• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thủy lợi cho thủy sản: Chậm còn hơn không

Nguồn tin: VGP, 16/06/2014
Ngày cập nhật: 17/6/2014

Việc xây dựng hệ thống thủy lợi riêng cho ngành Thủy sản, ngành có nhiều khả năng sẽ mang về khoảng 7 tỷ USD trong năm nay là một quyết định tuy hơi muộn nhưng chứng tỏ các nhà quản lý đã đánh giá đúng vai trò của thủy sản nuôi trong nền kinh tế.

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, lâu nay, hệ thống thủy lợi được thiết kế chỉ để phục vụ cây lúa nên chỉ có một kênh dẫn nước vào ruộng. Trong khi đó, ao nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải có hệ thống hai kênh mương gồm một kênh lấy nước nước sạch vào và một kênh dẫn nước từ ao nuôi (thường mang theo mầm bệnh) ra khu vực xử lý.

Dùng chung nguồn nước, dịch bệnh gia tăng

Những năm qua, do không có hệ thống thủy lợi riêng nên người nuôi trồng thủy sản phải sự dụng kênh mương dẫn nước cho cây lúa để lấy nước vào ao và thải nước ra trong suốt quá trình nuôi. Vì thế, nếu một ao nuôi trồng thủy sản bị nhiễm bệnh, ngay sau đó, bệnh sẽ lây lan nhanh sang các ao khác do phải dùng chung một nguồn dẫn nước. Kết quả khiến cả một vùng nuôi bị nhiễm bệnh, gây nhiều thiệt hại cho người nuôi.

Một trong những địa phương thường xuyên bị dịch bệnh trên tôm là Sóc Trăng. Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ nhiệm Hiệp hội tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng), do tỉnh nằm ở hạ nguồn sông Hậu, gần biển nên thích hợp với nuôi tôm, nhưng nguồn nước bị nhiễm bẩn từ các hoạt động về nông nghiệp, công nghiệp của các địa phương ở đầu nguồn. Thêm nữa, do chưa có hệ thống thủy lợi riêng cho nuôi trồng thủy sản nên mỗi khi có dịch bệnh, tốc độ lây lan giữa các hộ nuôi rất nhanh.

Hiện các thành viên Hiệp hội nuôi tôm Mỹ Thanh đang thả nuôi hơn 2.200 héc ta theo quy mô công nghiệp, cách đây 2 năm đa phần nuôi tôm sú nhưng do dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là hội chứng tôm chết sớm, nên hiện nay các hội viên chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng trên khoảng 90% diện tích ao nuôi. Theo ông Nhiệm, nếu như có dịch bệnh, người nuôi vẫn có thể thu hoạch tôm thẻ chân trắng sau 45 ngày nuôi, trong khi tôm sú ở khoảng thời gian này không thể thu hoạch.

Chưa được quan tâm đúng mức

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từng lưu ý xuất khẩu thủy sản mỗi năm đạt trên 6 tỷ USD nhưng đầu tư cho thủy lợi để phục vụ thủy sản không nhiều. Hậu quả, những năm qua, người dân và doanh nghiệp nhiều lúc phải chịu thiệt hại do dịch bệnh mà nguyên nhân chính là do thủy lợi cho thủy sản hầu như không được đầu tư thích đáng.

Do lo ngại dịch bệnh khi nuôi tập trung nên thời gian qua nhiều hộ dân ở ĐBSCL chuyển đào ao nuôi tôm (dạng tự phát) ở khắp mọi nơi, tránh xa vùng nuôi tôm tập trung, thậm chí người dân còn dẫn nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, khi ngành Thủy sản bắt đầu được các tỉnh đầu tư nuôi trồng, viện đã có những nghiên cứu về hệ thống thủy lợi phục vụ riêng cho nuôi trồng thủy sản, có cả quy hoạch mặn, ngọt và đã được phê duyệt nhưng không triển khai được vì thiếu vốn.

Báo cáo của Bộ NNPTNT cho biết trong năm 2013, số tiền đầu tư cho nông nghiệp là gần 6.560 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho thủy lợi là hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là phần lớn việc đầu tư lại hướng vào cho các dự án thủy lợi nông nghiệp, dự án giảm nhẹ thiên tai còn đầu tư cho thủy sản chỉ có 243 tỷ đồng. Số tiền này cũng chủ yếu là đầu tư phát triển cảng cá, Trung tâm huấn luyện nghề khai thác hải sản, dịch vụ nghề cá chứ không có đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi riêng cho nuôi trồng thủy sản.

Những tỉnh ĐBSCL có đầu tư lớn cho thủy lợi như Sóc Trăng với khoảng 60 tỷ đồng/năm, hay Cà Mau khoảng trên 100 tỷ đồng/năm nhưng chủ yếu cũng là để cải tạo những công trình thủy lợi hiện có chứ không phải để phát triển hệ thống thủy lợi cho ngành Thủy sản.

Quyết định cần thiết

Tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam rất lớn, hiệu quả sản xuất cao, nhiều vùng đã được xây dựng thành khu vực nuôi trồng tập trung. Tuy nhiên, có thể nói thủy lợi chưa theo kịp sự phát triển ngày nhanh của thủy sản.

Cách đây 2 năm, một số doanh nghiệp thủy sản chờ mãi không thấy những thay đổi nào từ các nhà quản lý đã mạnh dạn đề nghị được tự bỏ tiền ra đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi cho thủy sản một số địa phương, sau đó, Nhà nước sẽ hoàn vốn lại cho doanh nghiệp, nhưng mọi việc cũng dừng lại ở đề nghị.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do dịch bệnh thủy sản, đặc biệt bệnh trên tôm bùng phát ngày càng nhiều, tốc độ lây lan ra cả vùng nuôi chỉ trong một thời gian ngắn, khiến người nuôi tôm bị thiệt hại lớn, lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Từ thực tế đó, cuối tháng 4 vừa qua, Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL về phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi”, với mục tiêu nâng cao hiệu quả ngành Thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Đề án đã nhấn mạnh việc cần nhanh chóng đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng thâm canh nuôi trồng thủy sản với đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng…) ở ĐBSCL, các khu vực ven biển Trung Bộ. Trong đó, yêu cầu ngành Thủy lợi các tỉnh này phải đầu tư hạ tầng để lấy nước chủ động (mặn, ngọt) cho các ao nuôi thủy sản, kết hợp với phương pháp nuôi tiết kiệm nước và xử lý nước, đảm bảo môi trường nước cho các khu vực nuôi thủy sản tập trung theo quy mô công nghiệp.

Như vậy, sau nhiều năm, những nhà làm quy hoạch cũng đã bắt đầu coi trọng việc xây dựng hệ thống thủy lợi riêng cho ngành thủy sản, ngành có nhiều khả năng sẽ mang về khoảng 7 tỷ USD trong năm nay. Đây là một quyết định tuy có hơi muộn nhưng ở một khía cạnh nào đó chứng tỏ các nhà quản lý đã đánh giá đúng vai trò của thủy sản nuôi trong nền kinh tế.

Vũ Hạ

Các tin mới

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[31/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[30/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

[29/12/2014]

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Các tin năm 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang