• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Yên Sơn (Tuyên Quang); Phát triển chăn nuôi thủy sản

Nguồn tin: Báo Tuyên Quang, 17/09/2014
Ngày cập nhật: 21/9/2014

Để phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mặt nước, nhân lực... góp phần tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, UBND huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tập trung mở rộng diện tích, đa dạng hình thức nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững.

Chị Đinh Thị Tuyết, thôn Cây Sim, xã Nhữ Khê nuôi cá thương phẩm, mỗi năm thu trên 100 triệu đồng.

Diện tích, năng suất và sản lượng thủy sản nuôi trồng đều tăng qua các năm. Riêng năm 2013, tổng diện tích nuôi thủy sản toàn huyện đạt trên 622 ha, tăng gấp đôi so với năm 2010 (trong đó, diện tích nuôi ao, hồ trên 455 ha; diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa là 176 ha), sản lượng đạt gần 2.530 tấn. Đối tượng nuôi thuỷ sản đa dạng, ngoài nhóm cá truyền thống (trắm cỏ, mè, trôi,…), các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao đang dần được nhân rộng như cá trắm đen, cá chép lai, cá rô phi đơn tính... Sản xuất thủy sản của Yên Sơn phát triển mạnh ở cả loại hình ao, hồ và nuôi trên ruộng trũng.

Xã Hoàng Khai phát triển nuôi trồng thủy sản khá hiệu quả, với 3 hồ lớn là Hoàng An Lưỡng, Con Cò, Trầm Bùng và 45 ha mặt nước ao hồ nhỏ; những năm qua, doanh thu từ nuôi trồng thủy sản của xã đạt trên 25 tỷ đồng/năm, giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Khai Bùi Xuân Thái cho biết: Tận dụng mặt nước, xã có trên 300 hộ nuôi trồng thủy sản, sản lượng trên 850 tấn/năm, tạo việc làm cho 800 lao động. Hiện nay nghề nuôi cá phát triển nhiều nhất ở 3 thôn là Núi Cẩy và Yên Mỹ I, Yên Mỹ II với 100 hộ, chăn nuôi theo hướng kết hợp nuôi cá giống, cá thịt đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; điển hình như gia đình ông Vũ Ngọc Chén, Nguyễn Công Tịch, thôn Yên Mỹ I; Nguyễn Tiến Lâm, Đỗ Thế Toàn, thôn Yên Mỹ II… Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, hiện nay tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu chiếm 50%; số hộ nghèo đã giảm xuống còn 64 hộ, bằng 4,4%.

Xã Nhữ Khê có 6 ha mặt nước, tập trung ở thôn Cây Thị và Cây Sim. Những năm gần đây, người dân đã phát triển chăn nuôi thủy sản, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Thôn Cây Sim có 58 hộ thì có trên 20 hộ chăn nuôi cá thương phẩm. Anh Lê Văn Hổ, trưởng thôn Cây Sim cho biết: Nuôi cá thương phẩm là thế mạnh trong phát triển kinh tế của thôn, mỗi năm thu trên 1 tỷ đồng; nhiều hộ khá lên từ nuôi cá như gia đình chị Đinh Thị Tuyết, anh Phạm Văn Đệ... Để nuôi cá thương phẩm thành hàng hóa, thôn đã thành lập “nhóm có cùng sở thích nuôi cá thịt” để chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cũng như nâng cao chất lượng, sản lượng cá thương phẩm của thôn. Chị Đinh Thị Tuyết, trưởng nhóm cũng đồng thời là một trong những người nuôi cá hiệu quả nhất thôn Cây Sim với 6 sào ao, mỗi năm chị thu trên 100 triệu đồng. Hiện nay, chị đang nuôi rô phi đơn tính và trắm cỏ. Chị Tuyết cho biết: “Nhóm có 10 hộ, diện tích mặt nước từ 3 sào trở lên tham gia. Thành viên của nhóm chia sẻ kinh nghiệp, hỗ trợ nhau về giống, kỹ thuật, đặc biệt là cùng nuôi một giống cá để tạo ra sản lượng nhiều, dễ tiêu thụ chứ không chăn nuôi manh mún như trước đây, mạnh ai người nấy làm, một ao thả nhiều loại cá, khiến việc chăm sóc khó, sản lượng không cao”.

Để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh và bền vững, Yên Sơn chú trọng phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác quản lý chất lượng giống, cải tạo, vệ sinh ao, hồ; quản lý mùa vụ nuôi, đối tượng nuôi, phương thức nuôi cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất thông qua các dự án đã và đang triển khai; chuyển giao công nghệ và hoạt động khuyến ngư qua việc đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi thuỷ sản, xây dựng mô hình trình diễn...

An Minh

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang