• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao

Nguồn tin: Báo An Giang, 25/07/2014
Ngày cập nhật: 26/7/2014

Đây là mô hình làm ăn đang được nông dân nhiều địa phương quan tâm, bởi tỉ lệ rủi ro thấp và nguồn thức ăn có thể tận dụng từ việc trồng trọt kết hợp, còn giá cả trên thị trường cũng ở mức cao, giúp người chăn nuôi phấn khởi.

Nuôi bò tiếp tục phát huy hiệu quả đối với đồng bào Khmer miền núi.

Với phương pháp sản xuất “trồng màu kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo”, anh Võ Bát Giáo (xã Bình Thạnh, Châu Thành - An Giang) được công nhận danh hiệu “Nông dân giỏi” 3 năm (2011 - 2013). Đúc kết kinh nghiệm mô hình cho thấy, ngoài việc trồng rau màu các loại, anh Giáo còn tận dụng đất theo bờ kênh trồng cỏ VA06 và kết hợp với phụ phẩm trồng trọt để nuôi thêm 3 con bò vỗ béo; sau 12 tháng bán được 60 triệu đồng, lợi nhuận được 50%. Anh Lê Thái Hoàng (xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) có 2 công đất sản xuất lúa kém hiệu quả nên chuyển sang trồng cỏ nuôi bò, cứ 6 tháng bán một đợt được 5 con bò thịt và một năm tổng doanh thu khoảng 165 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư nuôi 90 triệu đồng, còn lời được 75 triệu đồng. Hội Nông dân xã Nhơn Mỹ cho biết, mô hình nuôi bò giống, bò thịt, bò vỗ béo… đều cho hiệu quả kinh tế do ít rủi ro, chủ yếu lấy công lao động của gia đình để làm lời. Trong đó, một phần nhờ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò do xã và huyện tổ chức.

Thông qua các lớp dạy nghề và hỗ trợ vốn của các ngành, các cấp, từ năm 2012 đến nay, mô hình nuôi bò vỗ béo bắt đầu phát triển ở Hòa Lạc (Phú Tân), với hơn 100 hộ tham gia và hiệu quả đạt trên 90%. Đồng thời, những hộ chăn nuôi còn liên kết thành lập dự án chăn nuôi bò thịt, có 12 nông dân tham gia. Với mô hình chăn nuôi bò tại xã Bình Chánh (Châu Phú) có từ 60 hộ đến 70 hộ nuôi khoảng 300 con bò thịt, giá bán theo thời điểm từ 50 triệu – 60 triệu đồng/một cặp (2 con, một năm tuổi), kích thích hộ nghèo và người tham gia chăn nuôi bò vỗ béo. Theo nông dân giỏi Hồ Trần Minh (khóm Long Quới C, phường Long Phú, Tân Châu), với 18 con bò thịt 11 tháng tuổi, nếu bán tại thời điểm có giá 220.000 đ/kg thịt hơi sẽ thu được 414 triệu đồng, trừ công trồng cỏ và vốn bò giống, lời được trên 180 triệu đồng (1 triệu đồng/con/tháng). Từ đây, anh phát triển thêm việc lắp đặt túi biogas và xây bể nuôi trùn quế, mô hình được tuyên dương năm 2011-2012 và nhân rộng ra các xã, phường ở Tân Châu.

Những năm gần đây, mô hình “trồng bắp và nuôi bò” phát triển mạnh Chợ Mới, nhất là khu vực Mỹ An – Hội An, lan rộng xuống Hòa An, Hòa Bình, Long Điền A… đến vùng cù lao Giêng. Sau bước thử nghiệm, mô hình “trồng bắp và nuôi bò” tiếp tục được phát huy ở Bình Phước Xuân, với việc hình thành 3 tổ hợp tác chăn nuôi bò, thu hút hơn 40 thành viên với khoảng 10 héc-ta đất trồng bắp để nuôi bò. Để góp phần phát triển phần phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, Câu lạc bộ Nông dân ấp của các địa phương hoạt động đi vào chiều sâu, cung cấp thông tin, vận động hội viên, nông dân tham gia huấn luyện kỹ thuật và tích cực hưởng ứng thực hiện mô hình “trồng bắp nuôi bò”. Vùng nguyên liệu trồng bắp ở Mỹ An, góp phần phát triển đàn bò trên 3.000 con (giống và thịt), góp phần đem lại nguồn thu nhập kinh tế gia đình đáng kể cho nông dân và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.

Tại ấp An Thạnh (xã An Hảo, Tịnh Biên), ông Chau Ting cho nuôi bò rẻ trên 100 con/năm, trở thành mô hình tiêu biểu đối với phum, sóc miền núi. Còn ở xã An Phú cũng có ông Chau Sóc tổ chức phát triển đàn bò, với mô hình trang trại bán giống và bò thịt. Động viên các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, các xã: Văn Giáo, Tân Lợi, An Cư, Nhơn Hưng… phối hợp huyện Tịnh Biên mở lớp dạy nghề chăn nuôi bò giống, bò thịt, bò vỗ béo… cho hơn 300 hộ đồng bào Khmer và hỗ trợ vốn vay theo Đề án 25 của UBND tỉnh. Đặc biệt, hướng dẫn phương pháp gieo tinh lai giống, tạo nguồn thức ăn dinh dưỡng, kỹ thuật tiêm phòng, chăm sóc… Đối với trang trại của ông Chau Sóc (xã An Tức, Tri Tôn) mỗi ngày bán ra trên 10 con bò giống, bò thịt cho các nơi trong tỉnh và đưa về khắp vùng lân cận.

“Việc nuôi bò không chỉ có 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên mà ngay cả vùng đầu nguồn, các huyện cù lao và ven sông Hậu cũng phát triển mạnh. Mô hình “trồng bắp và nuôi bò” đã trở nên phổ biến, khi nông dân tận dụng phụ phẩm trồng trọt để chăn nuôi, vừa giải quyết việc làm, vừa tạo thêm thu nhập kinh tế gia đình ở nông thôn”.

NGUYỄN THANH – TRỌNG ÂN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang