• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khai thác cá ngừ sọc dưa: Niềm vui chưa trọn

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 13/10/2014
Ngày cập nhật: 15/10/2014

Những ngày gần đây, nhiều ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định… hành nghề lưới vây đã cập cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) với đầy ắp cá ngừ sọc dưa. Tuy nhiên, niềm vui của ngư dân chưa trọn vẹn bởi giá bán cá khá thấp.

Sản lượng khai thác cao

Vừa cập cảng Hòn Rớ, ngư dân Lê Văn Tâm, chủ tàu BĐ 97092TS (Bình Định) cho biết: “Hiện đang vào mùa đánh bắt cá ngừ sọc dưa nên sản lượng loại cá này tương đối cao. Trung bình một chuyến biển kéo dài từ 20 - 25 ngày, tàu nào trở về cũng cá nặng đầy khoang. Chuyến biển này, tàu chúng tôi đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, mới 15 ngày đầu đã khai thác được hơn 10 tấn cá, bán ngay cho tàu thu mua trên biển; chúng tôi tiếp tục khai thác được hơn 15 tấn nữa mới quay về bờ. Chuyến biển trước, tàu chúng tôi cũng trúng mẻ cá lớn với hơn 15 tấn”. Theo ông Tâm, các tàu khai thác cá ngừ sọc dưa đạt sản lượng cao là do đang có luồng cá ngừ lớn đi qua vùng biển ngư trường Trường Sa.

Ngư dân đưa cá ngừ sọc dưa lên bờ để bán.

Về cùng ngày với tàu của anh Tâm còn có hơn 10 tàu của nhiều ngư dân khác. Gặp chúng tôi, ngư dân Trần Hiền ở Hòn Rớ cho biết, chuyến biển này tàu anh ra khơi đánh bắt được gần 25 tấn cá. Hiện đang vào vụ khai thác cá ngừ sọc dưa nên anh cùng bạn thuyền dự định nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị nhiên liệu, đá, thực phẩm rồi lại tiếp tục ra khơi để kịp khai thác luồng cá đang có ở khu vực Trường Sa. Theo thống kê của Ban quản lý Cảng Hòn Rớ, những ngày cao điểm, cảng Hòn Rớ đón khoảng 30 - 40 tàu của ngư dân Khánh Hòa, Bình Định... cập cảng để bán số cá ngừ sọc dưa khai thác được.

Tuy nhiên, không phải tàu thuyền nào cũng trúng mẻ cá lớn. Ông Trần Minh Ngọc (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Cùng khai thác ở ngư trường Trường Sa nhưng do không trúng luồng cá nên sau 27 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi chỉ khai thác được 9 tấn cá. Với giá cá thấp như hiện nay, chúng tôi cầm chắc thua lỗ. Hiện cứ 10 tàu ra khơi có 7 tàu đạt sản lượng cao, còn 3 tàu sản lượng thấp”.

Giá cá giảm

Niềm vui khai thác cá ngừ sọc dưa đạt sản lượng cao của nhiều ngư dân hiện chưa chọn vẹn bởi giá cá đang ở mức thấp. Ngư dân Trần Minh Ngọc chia sẻ: “Chưa khi nào giá cá ngừ sọc dưa xuống thấp như năm nay. Thời điểm này năm ngoái, cá ngừ sọc dưa có giá 25.000 đồng/kg, nay chỉ còn 18.000 - 19.000 đồng/kg đối với cá đạt chất lượng, còn với cá chất lượng kém chỉ 10.000 - 11.000 đồng/kg (tính trung bình chỉ khoảng 15.000 đồng/kg), thấp hơn nhiều so với năm trước. Với giá này, nếu sản lượng đạt thấp thì ngư dân gặp khó khăn”. Theo tính toán của ông Ngọc, đối với tàu của gia đình ông, phí tổn cho mỗi chuyến biển kéo dài 25 ngày khoảng hơn 200 triệu đồng; với sản lượng cá khai thác chuyến biển này chỉ được 9 tấn, ông thua lỗ gần 50 triệu đồng. Nhưng để thuyền viên gắn bó với mình, ông phải ứng thêm tiền, giúp bạn thuyền vượt qua khó khăn trước mắt. Tương tự, ngư dân Trần Hiền cho biết: “Với 25 tấn cá khai thác được bán với giá trung bình 15.000 đồng/kg, chuyến biển này chúng tôi chỉ thu được khoảng 375 triệu đồng, trong khi cùng thời điểm này năm ngoái phải bán được hơn 600 triệu đồng”.

Theo lý giải của một số chủ vựa thu mua cá ngừ sọc dưa tại cảng Hòn Rớ, thời gian gần đây, thị trường tiêu thụ loại cá này có phần chững lại; trong khi sản lượng khai thác nhiều nên giá cá hạ xuống là điều dễ hiểu. Hiện nay, các doanh nghiệp thu mua chủ yếu dự trữ trong các kho lạnh để chế biến dần. Trong khi đó, ông Trần Ngọc Cường - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Châu Long (xã Phước Đồng) nhận định: “Thị trường xuất khẩu cá ngừ sọc dưa ngày càng khó tính, đòi hỏi chất lượng cao. Doanh nghiệp chúng tôi đang tìm mua cá ngừ sọc dưa chất lượng tốt với giá 24.000 - 25.000 đồng/kg nhưng không có để mua”. Theo ông Cường, để nâng được giá bán, ngư dân cần chú trọng đến khâu bảo quản sau khai thác để cá đưa về bờ đạt chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ: Từ đầu năm đến nay, sản lượng các loại hải sản qua cảng Hòn Rớ đạt hơn 15.430 tấn; trong đó hơn 70% là cá ngừ sọc dưa. Sản lượng khai thác hiện nay tuy cao nhưng giá bán lại thấp nên chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngư dân.

HẢI LĂNG

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang