• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

VASEP sẽ kháng kiện việc áp thuế chống bán phá giá trên tôm

Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 01/10/2014
Ngày cập nhật: 3/10/2014

Có 30 trong số 31 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) đã họp bàn và quyết định sẽ kháng nghị việc phía Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá lên con tôm Việt Nam một cách không công bằng và bất hợp lý. Hiện VASEP đang cùng các luật sư chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết cho vụ kháng kiện này.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ngày 19-9-2014 đã chính thức công bố kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm Việt Nam bán vào Hoa Kỳ cho đợt xem xét hành chính lần thứ 8 (POR8) từ 1-2-2012 đến 31-1-2013.

Theo công bố này, Tập đoàn thủy sản Minh Phú phải chịu mức thuế 4,98%; Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) là 9,75%, còn lại 30 công ty bị đơn khác bị áp mức thuế 6,37%; mức thuế chung cho toàn quốc là 25,76%.

Theo ông Dũng, điều đáng chú ý nhất là với POR 7 (năm 2013), DOC đã kết luận các doanh nghiệp tôm của Việt Nam không bán phá giá, không gây thiệt hại gì cho Mỹ, và thuế bằng 0% cho tất cả 32 doanh nghiệp của Việt Nam. Năm nay, với POR 8, DOC lại kết luận các doanh nghiệp Việt Nam đều bán phá giá với mức thuế rất cao, có thể nói là cao nhất trong 8 chu kỳ tính thuế của DOC.

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, việc tính toán mức thuế CBPG lần này của DOC là hoàn toàn mới, khác hẳn những lần tính thuế trước đây và gây khó khăn nhiều hơn cho doanh nghiệp.

“Phương pháp tính thuế của DOC lần này dựa trên việc sử dụng các hệ số quy chiếu của Bangladesh là không phù hợp với thực tế nuôi tôm Việt Nam. Trước tình hình này, các doanh nghiệp hội viên VASEP đang chuẩn bị các phương án pháp lý và dự kiến sẽ sớm khởi kiện vụ việc này lên Tòa án Liên bang Mỹ,” ông Hòe cho hay.

Còn theo ông Dũng, công cụ tính thuế CBPG của DOC mặc dù có nguyên tắc chung nhưng liên tục thay đổi, đặc biệt là việc lấy số liệu tham chiếu của các quốc gia khác. Do Hoa Kỳ vẫn coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường nên giá hàng hóa Việt Nam bán vào Hoa Kỳ thường bị so sánh với số liệu của một nước thứ ba.

Cụ thể là trong vụ việc lần này, Hoa Kỳ lấy số liệu của Bangladesh nhưng là số liệu của 10 năm trước, không cập nhật, nên ảnh hưởng xấu đến việc áp thuế đối với Việt Nam.

Theo VASEP, mức thuế cao không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của mặt hàng tôm Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến khả năng cân bằng tài chính của các doanh nghiệp khi phải thu xếp một khoản tài chính lên đến khoảng 35 đến 40 triệu đô la Mỹ để trang trải tiền thuế.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ phải đàm phán lại các hợp đồng xuất khẩu với đối tác Mỹ do mức thuế thay đổi, vì thế doanh nghiệp phải mất một thời gian nữa mới có thể ổn định làm ăn trở lại tại thị trường này.

Về lâu dài, theo ông Dũng, các doanh nghệp cần mở rộng và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt khi mà thị trường Nga đang mở cửa và tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thì các doanh nghiệp cần nhanh nhạy nắm bắt để tạo thế cân bằng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần quản trị chặt chẽ hơn chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng để có được những hệ thống số liệu tốt nhằm đáp ứng các yêu cầu của DOC hàng năm, đặc biệt là trong POR9 tới đây, với những phương án chuẩn bị chủ động ứng phó.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15-8, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt gần 700 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2013.

Thuỳ Dung

 

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2014

31/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

29/12/2014

29/12/2014

29/12/2014

27/12/2014

26/12/2014

26/12/2014

Xem tiếp

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang