• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kỹ sư cơ khí làm giàu từ nghề nuôi thỏ

Nguồn tin: Nhân Dân, 30/09/2014
Ngày cập nhật: 1/10/2014

Anh Chính bên trại thỏ của mình.

Đang làm vị trí trưởng phòng tại một công ty cơ khí, anh Chính lại quyết định bỏ công việc để về xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mở trại nuôi thỏ. Đó là câu chuyện của anh Dương Văn Chính (SN 1980) từ kỹ sư cơ khí trở thành người nhân thành công giống thỏ lai thu lãi ròng mỗi năm khoảng 360 triệu đồng.

Sau khi tốt nghiệp ngành Cơ khí chế tạo (ĐH Bách khoa Đà Nẵng), anh Dương Văn Chính quê xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam làm việc cho một công ty cơ khí đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chỉ một thời gian sau, anh được đề bạt lên vị trí Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm Chủ tịch Công đoàn với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Tuy cuộc sống và công việc ổn định, nhưng anh Chính luôn muốn tự làm “cái gì đó của riêng mình” - anh đã quyết định bỏ việc về quê vợ để nuôi thỏ.

“Sau khi tìm hiểu thị trường, mình quyết định nuôi thỏ bởi hiện tại trên địa bàn Đà Nẵng nhu cầu tiêu thụ thỏ nhiều nhưng người nuôi còn ít. Mặt khác, thỏ là loài dễ nuôi, dịch bệnh ít, chi phí đầu tư thấp mà lợi nhuận lại cao. Lúc quyết định nghỉ việc để mở trại nuôi thỏ, gia đình mình cũng phản đối dữ lắm”, anh Chính chia sẻ.

Năm 2010 anh thành lập Trại thỏ Quốc Cường ở xã Hòa Ninh. Với quyết tâm làm giàu, anh lặn lội ra tận Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Hà Nội) để mua thỏ giống và học hỏi kinh nghiệm nuôi thỏ. Chi phí đầu tư ban đầu gồm chuồng trại, 50 con thỏ nái và 10 con thỏ đực, thức ăn… hết 110 triệu đồng. Tuy nhiên, mới vào nghề chưa có kinh nghiệm nên thỏ chết rất nhiều. Không nản chí, anh chịu khó tìm tòi học hỏi, nghiên cứu sách vở. Anh cũng nhận ra giống thỏ ngoại New Zealand thuần chủng không phù hợp với khí hậu nơi đây nên không phát triển được, chết nhiều. Anh quyết tâm phải nhân cho được giống thỏ mới. Qua tìm hiểu trên mạng internet, sách vở cùng với sự hỗ trợ của một người bạn cũng nuôi thỏ, anh Chính đã nhân giống thành công thỏ New Zealand lai từ việc kết hợp thỏ Pháp và thỏ New Zealand thuần chủng, loại thỏ này cho năng suất cao (trung bình mỗi con nặng 4 - 5 kg), thịt ngon và mắn đẻ.

Biết anh nhân giống thỏ lai thành công, nhiều bà con trong vùng đã đến trại của anh để mua thỏ giống, thỏ thịt. Từ kinh nghiệm nuôi thỏ, anh đã viết thành sách để truyền lại cho những người đi sau. Khách hàng đến mua thỏ giống đều được anh tặng cuốn sách này, vì vậy anh được nhiều người gọi là “vua” nhân giống thỏ lai.

Hiện tại, thị trường phân phối của trại thỏ Quốc Cường từ Quảng Bình đến Bình Thuận, cả thỏ giống và thỏ thịt. Để nhiều người biết hơn về trại thỏ của mình cũng như mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành, anh Chính đã lập trang web http://traithoquoccuong.mov.mn. Từ ngày lập trang web đến nay, trại thỏ của anh luôn thiếu hàng, không đủ cung cấp cho thị trường. Hiện trại thỏ của anh có khoảng 1.000 con, mỗi tháng xuất chuồng một lần trong đó 300 con thỏ thịt và 200 con thỏ giống. Trừ chi phí, mỗi tháng trại thỏ của anh lãi ròng 30 triệu đồng.

Cũng theo anh Chính, hiện trên địa bàn xã Hòa Ninh, một số anh em nuôi thỏ đã cùng liên kết lại với nhau thành lập tổ nuôi thỏ. Tổ đang xây dựng dây chuyền sản xuất cám viên để thay thế cho cám công nghiệp. Nếu thành công, mỗi kg cám viên sẽ giảm được 3.000 đồng so với cám công nghiệp. Với trang trại của anh, mỗi tháng sẽ giảm được 12 triệu đồng tiền thức ăn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Ninh Nguyễn Đức Tân cho biết: “Mô hình nuôi thỏ của anh Chính tuy không mới nhưng nuôi theo mô hình bán công nghiệp (vừa dùng thức ăn công nghiệp vừa dùng thức ăn tự nhiên) đem lại lợi nhuận cao. Trên địa bàn xã hiện có bảy hộ chăn nuôi thỏ. Các hộ này đã tập hợp nhau lại để thành lập tổ nuôi thỏ, cùng hỗ trợ nhau từ đầu vào cũng như đầu ra”.

THANH TÂM

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang