• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bến Tre: Tổ nuôi cá nước ngọt Lạc Địa phát huy hiệu quả

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 10/02/2014
Ngày cập nhật: 12/2/2014

Tổ nuôi cá nước ngọt Lạc Địa (xã Phú Lễ - Ba Tri - Bến Tre) là 1 trong 53 mô hình về liên kết sản xuất hoạt động có hiệu quả của nông dân huyện Ba Tri. Sau 3 năm hoạt động, nhiều tổ viên đã có nguồn thu nhập khá hơn.

Anh Lê Văn Nết - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Trước đây, vùng đất Lạc Địa là khu căn cứ cách mạng của huyện, có diện tích 120ha, xung quanh trâm bầu vây kín. Đến năm 2007, sau khi cải tạo đất, xã đã chọn những hộ nghèo, hộ khó khăn chí thú làm ăn, nhà không có đất canh tác vào Lạc địa canh tác. Ban đầu, xã thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản nhưng do còn mới, chưa có kinh nghiệm nên hợp tác xã tan rã. Tuy nhiên, còn một số hộ rất tâm huyết với việc nuôi trồng, UBND xã đã phối hợp với Hội Nông dân thành lập Tổ nuôi cá nước ngọt có 15 thành viên với 15ha (trong đó, đất mặt nước là 7,5ha và đất trên bờ là 7,5ha).

Anh Bùi Văn Sĩ - Tổ trưởng Tổ nuôi cá nước ngọt chia sẻ: Hoàn cảnh anh em trong tổ rất khó khăn nhưng nhờ được hỗ trợ vay vốn, các thành viên bắt đầu cải tạo ao nuôi, mua cá giống về nuôi; chủ yếu là cá lóc, cá rô, cá phi, cá sặc rằn, cá tra. Riêng cá sặc rằn được các thành viên nuôi nhiều vì giá thành cao, thị trường rất ưa chuộng. Bên cạnh đó, các thành viên còn được tham gia các lớp tập huấn chọn giống cá, phòng ngừa bệnh cho cá để thả cá từng đợt cho phù hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ viên duy trì họp hàng tháng để chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Nhờ vậy, sản lượng cá năm trước đều tăng hơn năm sau. Sau khi thu hoạch trừ chi phí, mỗi thành viên còn lãi hơn 60 triệu đồng. Nhờ tăng thu nhập, số hội viên nông dân nghèo của xã và trong khu Lạc Địa chỉ còn 6 hộ nghèo, do làm ăn thất thoát thua lỗ.

Là thành viên đầu tiên vào khu Lạc Địa, chú Nguyễn Văn Lạc đang thu hoạch cá bán cho thương lái, vừa cầm con cá trên tay, vừa nói: Con cá sặc rằn này ăn rất ngon, giá cao hơn các loại khác. Xưa thì thua lỗ nhiều do chưa có kinh nghiệm, giờ thì đã được tập huấn, học hỏi kinh nghiệm nên sản lượng mỗi năm thu hoạch cũng tăng lên. Năm nay tôi thu trên 3 tấn cá sặc rằn với diện tích 4.000m2.

Ngoài ra, các thành viên còn tận dụng đất trống trên bờ để trồng cỏ, nuôi bò, tăng thêm thu nhập. Mọi người còn rất phấn khởi vì nơi đây có thể trồng dừa, xoài trái rất sai. Chú Sĩ giới thiệu với chúng tôi, những cây mít trồng ở khu đất Lạc Địa này thì ăn rất ngọt và màu rất đẹp.

Tuy nhiên, người dân Lạc Địa cũng còn gặp khó khăn, đường sá chưa hoàn thiện, chưa có điện để phục vụ cho việc nuôi trồng; còn một số hội viên cần hỗ trợ vốn.

Ông Võ Văn Tám - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Đến nay, Hội Nông dân huyện đã xây dựng được 53 tổ liên kết sản xuất, với 859 thành viên. Trong đó, có 12 tổ liên kết sản xuất theo Nghị định với 427 thành viên, nhưng chỉ có một vài tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, còn lại thì các hộ dân chưa thật sự gắn kết các hoạt động sản xuất, và đầu ra luôn bị động. Các tổ liên kết chỉ mới gắn kết được 3 nhà còn nhà doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm vẫn còn bỏ ngõ.

Xuân Hương

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang