• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Thời tiết giao mùa, cá chết hàng loạt

Nguồn tin: Báo An Giang, 01/08/2014
Ngày cập nhật: 2/8/2014

Những ngày qua, hàng loạt ngư dân trong tỉnh An Giang lao đao vì thời tiết giao mùa, cá chết hàng loạt. Cơ quan chức năng của tỉnh đã đưa ra nhiều khuyến cáo hướng dẫn ngư dân cách phòng ngừa và làm hạn chế thiệt hại… Song, tình trạng cá chết do nguồn nước ô nhiễm vẫn chưa dừng lại.

Cá tra nuôi hầm bị chết do bơm nước trực tiếp từ sông lên hầm, môi trường nước bị thay đổi đột ngột làm cá bị bệnh và chết hàng loạt.

Ông Trần Tấn Lộc (ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) là một ngư dân lành nghề, nuôi cá bè trên 30 năm. Vụ nuôi 2014, ông Lộc nuôi 7 bè cá, gồm cá điêu hồng và chim trắng. Từ khi nước trên sông chuyển màu từ trong sang đục (nước đổ) thì cá điêu hồng trong bè ông bắt đầu chết. “Từ khi nước đổ, cá chết lai rai vì môi trường nước bị thay đổi đột ngột. Ba ngày gần đây, cá chết rất nhiều, phần lớn là cá điêu hồng. Bè của tôi tỷ lệ cá chết lên đến 50%. Thấy cá chết quá nóng lòng, tôi đã dùng nhiều loại thuốc thú y thủy sản khác nhau để điều trị, như: Beta Glucan, Vitalec, các loại Vitamin… nhưng tình hình chưa được cải thiện” – ông Lộc, nói. Gia đình ông Lộc là một trong hàng chục ngàn ngư dân trong và ngoài tỉnh có cá bị chết trong thời điểm giao mùa này. “Cá thì sống dưới nước nên môi trường nước rất quan trọng. Khi môi trường nước bị thay đổi đột ngột, cá rất dễ bị tress và sốc nước, từ đó bỏ ăn và lâm bệnh. Những hộ nuôi cá bè, vào mùa này phải gánh chịu rủi ro rất cao vì hiện nay nguồn nước từ thượng nguồn đổ về bị ô nhiễm rất dữ dội. Nước chảy mạnh nên cá tấp ở đầu bè, lo bơi lội mà bỏ ăn” – ông Trần Quốc Vụ (phường Long Sơn, TX. Tân Châu), cho biết.

Cá điêu hồng nuôi trong bè là đối tượng có tỷ lệ chết cao trong thời điểm giao mùa năm nay.

Ngoài cá điêu hồng, các đối tượng nuôi khác như các mè vinh, cá he và đặc biệt là cá tra cũng chết rất nhiều. “Cá chết do vi khuẩn gây ra, nước đục nên các loại ký sinh trùng rất nhiều, từ đó chúng tấn công và làm cá bị bệnh. Các bệnh thường gặp là đốm trắng ở gan, thận (ngư dân hay gọi là bệnh gan thận mủ), bệnh xuất huyết, phù đầu, đốm đỏ; các bệnh do ký sinh trùng gây ra, như: Sán lá mang, trùng bánh xe, trùng quả dưa, sán dây, giun tròn, giun đầu móc…”- ông Trần Hoàng Hùng, Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng, Chi cục Thủy sản An Giang, cho biết. “Ngoài nguyên nhân do môi trường nước bị thay đổi đột ngột, một nguyên khác mà chúng ta dễ nhìn thấy trên đối tượng cá tra, đó là giá cá tra thịt bị rớt xuống thấp, cá giống cũng mất giá nên các chủ trại nuôi cá giống lơ là trong việc chăm sóc cá, không cho cá ăn đủ các chất dinh dưỡng, từ đó con giống không được khỏe, vì vậy, khi gặp môi trường khắc nghiệt cá dễ bị chết” – ông Lê Trung Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang, nói.

Cá chết hàng loạt đã gây thiệt hại lớn cho ngư dân, đặc biệt là cá đang ở giai đoạn nuôi từ cá giống lên cá thịt. “Thời điểm giao mùa này, những hộ chưa có kinh nghiệm nuôi, thả cá giống có kích thước nhỏ, cá dễ bị chết hơn hộ thả con giống loại lớn. Cá nhỏ sức đề kháng yếu nên dễ sinh bệnh và chết. Cá lớn, sức đề kháng cao nên ít chết hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, thời điểm này nên hạn chế thả giống; nếu có thả nên thả con giống cá tra loại 10 con/kg sẽ ít bị thiệt hại hơn” – ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ nhiệm HTX Thủy sản Châu Phú, nói. “Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, mỗi năm có 2 thời điểm mà nông dân nuôi cá cần lưu ý là, thời điểm nước đổ và nước rút. Nước đổ, trong nước mang theo rất nhiều mầm bệnh từ thượng nguồn về, từ đó chúng tấn công các đối tượng nuôi và dịch bệnh lây lan cũng rất nhanh. Nước rút, nước trên đồng mang theo nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu nên cũng làm cho cá dễ bị bệnh và chết. Vì vậy, để hạn chế thiệt hại, nông dân nuôi cá cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa là chính, tổ chức nuôi theo quy trình đã được khuyến cáo nhằm hạn chế thiệt hại gây ra” – ông Trần Hoàng Hùng, Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng, Chi cục Thủy sản An Giang, khuyến cáo.

“Hiện nay, đa phần người nuôi đưa nước trực tiếp từ sông vào hầm hoặc từ hầm ra sông mà không qua hệ thống lắng lọc theo quy trình được khuyến cáo. Đây là một trong những điều kiện để dịch bệnh dễ lây lan trên diện rộng, vì vậy, để hạn chế cá bị dịch bệnh như hiện nay, một trong những giải pháp căn cơ để phát triển ngành Thủy sản mang tính bền vững là phải quản lý được nguồn nước. Ngư dân cần thực hành nuôi theo quy trình được khuyến cáo sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các loại dịch bệnh trên các đối tượng nuôi trong thời gian tới”- ông Đỗ Văn Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản AFA, nói.

MINH HIỂN

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang