• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bạc Liêu: Hiệu quả từ những mô hình sản xuất mới

Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 27/06/2014
Ngày cập nhật: 30/6/2014

Ngoài những mô hình sản xuất truyền thống, thời gian qua ở Bạc Liêu, những mô hình sản xuất mới đã đem lại hiệu quả thiết thực và đang từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Và cũng từ đó, ngày càng có nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hiệu quả kinh tế cao

Thời gian qua, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững về môi trường sinh thái. Không ít hộ nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh.

Mô hình nuôi tôm của ông Phạm Văn Chu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.L

Hiện nay, diện tích nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh toàn tỉnh là 10.200ha. Với mật độ thả 15 - 25 con/m2, năng suất thu hoạch trung bình đạt 2,5 - 6 tấn/ha, mô hình này cho lợi nhuận từ 350 - 400 triệu đồng/ha.

Ông Phạm Văn Chu (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi nuôi tôm theo mô hình GAP, 13 ao tôm của tôi được đầu tư máy móc hiện đại. Do đó, không chỉ sản phẩm có chất lượng mà còn cho năng suất cao. Từ khi nuôi tôm đến nay, cuộc sống gia đình tôi ngày càng được nâng lên, đồng thời có vốn tích lũy”.

Còn mô hình nuôi cua biển của 3 hộ dân ở xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) với vốn đầu tư thấp, ít rủi ro, cho lợi nhuận cao. Với diện tích 1,5ha, chi phí sản xuất là 10 triệu đồng, nhưng tổng thu được 70 triệu đồng, như vậy người sản xuất sẽ có lợi nhuận 50 - 60 triệu đồng/ha sau một đợt thu hoạch.

Thời gian qua, nhiều nông dân chủ động tìm hiểu, đầu tư phát triển một số mô hình sản xuất quy mô nhỏ, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và thổ nhưỡng của địa phương. Đó là mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm quảng canh cải tiến; nuôi cá lóc trong mùng lưới; nuôi lươn trong bể xi măng; nuôi thâm canh cá bống tượng, nuôi cá chình… Áp dụng các mô hình này, sau mỗi đợt thu hoạch, nông dân lãi từ 70 - 110 triệu đồng. Nhờ mạnh dạn đầu tư mô hình sản xuất mới mà đời sống của bà con ngày càng được nâng lên, có điều kiện mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Cần có kế hoạch lâu dài

Để duy trì và phát triển các mô hình có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất, theo ngành chức năng, thời gian tới, các hộ nuôi tôm cần phải theo dõi nghiêm ngặt vấn đề dịch bệnh. Song song đó, áp dụng các giải pháp phục hồi, tái tạo lại môi trường ao nuôi để không bị thoái hóa, cạn kiệt chất dinh dưỡng trong ao. Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản đa con theo quy mô nhỏ và vừa phù hợp với nhu cầu tiêu thụ nội địa như: nuôi cá bống tượng, cá thát lát cườm, mô hình tôm - cua - cá kết hợp.

Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho sản phẩm đã trở thành cái vòng luẩn quẩn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Hầu hết các sản phẩm nông sản tiêu thụ nhỏ lẻ, manh mún qua tư thương, chưa có tổ chức bao tiêu với giá cả ổn định. Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể cho việc tiêu thụ sản phẩm như: hình thành các tổ liên kết, tạo sản phẩm có chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường, kết nối nông dân với doanh nghiệp…

Để đầu ra cho các sản phẩm nông sản bền vững, ngoài sự nỗ lực của người sản xuất, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành với một chiến lược lâu dài. Có như vậy, việc phát triển kinh tế của nông dân mới ổn định và họ có điều kiện làm giàu trên mảnh đất quê nhà.

Theo ông Lê Hữu Ân, Phó Giám đốc Chi cục Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh: “Để sản xuất có hiệu quả và phát triển bền vững, nhà nông cần lựa chọn những mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực. Cần ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường”.

HOÀNG LAM

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang