• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ: Giúp ngư dân yên tâm bám biển

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 14/10/2014
Ngày cập nhật: 16/10/2014

Ngư dân TP Tuy Hòa chuyển cá ngừ đại dương lên bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày - Ảnh: N.CHUNG

Phú Yên hiện có khoảng 640 tàu cá đang khai thác ở các vùng biển xa, trong đó chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ nên ngư dân vẫn yên tâm vươn khơi bám biển.

Hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng

Theo Sở NN-PTNT, qua 3 năm (2008 - 2010) thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có hơn 7.220 tàu thuyền được hỗ trợ với số tiền gần 145 tỉ đồng. Ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: “Chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp ngư dân tích cực bám biển, khai thác hải sản. Hầu hết ngư dân nhận được tiền hỗ trợ đều rất phấn khởi và họ sử dụng khoản tiền này để sửa chữa lại vỏ tàu, thay máy, mua ngư lưới cụ… tiếp tục vươn khơi. Nhờ chính sách này, đến nay công tác quản lý đăng ký tàu cá đạt gần 100%, các địa phương nắm được chính xác số lượng tàu thuyền của địa phương để phục vụ công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển nghề cá tại địa phương”.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289, tháng 7/2010, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Qua gần 4 năm thực hiện, đến nay, ngư dân Phú Yên đã được hỗ trợ gần 198 tỉ đồng; riêng trong năm 2014, ngư dân được hỗ trợ hơn 48 tỉ đồng và chuẩn bị nhận hỗ trợ đợt 3 với hơn 33 tỉ đồng. Ngư dân Võ Đốc ở phường 6 (TP Tuy Hòa), cho biết: “Phần lớn các gia đình đi biển theo cách cha truyền con nối. Làm ăn phải có những rủi ro, có những chuyến biển không đánh bắt được cá nên ngư dân chúng tôi bị thua lỗ, nhưng bỏ không đi biển thì chúng tôi không biết làm nghề gì. Thời gian qua, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã tạo điều kiện giúp ngư dân yên tâm làm ăn. Chúng tôi hy vọng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân, bảo vệ ngư dân đang làm ăn trên vùng biển của Việt Nam, đồng thời có cơ chế khuyến khích ngư dân ra khơi…”.

Theo ông Nguyễn Tri Phương, thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa, đến nay, toàn tỉnh đã có 354 tàu cá được hỗ trợ máy thông tin liên lạc HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh nhãn hiệu Vertex Standanrd VX-1700. Từ khi trạm bờ đi vào hoạt động (đầu năm 2014), việc thông tin liên lạc với tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển xa cũng thường xuyên và thông suốt hơn, góp phần giải quyết nhanh và đơn giản thủ tục, hỗ trợ cho ngư dân.

Ngư dân TP Tuy Hòa chuyển cá ngừ đại dương lên bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày. - Ảnh: A.NGỌC

Tiếp tục duy trì chính sách

Theo UBND tỉnh, Quyết định 48 là một chủ trương lớn, kịp thời, hợp lòng dân. Chính sách này đã tạo điều kiện phát triển nhanh về số lượng, quy mô tàu cá và thời gian bám biển của ngư dân khai thác xa bờ. Từ năm 2011 đến nay, Phú Yên đã có hơn 65 tàu đóng mới, cải hoán có công suất máy từ 400CV trở lên, nhiều ngư dân mạnh dạn đóng tàu công suất lớn phát triển nghề vây rút chì hoạt động ở vùng biển xa đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, khâu xác nhận tàu cá hoạt động ở vùng biển xa gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp xác nhận không đúng nên phải thẩm tra, xác minh tốn nhiều thời gian và khá phức tạp. Đến nay, ở huyện Tuy An vẫn còn số tiền gần 230 triệu đồng chi sai cho 8 chủ tàu cá nhưng chưa thu hồi lại được. Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: “Địa phương đang phối hợp với Sở NN-PTNT vận động 8 chủ tàu này giao nộp lại số tiền nêu trên, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra và khởi tố”.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai Quyết định 48, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngư dân, đồng thời thẩm định hồ sơ hỗ trợ chính xác, nêu rõ lý do và trả lại những hồ sơ không đúng quy định. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Ẩn, UBND tỉnh đã có kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển làm ăn kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tỉnh cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung chính sách này theo hướng mở rộng nghề khai thác ở các vùng biển xa, tăng mức hỗ trợ và tăng số chuyến biển được hỗ trợ lên 6 chuyến/năm…

Theo Quyết định 48, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, hoạt động dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa (Hoàng Sa, Trường Sa, DK1) sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi, về của các tàu hoạt động trên các vùng biển xa tối đa 4 chuyến biển/tàu/năm. Cụ thể, tàu cá lắp máy công suất từ 90 đến dưới 150CV được hỗ trợ 18 triệu đồng/chuyến; tàu cá lắp máy có công suất từ 150 đến dưới 250CV được hỗ trợ 25 triệu đồng/chuyến. Tàu cá có công suất từ 250 đến dưới 400CV được hỗ trợ 45 triệu đồng/chuyến. Riêng đối với tàu cá có công suất trên 400CV được hỗ trợ 60 triệu đồng/chuyến. Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu, Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ còn quy định về việc hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu; bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên; hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc cho tàu…

ANH NGỌC

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang