• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Nai: Lại đổ vốn vào nuôi heo

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 11/09/2014
Ngày cập nhật: 14/9/2014

Hơn 1 năm nay, giá heo đứng ở mức cao, nhiều người chăn nuôi mạnh dạn đổ vốn vào đầu tư. Trong đó, chăn nuôi theo quy mô trang trại phát triển mạnh.

Theo một số chủ doanh nghiệp (DN), trang trại, hiện nhiều DN, trang trại chăn nuôi đang chuyển hướng từ làm gia công cho các doanh nghiệp FDI sang tự chủ, thành đối tác làm ăn với họ. Các chủ DN, trang trại ngày càng quan tâm xây dựng chuỗi trong chăn nuôi nhằm tăng sức cạnh tranh.

* Nuôi heo được mùa

Nhờ giá bán heo liên tục đứng ở mức cao sau mấy năm rớt giá, nuôi heo đang đạt lợi nhuận tốt nên từ chủ DN cho đến trang trại, hộ nông dân yên tâm đầu tư vốn mở rộng sản xuất. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 6-2014, tổng đàn heo của tỉnh Đồng Nai đạt gần 1,4 triệu con, tăng khoảng 100 ngàn con so với đầu năm.

Trại heo của bà Lê Thị Thanh An (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Ông Bùi Đình Bưởi, Trưởng phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, nhận xét: “Nhờ thuận lợi về thị trường, giá cả nên người chăn nuôi đang tiếp tục bung ra đầu tư. Tỷ lệ chăn nuôi hộ nhỏ lẻ đang thu hẹp dần để nhường sân cho trang trại phát triển. Cách đầu tư vào chăn nuôi của khối tư nhân hiện nay rất bài bản, họ mạnh về vốn, phát triển theo quy mô trang trại lớn; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới từ khâu xây dựng chuồng trại đến con giống, kỹ thuật chăn nuôi”.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, vui vẻ thông báo: “Trong 2 tháng hoạt động, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ chăn nuôi Đồng Hiệp (huyện Thống Nhất) đã đạt hơn 10 tỷ đồng doanh thu bán các sản phẩm, chủ yếu từ heo. HTX đã ký được những hợp đồng cung cấp hàng trực tiếp đến DN với khoảng 200 con/ngày. Con số này còn tăng cao trong thời gian tới”.

* Manh nha xây dựng chuỗi

Ông Vũ Như Ý, Giám đốc Công ty TNHH Minh Ý (TP.Biên Hòa), chia sẻ hiện trung bình mỗi năm DN đầu tư thêm 2 trang trại chăn nuôi heo với số lượng hàng ngàn heo nái. Nhưng theo ông Ý, không nên đầu tư chăn nuôi theo phong trào mà cần xây dựng một kế hoạch dài hạn, vì chờ giá heo tăng cao mới ào ạt tăng đàn thì dễ rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”. Giai đoạn này, nhiều nhà đầu tư chuyên xây dựng trang trại cho thuê hoặc nuôi gia công cho các công ty nước ngoài đang chuyển sang tự đầu tư vào chăn nuôi theo chuỗi khép kín. Đây đang là hướng đi của Minh Ý và hiện DN đã chủ động được về nguồn vốn, tự sản xuất con giống, liên kết để chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi. ”Nhờ đó, DN đã tạo được lợi thế để đàm phán bình đẳng với các đối tác làm ăn. Hiện các nước đang tìm cơ hội đầu tư vào ngành chăn nuôi của Việt Nam nên cả DN và nông dân đều có thêm nhiều lựa chọn hợp tác. Trong đó, tôi thấy mô hình liên kết với nông dân phát triển chăn nuôi của DN Nhật Bản đang triển khai ở Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều ưu thế mà nông dân mình có thể tìm hiểu” - ông Ý nói.

Việc xây dựng chuỗi khép kín để tăng sức cạnh tranh trong chăn nuôi không còn là thế mạnh riêng của các tập đoàn nước ngoài mà nhiều DN tư nhân trong nước, thậm chí nông dân cũng có thể liên kết để thực hiện. Ông Nguyễn Trí Công dẫn chứng: “HTX dịch vụ chăn nuôi Đồng Hiệp đã bước đầu thực hiện được chuỗi chăn nuôi theo mô hình khép kín với khoảng 50 chủ trang trại cùng liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm thịt sạch cung cấp cho thị trường. HTX là cầu nối liên kết với DN cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bao tiêu sản phẩm cho nông dân”.

Đại diện của HTX Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) cho biết: “Tình hình nuôi heo đã bắt đầu khởi sắc từ đầu năm 2014 và vẫn đang tiếp tục “nóng” về mở rộng đầu tư. Từ đầu năm đến nay, lượng heo giống HTX cung cấp ra thị trường tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng tăng trưởng tốt”.

Bình Nguyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang