• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: “Thắng lớn” khi đưa cá vào chợ

Nguồn tin: Báo An Giang, 10/11/2014
Ngày cập nhật: 11/11/2014

Khi việc nuôi cá tra xuất khẩu không còn lãi như xưa, một số ngư dân trong tỉnh đã năng động đổi sang nuôi các mặt cá chợ, như: Cá điêu hồng, cá he, cá hú, cá chim… để bán ở thị trường nội địa. Sự chuyển hướng kịp thời đã giúp họ thành công.

Ông Huỳnh Văn Xã bên bè cá điêu hồng của gia đình. Anh: MINH HIỂN

Ăn chắc

Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông Huỳnh Văn Xã (xã Mỹ Hòa Hưng) là một trong những ngư dân nuôi cá tra xuất khẩu nhiều nhất ở TP. Long Xuyên (An Giang). Bình quân mỗi năm, sản lượng cá bán ra khoảng 10.000 tấn. Song, từ năm 2008 đến nay, khi cá tra không còn mang lại lợi nhuận nhiều như trước, ông đã linh hoạt chuyển từ nuôi cá tra xuất khẩu sang nuôi các mặt hàng cá bán chợ. Chính sự chuyển hướng kịp thời này đã giúp cuộc sống gia đình ông ổn định. “Nuôi cá chợ trong bối cảnh hiện nay được xem là cách làm “ăn chắc mặc bền” bởi sản lượng ít, tỷ lệ rủi ro thấp, chi phí nhẹ hơn. Chỉ có điều muốn nuôi quy mô lớn như cá tra thì không được vì thị trường nội địa có giới hạn” – ông Xã tâm sự.

Với đối tượng nuôi là cá điêu hồng, hơn 5 năm qua, chưa có năm nào ông Xã bị lỗ vì giá, chỉ có lời ít vì thức ăn thiếu độ đạm. Gia đình ông hiện nuôi 10 bè cá điêu hồng. Đây là số bè ông từng nuôi cá tra xuất khẩu. Với số lượng bè nói trên, bình quân mỗi năm, ông nuôi được 2 vụ, sản lượng cả năm khoảng 200 tấn. Tháng vừa rồi, ông xuất 1 bè cá điêu hồng sản lượng 35 tấn, giá bán 33.500 đồng/kg, thu lãi được 2.000 đồng/kg. Trước đó, vào thời điểm tháng 7, 8, 9-2012, giá cá điêu hồng lên đến 40.000 đồng/kg, lẽ ra ông phải lời nhiều nhưng do thức ăn bị thiếu độ đạm so với độ đạm ghi trên bao bì nên hệ số chuyển hóa thức ăn tăng cao ( FCR:2.2 ), ông lời ít.

Chọn sự khác biệt

Khác với ông Xã, anh Lê Văn Thuyền chọn cá he làm đối tượng nuôi. Cá của anh được thương lái mua, đóng vào bao ôxy, đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… Anh Thuyền hiện có 2 bè nuôi cá he, mỗi bè ngang 7m, dài 15m, cao 5m. Bình quân mỗi vụ, 1 bè nuôi được 32 tấn cá, nuôi từ 8 – 9 tháng thì thu hoạch. Hiện tại, giá cá he thương phẩm đến 42.000 đồng/kg, anh lời thấp nhất từ 6.000 – 7.000 đồng/kg.

“Nếu so với nuôi cá tra xuất khẩu thì nuôi cá he lời hơn nhiều. Trong suốt gần 5 năm qua, chưa bao giờ giá cá he rớt xuống thấp. Thị trường cá he cũng rất rộng. Sở dĩ trong gần 5 năm qua, chúng tôi nuôi cá he có lời là vì ít người nuôi. Chứ nơi nào cũng nuôi cá he như nuôi cá tra trước đây thì thị trường nội địa không bao giờ tiêu thụ hết. Chúng tôi luôn chọn sự khác biệt để không bị đụng hàng, dội chợ ” – anh Thuyền chia sẻ.

Còn đối với ngư dân ở làng bè Vĩnh Nguơn (Châu Đốc), Đa Phước (An Phú), bà con nơi đây chọn nuôi cá basa, cá hú. Đây là mặt hàng cá chợ được người tiêu dùng rất ưa thích. Từ đầu năm đến nay, giá cá basa luôn ở mức 34.000 – 35.000 đồng/kg (bán tại bè), ngư dân lãi thấp nhất từ 2.000 – 3.000 đồng/kg. Còn đối với cá hú, giá xuất bè lên đến 40.000 – 42.000 đồng/kg, ngư dân lãi ít nhất 4.000 đồng/kg, mức lợi nhuận mà nuôi cá tra “nằm mơ” cũng chẳng thấy.

Chuyển hướng làm ăn trên cơ sở “có thị trường thì mới tổ chức sản xuất”, kết nối các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ là một cách làm đầy sáng tạo của ngư dân trong thời gian qua. Song, để mở rộng quy mô nuôi, mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, các tỉnh phía Bắc, ngư dân rất cần vốn giá rẻ từ các ngân hàng thương mại, cần sự hỗ trợ trong kết nối giao thương, tiêu thụ cá của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Có vậy thì phong trào nuôi cá chợ bán ở thị trường nội địa mới mang tính bền vững.

“Nuôi các mặt hàng cá chợ thì ngư dân không cần phải áp dụng các tiêu chuẩn nuôi một cách nghiêm ngặt như nuôi cá tra xuất khẩu. Việc này đã giúp ngư dân giảm được chi phí, hạ được giá thành nuôi nên có lãi nhiều hơn. Chỉ có điều nuôi cá bán cho các chợ trong nội địa thì sản lượng nuôi bị hạn chế, chứ lãi thì nhiều hơn cá xuất khẩu” – ông Huỳnh Văn Xã nhấn mạnh.

MINH HIỂN

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang