• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Hiệu quả từ mô hình cá, tôm trên ruộng lúa

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 01/01/2014
Ngày cập nhật: 2/1/2014

Năm 2013, nông dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thả nuôi 750ha thủy sản, trong đó 430ha cá ruộng. Hầu hết diện tích thả nuôi đều trúng mùa, được giá. Nhưng vui nhất là những hộ nuôi tôm càng xanh toàn đực và nuôi ghép các loại cá “đen” trên ruộng lúa. Đây là mô hình mới ở tỉnh Hậu Giang sẽ được nhân rộng theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Kéo tôm giao cho khách hàng mà trong lòng anh Võ Hồng Quang, ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A tràn ngập niềm vui, bởi anh nuôi nhiều vụ tôm, nhưng đây là vụ cho hiệu quả nhất. Vụ này, anh nuôi tôm càng xanh toàn đực, tôm đồng đều, lớn nhanh hơn so với các vụ trước nuôi tôm lộn xộn đực và cái, tôm chậm lớn, kích cỡ không đồng đều. Sau gần 6 tháng thả nuôi, tôm đạt trọng lượng 13 con/kg, tôm loại 1 giá 240.000 đồng/kg, năng suất 800kg, lợi nhuận 80-90 triệu đồng/ha sau khi trừ hết chi phí.

Anh Quang là một trong hai hộ nằm trong dự án nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa (được Trung tâm Khuyến nông tỉnh phân bổ trình diễn ở 2 xã Trường Long A và Trường Long Tây, mỗi địa phương 1ha). Mỗi hộ thực hiện trình diễn 1ha nuôi tôm càng xanh được hỗ trợ 100% chi phí con giống (55.000 con tôm giống toàn đực), 30% thức ăn, hóa chất, tổng cộng 33 triệu đồng.

Mô hình nuôi thủy sản này sẽ được nhân rộng theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Theo anh Phạm Hữu Hạnh, người hùn nuôi tôm với anh Quang và là người trực tiếp chăm sóc tôm cho biết, vùng đất trũng ở Trường Long A rất thích hợp với con tôm càng xanh. Tuy nhiên, theo anh Hạnh, để áp dụng mô hình lúa - tôm thành công thì ruộng trồng lúa hạn chế sử dụng thuốc, không được sử dụng các thuốc dạng cát, không được dùng nhớt pha thuốc để diệt chuột trong ruộng lúa. “Tôm ăn dơ nhưng ở sạch”, vì vậy thường xuyên phải thay nước cho ruộng tôm. Mực nước ruộng nuôi giữ khoảng 5 tấc, chỉ cần bơm nước hạ xuống 2 tấc, chứ không nên bơm cạn, rồi cho nước vào ruộng đạt 5 tấc trở lại. Anh Hạnh cũng chia sẻ là khi thay nước cho ruộng tôm nên lựa vào lúc trời mát, nước lớn, chứ không nên thay lúc nắng gắt, khi đó tôm sẽ bị chết.

Qua đây cho thấy, nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật thì nuôi tôm càng xanh sẽ cho hiệu quả cao. Từ hiệu quả này là cơ sở để tỉnh nhân rộng mô hình lúa - tôm trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi tổ chức hội thảo để nhân rộng mô hình tôm này, hộ nào có nhu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm”.

Song song với thắng lợi từ các mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thì các hộ nuôi cá rô đồng ghép sặc rằn và mè, có đầu tư thức ăn cho thu nhập gấp 7 đến 10 lần trồng lúa vụ 3. Với 2.500m2 đất ruộng nuôi cá kết hợp lúa Thu đông, nhưng nhiều vụ trước ông Võ Quang Tiên nuôi cá trắng (như mè, chép), không đầu tư thức ăn nên năng suất không cao, mà giá trị các loài cá này rất thấp, khoảng 8.000-16.000 đồng/kg. Năm nay, ông nuôi ghép các loại cá đen (như cá rô đồng, sặc rằn, mè) với mật độ 10 con/m2, có đầu tư thêm thức ăn, thu hoạch cho năng suất khoảng 2 tấn, mà giá bán khá cao, hiện cá rô cân xô 35.000-40.000 đồng/kg, cá sặc rằn từ 40.000-50.000 đồng/kg, nhờ vậy thu nhập từ vụ cá này của ông Tiên tăng đột biến. Ông Võ Quang Tiên so sánh: “Các năm trước, tôi bán 8-10 triệu đồng, lời khoảng 5 triệu đồng, nuôi cùng diện tích đó, nhưng mà năm nay nuôi cá rô đồng, sặc rằn thì lời khoảng 40 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Văn Giàu, hộ nuôi cá ruộng ở xã Trường Long Tây, cho biết: “Chuyển qua cá đen tôi thấy đạt hơn. Mấy năm trước, tôi nuôi cá mè, cá chép thì lợi nhuận không bằng, bây giờ nuôi cá đen (cá rô, sặc rằn), nó chịu môi trường này, nó không bị hao hụt”.

Đó là 2 trong 3 hộ tham gia dự án “phát triển mô hình nuôi cá - lúa” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2013, mỗi hộ được hỗ trợ 100% chi phí con giống và 30% chi phí thức ăn, thuốc, hóa chất. Các hộ thu hoạch cho năng suất bình quân 8,5 tấn/ha, trừ chi phí, lợi nhuận từ 80-100 triệu đồng/ha, cao gấp 7 đến 10 lần trồng lúa vụ 3. Bên cạnh đó, năng suất lúa ruộng nuôi cá tăng 10% so ruộng không nuôi, đồng thời lại giảm chi phí. Ông Võ Quang Tiên chia sẻ: “Cá thả khoảng tháng 5, 6 âm lịch, khi sạ lúa Thu đông thì con cá sẽ lên ruộng, nó ăn sâu rầy mình không phun thuốc. Đồng thời con cá thải phân tạo dinh dưỡng cho cây lúa, nên giảm được phân hóa học, giảm lượng thuốc sâu, bảo vệ được môi trường”.

Ưu điểm của mô hình nuôi ghép cá đen này là chỉ cần đầu tư thức ăn cho cá rô đồng, còn sặc rằn và cá mè thì tận dụng chất thải của các loài còn lại và thức ăn trong tự nhiên, nên ít tốn chi phí. Và mô hình cá - lúa này sẽ cho hiệu quả cao hơn nếu hộ nuôi có ao chứa, chủ động thời điểm cá có giá mới xuất bán.

Với vụ tôm, cá thắng lợi này, đã tạo thêm mô hình làm ăn hiệu quả, thúc đẩy phong trào nuôi thủy sản phát triển trên ruộng thay thế cây lúa kém hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa.

Kim Viếng

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang