• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Giang: Chống rét cho vật nuôi không đổ bệnh

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 19/12/2014
Ngày cập nhật: 21/12/2014

Thời tiết đang rét đậm kèm theo gió mùa Đông Bắc nên sức đề kháng của vật nuôi và thủy sản giảm, sinh trưởng phát triển chậm, dễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết rét hàng loạt nếu như không có biện pháp phòng, chống kịp thời.

Cán bộ Trung tâm Giống thủy sản cấp I chống rét cho cá.

Đơn giản, hiệu quả

Tiết trời rét buốt nhưng những ngày này, nhiều hộ dân ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung (Việt Yên - Bắc Giang) vẫn lội dưới ao đóng cọc, buộc bạt hoặc căng ni-lông, thả bèo chống rét cho cá. Anh Tô Vũ Lực cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào ao nuôi cá giống và cá thương phẩm. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nên cách đây hơn một tuần, vợ chồng tôi đã xin bèo về thả trên ao để hạn chế gió lạnh. Mấy hôm nay, nhiệt độ xuống thấp, tôi căng thêm bạt trên mặt ao và đóng bè bằng tre nứa thả xuống đáy để cá trú ẩn, tránh rét”.

Anh Nguyễn Văn Cử cùng thôn cũng đang bó rơm dìm xuống đáy ao, thả bèo và bơm thêm nước giếng khoan vào ao cá giống để giữ ấm. Tranh thủ nắng ấm vào ban trưa, anh bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cá.

Tại Trung tâm Giống thuỷ sản cấp I đóng tại xã Phi Mô (Lạng Giang), cán bộ và nhân viên kỹ thuật đang tất bật buộc cọc, căng bạt trên các ao. Anh Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Mỗi năm, đơn vị cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh từ 100-135 tấn cá giống các loại. Để bảo đảm an toàn cho đàn cá bố mẹ, chúng tôi dành phần lớn thời gian để ngăn ao thành ô nhỏ rồi che bạt và dùng bó cây khô, ván gỗ dìm xuống đáy ao để cá tránh rét. Đồng thời thường xuyên theo dõi nhiệt độ ao nuôi để có biện pháp xử lý phù hợp”.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu mùa đông, cán bộ kỹ thuật tập trung vỗ béo, bổ sung khoáng chất cho cá, nhất là cá bố mẹ và một số loài cá chịu rét kém như: Chim trắng, cá rô đầu vuông. Khi trời rét đậm, bơm thêm nước giếng khoan để nước ao ấm lên. Cùng với các vùng chuyên canh thủy sản, thời điểm này UBND huyện Yên Thế chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện một số biện pháp bảo vệ an toàn cho đàn gà như: Che chắn kín chuồng trại để tránh gió lùa, dùng đệm lót sinh thái, thắp bóng điện, đốt lò sưởi dẫn nhiệt, rắc trấu giữ cho nền chuồng khô ráo…

Anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm (Yên Thế) sử dụng bóng điện sưởi ấm gà.

Đến thăm khu nuôi gà của gia đình ông Vũ Kim Sơn, phố Bà Ba, thị trấn Cầu Gồ, không khí lạnh buốt được xua tan thay vào đó là hơi ấm lan tỏa khắp chuồng từ lò sưởi dẫn nhiệt. Ông Sơn nói: “Nhiều năm nay, nhà tôi thường xuyên nuôi 1.000-1.500 con gà /lứa nhưng chưa có năm nào gà bị chết rét. Nhiệt độ xuống thấp nên tôi thường xuyên thắp 5-7 bóng điện trong chuồng gà con và che kín bạt. Đối với gà trưởng thành sưởi ấm bằng lò dẫn nhiệt kết hợp rải trấu dưới nền”. Theo kinh nghiệm của nhiều hộ chăn nuôi, những biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm và thủy sản rất đơn giản, dễ áp dụng song mang lại hiệu quả cao.

Cùng với Yên Thế, theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã chủ động sửa chữa chuồng trại, làm ngăn trên nóc để chứa rơm khô vừa giữ ấm vừa cung cấp thức ăn cho trâu bò. Một số hộ nhốt trâu bò và dùng bao tải gai làm áo choàng qua lưng, cổ để trâu bò đỡ rét và đốt củi sưởi ấm xung quanh chuồng; bổ sung thêm cám gạo, bột sắn, cỏ voi, cho trâu bò uống nước ấm pha muối để tăng sức đề kháng.

Tuân thủ các biện pháp chống rét

Thực tế tại một số nơi, bên cạnh các hộ làm tốt thì vẫn có những hộ chưa coi trọng các biện pháp bảo vệ, giữ ấm cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh tại một số huyện đạt thấp nên nguy cơ vật nuôi bị chết rét và dịch bệnh xảy ra rất cao.

Bà Lâm Thị Kim Anh, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bắc Giang: Những ngày tới không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ thấp nhất có thể xảy ra ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam từ 5OC- 7OC; các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, TP Bắc Giang nhiệt độ từ 6OC- 8OC. Vì vậy, các hộ cần khẩn trương áp dụng các giải pháp chống rét bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại về kinh tế.

Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: “Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, Sở đã có công văn gửi UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật để nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Sở khuyến cáo các hộ dân nhất là ở các huyện miền núi, vùng cao không được chủ quan, lơ là mà cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh theo định kỳ; cho gia súc, gia cầm ăn đầy đủ thức ăn để tăng sức đề kháng. Các hộ chăn nuôi không thả rông trâu bò khi nhiệt độ xuống dưới 12OC; khẩn trương gia cố chuồng trại, che bạt, giữ nền chuồng khô ráo, mua các trang thiết bị sưởi ấm cho gia súc, gia cầm.

Đối với thuỷ sản cần che kín ao bằng bạt ni lông, bèo, xốp chắn gió Bắc, làm sọt tre chứa đầy rơm rạ cắm xuống đáy ao làm nơi trú rét cho cá; không cho cá ăn, không đánh bắt cá trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, đồng thời bơm nước giếng khoan vào ao khi thời tiết rét đậm, rét hại; duy trì mực nước trong ao từ 2,5m trở lên. Tranh thủ những ngày trời nắng ấm thu hoạch thủy sản đến lứa.

Hải Minh

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang