• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điện Biên: Tăng cường quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 25/06/2014
Ngày cập nhật: 27/6/2014

Hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có trên 480.000 con gia súc và đàn gia cầm có trên 3.000.000 con. Thực hiện chủ trương đưa ngành chăn nuôi trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, một số địa phương trên địa bàn bước đầu hình thành vùng chăn nuôi tập trung, như: huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa...

Hiện nay, phần lớn lượng thức ăn chăn nuôi cho thị trường nội tỉnh phải nhập từ dưới xuôi.

Với số lượng đàn gia súc, gia cầm như hiện nay thì lượng thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tiêu thụ trên thị trường khá lớn. Phù hợp với xu hướng chung, người chăn nuôi thường sử dụng thức ăn công nghiệp, nhất là tại những trang trại chăn nuôi nhỏ, vừa hay những hộ gia đình có quy mô chăn nuôi lớn và vùng chăn nuôi tập trung đều sử dụng các sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm chế biến sẵn. Trong khi nhu cầu tiêu thụ TĂCN khá lớn thì đến nay cả tỉnh mới chỉ có 1 đơn vị chế biến cung ứng sản phẩm này là Nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc Việt Trung ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Công suất của nhà máy này mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu tiêu thụ trên thị trường nội tỉnh, còn 90% lượng TĂCN phải nhập từ các tỉnh thành miền xuôi lên. Thị trường TĂCN cũng rất đa dạng, phong phú với nhiều mặt hàng của các đơn vị sản xuất trong nước, liên doanh. Một số sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn, như cám con cò, con heo vàng của các hãng Thiên Tôn, Thiên Thành, Thăng Long, liên doanh Việt – Pháp...

Nhu cầu tiêu thụ TĂCN lớn nên số cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng tăng nhanh. Hiện toàn tỉnh có 141 cơ sở kinh doanh TĂCN, tập trung nhiều nhất ở huyện Điện Biên, Tuần Giáo và T.P Điện Biên Phủ với các chủng loại sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu chăn nuôi. Thời gian qua, thị trường TĂCN trên địa bàn cơ bản ổn định về giá, không có sự chênh lệch lớn nhưng từ khi thực hiện việc kiểm tra tải trọng xe, quy định khối lượng vận chuyển cụ thể đối với phương tiện thì cước vận tải tăng. Theo đó giá mặt hàng TĂCN cũng tăng. Qua khảo sát tại những cơ sở, đại lý kinh doanh lớn cho thấy, nhìn chung cước tăng trung bình 1.000 đồng/kg. Như loại cám con cò, sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn trên thị trường nội tỉnh trước có giá 380.000 đồng/bao 20kg thì nay tăng lên 400.000 đồng/bao 20kg.

Tăng cường công tác quản lý, đánh giá chất lượng thị trường TĂCN, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản đã phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Quản lý thị trường, công an tổ chức kiểm tra tại nhiều cơ sở. Theo ông Lò Văn Tại, Chi cục phó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Sở NN&PTNT): Vài năm trở lại đây, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra thị trường nên nhận thức của người kinh doanh sản phẩm TĂCN đã thay đổi rất nhiều. Hầu hết các cơ sở đều có sổ ghi chép nhập, xuất hàng, đầu tư kệ bảo quản sản phẩm. Đặc biệt không còn tình trạng để sản phẩm TĂCN cạnh thuốc bảo vệ thực vật như trước. Hiện đơn vị đang tăng cường tần suất kiểm tra các sản phẩm TĂCN, nhất là những loại mới xuất hiện trên thị trường và sẽ lấy mẫu phân tích những lô bị nghi ngờ. Đồng thời xử lý nghiêm trường hợp bán hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng theo quy định pháp luật.

Hiện nay, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định kinh doanh vẫn có cơ sở chưa thực sự chú trọng tới công tác bảo quản, không đảm bảo điều kiện kho chứa làm ảnh hưởng chất lượng TĂCN. Một số lô hàng, đoàn kiểm tra phát hiện không đảm bảo tỷ lệ thành phần như ghi trên bao bì. Trong trường hợp nghi ngờ chất lượng sản phẩm, đoàn sẽ lấy mẫu phân tích gửi về Trung tâm Khảo nghiệm TĂCN quốc gia kiểm tra, đánh giá. Riêng với những cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện theo quy định sẽ đề nghị các đơn vị chức năng kiên quyết thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

An Biên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang