• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: “Gỡ nghèo” nhờ nuôi tôm

Nguồn tin: Báo An Giang, 08/12/2014
Ngày cập nhật: 9/12/2014

Tôm càng xanh hiện là loài thủy sản giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…

Năng suất hợp lý

Vụ tôm năm nay, vùng chuyên canh tôm Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang) có 58 hộ thả nuôi 21,5 triệu con giống, diện tích 187 héc-ta. Trong đó, tôm càng xanh toàn đực 12 héc-ta (7 hộ thả nuôi 950.000 con giống). Giá tôm càng xanh giống năm nay từ 180 – 320 đồng/con, riêng tôm càng xanh toàn đực lên đến 450 – 460 đồng/con. Trong đó, gia đình ông Trương Văn Thơm thả nuôi 100.000 con giống trên diện tích 8.500m2. Sau 6 tháng nuôi, ông thu hoạch 1,4 tấn/héc-ta, đạt hiệu quả khá cao so với những hộ khác ở vùng nuôi tôm càng xanh Phú Thuận. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, vuông tôm của ông cho năng suất cao, trúng mùa lại được giá. “Tôi nuôi tôm càng xanh đến nay đã trên 10 năm. Năm nào giống tốt (tôm khỏe) thì năm đó nuôi đạt năng suất cao. Năm nào giống không tốt (tỷ lệ hao hụt cao), thì năng suất thấp. Với hạ tầng phục vụ nuôi tôm hiện nay, năng suất tôm càng xanh ở vùng này từ 1,2 – 1,4 tấn/héc-ta là hợp lý” - ông Thơm nhận xét.

Nông dân xã Phú Thuận thu hoạch tôm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ tôm năm nay, toàn tỉnh thả nuôi trên 215 héc-ta, tập trung nhiều ở các huyện: Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân và Châu Thành. Trong đó, diện tích thả tôm càng xanh toàn đực khoảng 11,5 héc-ta, đạt thấp so kế hoạch. Nguyên nhân, nguồn giống do Trung tâm Nghiên cứu giống thủy sản An Giang cung cấp không đáp ứng đủ số lượng nông dân đăng ký mua.

Giá cả phải chăng

Vụ tôm năm nay, do nước lũ thấp, tôm thiên nhiên ít nên tôm nuôi có giá rất tốt. Đầu vụ, tôm loại 1 từ 220.000 – 230.000 đồng/kg. Vào chính vụ, tôm dao động ở mức 185.000 – 210.000 đồng/kg. Đây là mức giá hợp lý giúp người nuôi tôm sống được với nghề. “Nếu chúng ta so sánh việc sản xuất 1 héc-ta lúa với nuôi 1 héc-ta tôm thì nuôi 1 héc-ta tôm cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Cái khó của việc nuôi tôm hiện nay chính là con giống. Năm nào con giống đạt chất lượng thì năm đó đồng lời rất tốt, ngược lại thì thua lỗ” – ông Nguyễn Bá Sang, cán bộ thủy sản xã Phú Thuận, nói.

“Giá thành sản xuất bình quân của bà con vùng này là 130.000 đồng/kg, bởi hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) là 2.2 – 2.5. Nếu giá bán tôm thương phẩm 190.000 đồng/kg, người nuôi vẫn còn lãi 60.000 đồng/kg. Người nuôi tôm hiện nay không cần lãi cao, chỉ mong muốn giá ổn định lâu dài là tốt nhất, yên tâm hoạch định kế hoạch sản xuất trong nhiều năm tới” - nông dân Trương Văn Thơm chia sẻ.

Phong trào nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu từ năm 1998. Ông Nguyễn Văn Săn là người đầu tiên thả nuôi 4 héc-ta thử nghiệm trong năm ấy. Nhìn lại quá trình phát triển của phong trào nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh cho thấy, do đầu ra không ổn định, chất lượng con giống không đạt yêu cầu nên từ diện tích thả nuôi từ 460 héc-ta vào năm 2003 và 2004 (thời gian cao điểm của phong trào) nay chỉ còn 187 héc-ta. Nhiều hộ đề nghị, để phong trào nuôi tôm càng xanh phát triển ổn định và bền vững, Nhà nước cần tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ nông dân trong khâu tiêu thụ tôm thương phẩm cũng như cung cấp con giống chất lượng để nuôi đạt hiệu quả cao…

“Tỉnh đã tính đến chuyện giúp nông dân tiêu thụ tôm thương phẩm nhưng đến nay vẫn chưa thấy doanh nghiệp nào ký hợp đồng tiêu thụ, trong khi cá tra thì đã có chuỗi liên kết thí điểm. Do không có doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nên người nuôi tôm giờ đây vẫn còn trong vòng luẩn quẩn, được mùa lại rớt giá” – ông Nguyễn Bá Sang, cán bộ thủy sản xã Phú Thuận, nói.

MINH HIỂN

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang