• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản: Cần chủ động hơn

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 14/10/2014
Ngày cập nhật: 15/10/2014

Trong nhiều năm gần đây, tình hình dịch bệnh đối với nghề nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Quảng Ninh diễn ra hết sức phức tạp, mặc dù ngành chức năng tích cực lấy mẫu xét nghiệm, đưa ra khuyến cáo đối với người nuôi để giảm bớt thiệt hại song các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay còn gặp không ít khó khăn.

Hiện nay tu hài nuôi của các hộ dân và doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản tại Vân Đồn vẫn bị chết do dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi thuỷ sản toàn tỉnh là trên 20.100ha; trong đó, nuôi nước mặn lợ 16.730ha; nuôi nước ngọt 3.370ha và hơn 8.000 ô lồng. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh đã xảy ra và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng tại các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Móng Cái... với diện tích mắc bệnh 634ha. Cùng với đó tại Vân Đồn, Hải Hà vẫn xảy ra tình trạng tu hài và cá song chết rải rác. Qua kết quả các mẫu xét nghiệm của cơ quan chức năng, tôm nuôi tại các địa phương nói trên đã mắc các loại bệnh, như: Đốm trắng, MBV (bệnh còi tôm), hoại tử gan tụy đầu vàng, taura... Ngay khi kiểm tra, phát hiện dịch bệnh, cơ quan thú y đã cấp phát thuốc khử trùng tiêu độc cho các địa phương để khử trùng, vệ sinh nguồn nước ao nuôi, khuyến cáo người nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan. Tuy nhiên, hầu hết các ao nuôi có tôm mắc bệnh đều không chữa khỏi và tiếp tục lây lan; phần lớn các vùng nuôi có ao nuôi mắc bệnh đều bị thiệt hại nặng. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, dịch bệnh đã gây thiệt hại trầm trọng cho người nuôi tu hài ở Vân Đồn và Đầm Hà. Vụ nuôi xuân hè năm 2012 - 2013, tại Vân Đồn, đã có gần 700 hộ dân và các doanh nghiệp nuôi tu hài có tu hài chết với số lượng thống kê của địa phương lên tới gần 200 triệu giống cấp 2, ước thiệt hại trên 200 tỷ đồng. Tại Đầm Hà, 52.000 ô lồng nuôi tu hài của bà con nông dân cũng bị chết. Qua kiểm tra, tu hài có hiện tượng sưng vòi, không co được vòi, rìa vỏ thâm đen, chết hàng loạt. Chi cục Thú y đã tiến hành thu 6 mẫu, kết quả 6/6 mẫu dương tính với vi khuẩn Vibrio spp và nội ký sinh Perkinsus spp (Vân Đồn: 4 mẫu, Đầm Hà: 2 mẫu). Mặc dù ngành chức năng và địa phương đã khuyến cáo dừng nuôi tu hài song vụ nuôi năm nay, người dân và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục nuôi, tình trạng tu hài sưng vòi, chết hàng loạt vẫn xảy ra.

Ông Đỗ Tờ, Giám đốc Công ty TNHH Đỗ Tờ cho biết: Liên tục trong mấy năm nay, dịch bệnh trên tu hài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương. Việc tu hài chết hàng loạt mà chưa tìm ra nguyên nhân khiến người nuôi thiệt hại nặng nề và lúng túng trong việc tiếp tục phát triển nghề nuôi. Từ tháng 4-2012, khi dịch bệnh trên tu hài gây thiệt hại tại vùng nuôi Vân Đồn, vụ nuôi sau Công ty đã sử dụng tu hài giống tự nhiên để sản xuất thử, đồng thời kết hợp với nuôi ngao nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra; tỷ lệ tu hài sống chỉ đạt 5-7 con/lồng. Hiện doanh nghiệp đã chuyển hẳn sang nuôi một số giống ngao mới để từng bước thay thế con tu hài.

Cũng theo một số hộ nuôi tu hài tại Vân Đồn, do nhu cầu lớn về con giống nên người nuôi chủ yếu mua giống về từ Nha Trang hoặc nhập về từ Trung Quốc; một số hộ nuôi lấy nguồn giống này tự lai giống đến thế hệ F3, F4 khiến sức đề kháng của con giống yếu, ảnh hưởng tới chất lượng nghề nuôi.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của ngành chức năng, tu hài chết là do vi rút Perkinsus sp. Tuy nhiên, tại hội thảo xác định nguyên nhân gây chết tu hài và khôi phục nghề nuôi do Tổng cục Thuỷ sản tổ chức tại Hạ Long vào cuối tháng 8 vừa qua thì Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I lại cho rằng tu hài chết không phải do vi rút Perkinsus sp mà do một loại vi rút gây sưng vòi cộng thêm với độ pH, độ mặn gây chết. Bên cạnh đó là do kỹ thuật nuôi, quy hoạch vùng nuôi và việc kiểm soát con giống là những nguyên nhân quan trọng dẫn tới dịch bệnh trên tu hài. Hiện nay, nguồn giống tu hài chưa được kiểm soát nên cần nhanh chóng kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, có phương pháp chẩn đoán vi rút. Giải pháp lâu dài là phải có chiến lược đối với đàn tu hài bố mẹ có khả năng kháng bệnh cao, thích ứng tốt với môi trường nuôi.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản cho rằng: Việc phát triển quá nhanh, thiếu kiểm soát về con giống là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản nói chung, nuôi tu hài nói riêng. Trước mắt cần sớm đưa ra kết luận chẩn đoán dịch bệnh đối với tu hài. Về lâu dài, các viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản cần nghiên cứu, tạo ra giống tu hài có sức đề kháng tốt với môi trường, khả năng kháng bệnh cao; xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn đáp ứng nhu cầu nghề nuôi hiện nay.

Hữu Việt

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang