• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mô hình nuôi dê thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân vùng biên xã Vĩnh Xương (An Giang)

Nguồn tin: An Giang, 05/06/2014
Ngày cập nhật: 7/6/2014

Trong những năm gần đây, nhiều nông dân vùng biên xã Vĩnh Xương (An Giang) có đời sống khá giả hơn nhờ mô hình nuôi dê thịt. Với đặc tính dễ nuôi, khả năng thích nghi tốt, ít bệnh tật, ít tốn công chăm sóc và có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có xung quanh nhà như rau muống, cỏ dại... Đặc biệt là mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên được nhiều hộ nông dân chọn mô hình chăn nuôi dê để thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Cách đây hơn 10 năm, ông Trần Văn Nhựt, ngụ Ấp 5 xã Vĩnh Xương là người đầu tiên mang giống dê về nuôi. Hiệu quả ban đầu mang lại từ con dê làm ông khá bất ngờ. Ông cho biết, so với nuôi bò thì con dê nhẹ hơn về tiền vốn, ít tốn công chăm sóc. Bởi dê là loài động vật ăn tạp nên tận dụng nguồn thức ăn phong phú quanh nhà. Xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, thoáng mát cách mặt đất 1 đến 1,5 m. Người nông dân chỉ cần bỏ vốn mua giống tốt từ ban đầu với giá từ 3 đến 4 triệu đồng 1 con. Bên cạnh đó, dê là một loài có khả năng sinh trưởng khá nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể xuất chuồng hoặc sinh sản. Mỗi năm dê cái đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1 đến 3 con.

Nếu tính tỷ lệ sống 2 con thì cho đến lúc lớn dê thịt có thể thu lại giá trị từ tương đương đến cao hơn số vốn thả nuôi con giống ban đầu. Sau 8 tháng nuôi, dê thịt được thương lái thu mua từ 90.000 đồng đến 105.000 đồng/kg đối với dê trưởng thành đạt 25 kg/con trở lên. Đặc biệt dê cái để sinh sản hiện có giá trên 120.000 đồng/kg. Với mức giá trên có thể đảm bảo người nông dân lời trên 10 triệu đồng 1 năm mà không cần tái vốn nuôi lại.

Đến nay trên địa bàn xã Vĩnh Xương có trên 40 hộ nuôi với số lượng hơn 250 con. Hiện nay, việc nuôi dê không phải chạy theo phong trào như những năm trước đây mà hầu hết bà con đang nuôi dê phần lớn là những người đã có kinh nghiệm và nuôi rất nhiều năm, xem nghề nuôi dê là nguồn thu nhập chính góp phần cho việc xóa đói, giảm nghèo cho mỗi hộ gia đình. Nhìn chung, đa số người dân chăn nuôi dê đều có cuộc sống khắm khá hơn. Dù mới bắt đầu nuôi được hơn 1 năm, cô Võ Thị Hà, ngụ ấp 5 xã Vĩnh Xương cho biết, so với chăn nuôi vịt, bò hay làm lúa thì nuôi dê giúp cô ổn định cuộc sống hơn.

Để đạt hiệu quả từ mô hình này, đầu tiên người nuôi phải xác định được con giống tốt và chuồng trại phải đảm bảo độ thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ phòng ngừa dịch bệnh.

Với ưu điểm tốn ít vốn, dễ mua, dễ bán, mô hình này đang dần trở thành cứu cánh của những hộ nghèo không có đất hoặc ít đất sản xuất. Không chỉ những gia đình "ít vốn" mới chọn mô hình này, trong điều kiện giá cả thức ăn ngày càng leo thang, đầu ra của một số vật nuôi chủ lực bị hạn chế, mô hình nuôi dê đang "thu hút" nhiều gia đình tham gia, do tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và lấy công làm lời. Ông Lê Văn Đẳng – Phó chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Xương cho biết: Thu nhập giá 1 con dê lợi nhuận bán từ giá 2 triệu đến 2 triệu rưỡi đồng 1 con. Thì thu nhập hiện tại ở nông thôn hiện tại giờ nuôi con dê rất tiện lợi. Thứ nhất là giải quyết công ăn việc làm cho các hộ dạng như thu nhập thấp. Ở thôn quê, ngoài việc mần lúa ra người nông dân còn nhiều thời gian nhàn rỗi, do đó nuôi dê là việc vô cùng hợp lý.

Hiện tại dê thương phẩm đang có thị trường tiêu thụ rộng lớn, được đánh giá khá cao nên khi được nhân rộng tại địa phương sẽ tạo ra một hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân trong xã. Mô hình nuôi dê thực sự đã và đang trở thành mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con nông dân vùng biên xã Vĩnh Xương ổn định cuộc sống.

Khương Duy

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang