• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kim Sơn (Ninh Bình): Người nuôi tôm ổn định sản xuất sau dịch bệnh

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 07/07/2014
Ngày cập nhật: 8/7/2014

Cuối tháng 5-2014, dịch bệnh ở tôm trên địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập trung cao của ngành chuyên môn cùng chính quyền địa phương, dịch bệnh đã được khống chế. Người nông dân đã yên tâm thả bù đợt mới, một số diện tích không bị dịch bệnh đang bắt đầu cho thu hoạch.

Khu nuôi tôm của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh, xóm 6, Kim Hải (Kim Sơn).

Trở lại huyện Kim Sơn, chạy dọc theo những con đường bê tông phẳng phiu về vùng nuôi tôm xã Kim Đông, trước mắt chúng tôi là cánh đồng tôm với hàng trăm vuông tôm nước xanh đầy ắp, những chiếc máy quạt nước tung bọt trắng xóa. Chỉ tay ra đồng tôm trước mặt, ông Trần Thanh Lịch, Phó Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản Kim Đông cho hay: Cả một vùng nuôi tôm này, chỉ hơn 1 tháng trước đây thôi tôm chết trắng bởi dịch bệnh. Toàn xã có 771 hộ nuôi tôm thì có tới 338 hộ có tôm bị dịch bệnh với diện tích bị thiệt hại là 187 ha.

Tuy nhiên, ngay sau đó chính quyền xã cũng như Ban quản lý HTX đã tích cực tư vấn, chỉ đạo người dân trong công tác khống chế, khoanh vùng dập dịch. Tiến hành cấp phát 1.592 kg hóa chất Vikato, 7.200 kg hóa chất Cllorine để nhân dân xử lý ao đầm. Hiện nay, dịch bệnh đã được khống chế, toàn bộ các hộ bị thiệt hại đã thả nuôi lại với số lượng tôm giống khoảng 14 triệu con. Nhìn chung, tôm đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Ông Phạm Văn Chiêu, xóm 5, xã Kim Đông là một trong những hộ bị thiệt hại nặng trong đợt dịch bệnh vừa qua. Vừa ngơi tay khi đang phát cỏ trên bờ đầm, ông Chiêu cho biết: Gia đình tôi có 1,5 mẫu ao đầm nuôi tôm. Đầu vụ, gia đình thả nuôi hơn 3 vạn tôm thẻ nhưng tôm vừa thả chưa được 7 tuần thì dịch bệnh tấn công, tôm chết trắng. Nhưng “mất ruộng, lấy bờ”, gia đình ông lại nhanh chóng tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ ao nuôi đầu tư mở một đợt nuôi mới. Tôi vừa thả 2 vạn con tôm sú và 1 nghìn con cua giống”.

Rời Kim Đông, chúng tôi sang vùng đầm nuôi trồng thủy sản của HTX Kim Hải. Đồng chí Chủ nhiệm HTX cho biết: Vụ tôm này, bên cạnh những hộ nuôi tôm bị chết vẫn có một số hộ thực hiện nghiêm ngặt quy rình sản xuất, quản lý tốt ao nuôi nên vẫn có thu, nhiều hộ đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

Anh Nguyễn Văn Vinh ở xóm 6, Kim Hải khoe với chúng tôi: “Vụ này, dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp nhưng ao nuôi tôm của gia đình không bị dịch. Sau hơn 2 tháng chăm sóc trong thấp thỏm lo âu, chờ đợi, giờ đây tôm đã bắt đầu cho thu hoạch. Tôi lựa chọn con lớn thu hoạch trước để thu hồi vốn cho yên tâm. Hơn nữa, việc bắt theo kiểu tỉa thưa sẽ giúp cho số lượng tôm còn lại mau lớn”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ cả năm 2014, UBND huyện Kim Sơn đang tăng cường công tác chỉ đạo, tập huấn kỹ thuật, khuyến cáo cho người nuôi trồng thủy sản về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư công sức lao động và vốn thả bù vụ mới. Đến nay, cơ bản toàn bộ các hộ nuôi tôm bị thiệt hại do dịch bệnh đã tiến hành thả nuôi lại. Tôm đang sinh trưởng, phát triển tốt và dự kiến còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ thu hoạch.

Tuy nhiên, hiện nay, thời tiết đang diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài tác động đến môi trường nước, độ pH ảnh hưởng rất lớn đến sức đề kháng của tôm. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho tôm nuôi trong thời điểm cuối vụ là hết sức cần thiết, tránh thiệt hại nặng về kinh tế cho người nuôi. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo: các hộ dân phải duy trì mực nước trong ao nuôi trên 1,4m; tăng cường quạt nước trong những ngày nắng gắt hoặc trong khi mưa lớn giúp xáo trộn nước, tránh hiện tượng phân tầng trong ao nuôi; kiểm soát chất thải hữu cơ trong ao, dùng chế phẩm vi sinh để phân hủy hàm lượng chất hữu cơ, ổn định tảo và màu nước; tăng cường sức đề kháng cho tôm trong giai đoạn thời tiết bất lợi bằng cách bổ sung các chất khoáng, vi sinh đường ruột, beta glucan, vitamin... Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đảm bảo ổn định sản xuất cho vùng nuôi.

Hà Phương

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang