• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu từ nghề nuôi trứng nước

Nguồn tin: An Giang, 05/12/2014
Ngày cập nhật: 8/12/2014

Nghề nuôi trứng nước là nghề mới phát sinh từ những người nông dân nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường và tận dụng những gì sẵn có trong thiên nhiên ở huyện Châu Phú (An Giang). Bo bo (một loại vi sinh vật sống trong nước), dân gian gọi là trứng nước vốn có sẵn trong thiên nhiên (trong môi trường nước có nhiều rong rêu, chất hữu cơ…). Đây là loại thức ăn thiên nhiên được xem là “ngon lành” của cá, nhất là cá nhỏ, cá giống. “Có bao nhiêu là cơ sở cá giống mua hết bấy nhiêu vì cá giống, nhất là cá lóc con rất ưa trứng nước và cũng mau lớn nhờ nuôi bằng trứng nước” – ông Hai Nguyên chủ trại nuôi cá giống lâu năm ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú cho biết như vậy.

Huyện Châu Phú, nơi được xem là “trung tâm ươn nuôi cá giống của ĐBSCL” vì thế có hàng trăm người chuyên đi xúc trứng nước để bán. Tuy nhiên, “mỗi ngày vớt trứng nước thiên nhiên được vài ba ký, người nào giỏi cũng chỉ chục ký là cùng” – những người sống nghế xúc trứng nước cho biết.

Mặc khác người làm nghề vớt trứng nước thiên nhiên thường chỉ vớt được vào mùa nước nổi, là khoảng thời gian mà môi trường nước có nhiều rong rêu tạo điều kiện cho trứng nước sinh sôi và phát triển.

Nhiều người hành nghề xúc trứng nước cho biết, giá trứng nước cũng dao động thất thường nhưng nhìn chung là “sống được”. Anh Nguyễn Văn Út một người xúc trứng nước ở đây cho biết: “Mùa khô, khó ăn lắm, trứng nước xúc cả buổi chỉ vài ba ký, được cái có giá, có lúc tui bán được tới mười chín, hai chục ngàn đồng một ký”.

Từ chỗ cung không đủ cầu, những nông dân nhanh nhạy đã nghĩ ra cách nuôi trừng nước để bán. “Tôi thấy cũng đơn giản là nó tự sinh sôi trong môi trường nước xanh (nước nhiều rong rêu) và chẳng cần chăm sóc gì” – anh Dương Văn Tâm, một nông dân tiên phong nuôi trứng nước ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú cho biết.

Theo anh Tâm thì đầu tư cho việc nuôi trứng nước không tốn nhiều vốn, chỉ cần bỏ công mà nếu biết “điều nghiên” một chút nữa thì sẽ rất nhẹ công. Anh Tâm dẫn chứng: “Như mô hình của tui chỉ tốn nặng nhất là tiền múc vuông bảy công đất (đào ao 7.000 m2) 20 triệu đồng; ống nhựa khoảng 12 triệu, lặt vặt khác khoảng 6 triệu đồng như đóng chiếc xuồng nhỏ, máy bơm nước đồng thời là động cơ chạy xuồng, lưới, dây…. Tuy nhiên những thứ này chỉ đầu tư một lần đầu.”

Với mô hình của anh Tâm, chỉ cần một lao động là thu hoạch được trứng nước bằng cách vận hành xuồng máy kéo lưới phía sau. Chỉ vài vòng kéo là thu hoạch được 30 đến 40 kg trứng nước. Với giá bán như hiện nay, 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí xăng dầu, anh Tâm thu vô trên 300.000 đồng/ngày. “Thật ra chỉ tốn chưa tới nửa buổi sáng là đã hoàn thành công việc (xúc trứng nước bằng xuồng máy và đem bán cho các cơ sở nuôi cá giống). Thời gian còn lại trong ngày mình có thể làm thêm nhiều việc khác. Cái ngợi của nghề này là ở chỗ đó” – anh Tâm phân tích.

Anh Tâm còn cho biết thêm năm vừa rồi sau khi trừ hết chi phí, tính ra anh lãi gần 80 triệu đồng.

Nhiều nông dân tại địa phương đang “copy” mô hình nuôi trứng nước của anh Tâm vì tính hiệu quả cao mà chi phí đầu tư thấp.

Anh Lê Văn Tạo (ngụ ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) vừa mới đào vuông gần 1ha nuôi trứng nước phấn khởi cho biết: ở đây tiện lợi được cái nữa là nguồn nước để nuôi trứng nước có nhiều ở chung quanh, do các hộ nuôi cá tra xả bỏ. Nguồn nước này rất thích hợp với trứng nước (vì có nhiều chất hữu cơ sinh ra từ thức ăn thừa của cá tra). “Coi như mình không phải tốn chi phí bơm nước mà còn có thêm trứng nước vốn có sẵn trong nguồn nước này (nước từ các ao nuôi cá tra xả ra).” – anh Tạo chia sẻ thêm.

Mô hình nuôi trứng nước phát sinh mới đây và đang được nhiều người nhân rộng. Chúng tôi cho rằng trước mắt đây là mô hình có thể nhân rộng vì có thể tận dụng các ao nuôi cá tra đang bỏ trống (do bị thua lỗ vì cá tra thịt rớt giá liên tục thời gian qua). Chỉ riêng trong xã tôi đã có 8 hộ nuôi. Cả huyện Châu Phú số lượng lớn hơn nhiều, quan trọng là nhu cầu trứng nước đang còn rất lớn” - Ông Đòng Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang./.

TB-DT

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang