo làng biển.

Anh Nguyễn Trần Khoa ở thôn An Quang Tây, là chủ tàu BĐ 93240TS, công suất trên 410 CV, làm nghề câu cá ngừ đại dương, tâm sự: Chuẩn bị ra khơi trong năm mới này, tôi đã đầu tư trên 150 triệu đồng để sửa chữa tàu, hy vọng trời yên biển lặng, khai thác đánh bắt thuận lợi, giá cả sản phẩm được cải thiện, để ngư dân có thu nhập khá hơn…

Bên cạnh hoạt động đánh bắt xa bờ, nghề khai thác tôm hùm giống cũng đem lại thu nhập cao cho ngư dân Cát Khánh. Riêng đối với cá chua bột, với sản lượng khoảng 1,2 triệu con mỗi vụ, người dân Cát Khánh không chỉ khai thác mà đã đưa vào ươm nuôi cá chua giống, bà con nông dân ở thôn Ngãi An đã thu được hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Trong số 88 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ở xã, diện tích nuôi cá chua thương phẩm chiếm khoảng 30 ha, cho thu nhập từ 50 -70 triệu đồng/ha/vụ…

Kinh tế biển phát triển đã kéo theo các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển. Hiện toàn xã có gần 100 cơ sở thu mua, buôn bán hải sản, làm nước mắm, đan vá lưới, sản xuất nước đá, kinh doanh vật tư, xăng dầu phục vụ đi biển, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; qua đó tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân.

Có thể nói tiềm năng kinh tế biển ở Cát Khánh bước đầu đã được đánh thức, song hiệu quả chưa tương xứng, bởi số tàu thuyền công suất nhỏ còn nhiều, hạn chế trong việc vươn khơi xa; trong nuôi trồng còn manh mún, tự phát, rủi ro cao. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, ông Đinh Thành Tiến cho biết: Trong năm 2014, xã tiếp tục vận động ngư dân đầu tư nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt, sản lượng trên 10.000 tấn hải sản các loại. Vận động nhân dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thành lập các tổ đoàn kết khai thác, đánh bắt trên biển để giúp nhau trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn và tăng hiệu quả kinh tế.

Về nuôi trồng, phấn đấu đạt sản lượng trên 200 tấn, nghiên cứu từng vùng cho phù hợp với việc ươm nuôi chuyên tôm, chuyên cá, nuôi hỗn hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên diện tích ao nuôi, thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng, phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá để thu hút lao động nhàn rỗi trong dân…

HOÀI TRUNG

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang