• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Móng Cái (Quảng Ninh): "Tiếp sức" cho nghề nuôi nghề nuôi tôm

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 11/12/2014
Ngày cập nhật: 12/12/2014

Nuôi tôm cần nguồn vốn lớn và tỷ lệ rủi ro cao nhưng nếu đầu tư bài bản, đúng hướng sẽ cho lợi nhuận đáng kể. Để thế mạnh “nội lực” này trở thành một yếu tố gia tăng chủ lực vào GDP của thành phố thì Móng Cái (Quảng Ninh) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để “tiếp sức” và đồng hành cùng người nông dân.

Đầu tư hạ tầng nuôi tôm tại cơ sở Cát Phú Hải (Móng Cái - Quảng Ninh).

Còn những trăn trở

Phát huy lợi thế về điều kiện nuôi tôm, trong tổng số 1.700ha diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay của TP Móng Cái thì tỷ lệ chuyên nuôi tôm thẻ chân trắng đã chiếm tới gần 70%, tăng gần 25% so với năm 2013. Móng Cái cũng đã hình thành được một số vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó phát triển mạnh ở các xã, phường: Hải Hòa, Hải Đông, Bình Ngọc, Vạn Ninh. Nhờ nuôi tôm đời sống người nông dân ở những vùng này đã khởi sắc song qua tìm hiểu chúng tôi được biết họ vẫn có khá nhiều trăn trở liên quan tới nghề này.

Ông Bùi Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh đồng thời cũng là một trong những hộ nuôi tôm ở đây cho biết: “Trên địa bàn xã Vạn Ninh có 350 ha phục vụ nuôi tôm. Đa số các hộ nuôi tôm đều có nhu cầu được vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất, song “kênh” vay vốn của chúng tôi hiện mới chỉ thông qua các tổ chức, như: Hội Nông dân, Phụ nữ... với mức vay khoảng 50 triệu đồng/hộ. Đây số tiền rất nhỏ so với mức đầu tư nuôi tôm lên tới hàng trăm triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nguồn điện lưới phục vụ nuôi tôm ở Vạn Ninh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này khiến các hộ nuôi tôm tốn nhiều chi phí để chạy máy phát mỗi khi mất điện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn được tỉnh, thành phố quan tâm, có cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất nuôi trồng thuỷ sản vì mức thu như hiện nay là khá cao”.

Còn với cương vị là Chủ tịch Hội nghề cá thành phố đồng thời là Giám đốc Công ty CP Cát Phú Hải, một trong những cơ sở nuôi tôm công nghiệp quy mô lớn của Móng Cái, ông Bùi Ngọc Liêm, cũng cho rằng: “Trong nuôi tôm công nghiệp, mức đầu tư tỷ lệ nghịch với độ rủi ro. Riêng tại cơ sở Cát Phú Hải với 5 ha đầm nuôi tôm như hiện nay thì mức đầu tư cũng đã lên tới khoảng 30 tỷ đồng. Mặc dù thời gian gần đây, nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, đặc biệt là chương trình vay nông nghiệp nông thôn song số lượng hội viên tiếp cận được nguồn vốn này không nhiều”.

Đồng hành cùng người nuôi tôm

Để đồng hành cùng nông dân nuôi tôm, trong những năm gần đây, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Móng Cái (Agribank Móng Cái) đẩy mạnh cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất theo Nghị định 41 và chương trình xây dựng NTM với nhiều ưu đãi về lãi suất đầu tư cũng như thủ tục, hỗ trợ khách hàng. Lãnh đạo AgriBank Móng Cái cho biết: Theo quy định về thế chấp vay vốn đối với người nuôi tôm thì một trong những điều kiện cần và đủ đó là phải chứng minh tài sản trên đất. Đây là một yếu tố rất “vướng” đối với nông dân nuôi tôm Móng Cái do đa số các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không chứng minh được tài sản trên đất. Tuy nhiên, trong chương trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, Thành ủy, UBND TP Móng Cái đã có những chỉ đạo linh hoạt để tháo gỡ khó khăn trên. Đến nay đã có khoảng chục hộ được ngân hàng cho vay hàng tỷ đồng đầu tư vào nuôi tôm công nghiệp quy mô lớn”.

Đơn cử, đối với cơ sở Cát Phú Hải, năm 2013 đã được Agribank Móng Cái cho vay vốn 5 tỷ đồng và mới đây được vay thêm 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Cát Phú Hải đã mở rộng diện tích nuôi, đầu tư thêm trang thiết bị và hiện đang xây dựng hệ thống ao lọc nước phục vụ cho mô hình nuôi tôm tuần hoàn khép kín...

Ông Bùi Ngọc Liêm, Giám đốc Công ty CP Cát Phú Hải chia sẻ: “Việc đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi tôm càng hiện đại, đồng bộ thì hiệu quả càng cao, giảm tối đa rủi ro. Với con tôm, nếu đầu tư cơ bản, đúng quy trình và quản lý tốt, lợi nhuận có thể đạt từ 100 - 150%. Riêng vụ tôm xuân hè 2014 vừa qua, cơ sở Cát Phú Hải đã thu hoạch khoảng 100 tấn tôm thành phẩm, doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Ở góc độ quản lý nhà nước, lãnh đạo TP Móng Cái cho biết, hiện thành phố đang gấp rút phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và Phát triển Nông thôn I – Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp lập Đề án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định tôm thẻ chân trắng là một trong những sản phẩm mũi nhọn. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng các vùng nuôi tôm công nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi đồng bộ, đặc biệt là hệ thống điện phục vụ sản xuất.

Đồng thời nhanh chóng đưa các tiến bộ KHKT, các biện pháp quản lý tiên tiến vào các vùng nuôi tôm tập trung nhằm tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra nguồn nguyên liệu cung cấp cho chế biến. Bắt đầu từ năm 2014, Móng Cái cũng đã thiết lập đưa sản phẩm chế biến từ tôm thẻ chân trắng tham gia chương trình Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

Phương Thúy

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang