• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chợ Mới (An Giang): Phát triển đàn bò theo hướng trang trại

Nguồn tin: Báo An Giang, 26/05/2014
Ngày cập nhật: 27/5/2014

Từ mô hình trồng bắp thu trái non, lấy phụ phẩm nuôi bò; trồng cỏ voi cặp các bờ kênh, tuyến đê, trên đất trồng lúa… số lượng đàn bò huyện Chợ Mới phát triển đến 22.000 con, đi đầu phong trào nuôi bò của tỉnh. Địa phương đang dần hình thành mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao.

Chợ Mới đã hình thành Hợp tác xã chăn nuôi, do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hiện, các cán bộ huyện đã góp vốn gần 500 triệu đồng mua 22 con bò cọp (giống lai với bò Úc) cho 9 hộ dân ở An Thạnh Trung nuôi bò rẻ. Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trương Trung Lập cho biết: “Mua bò cho dân nuôi rẻ là tạo nguồn sinh kế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân. Ý nghĩa hơn, tập cho nông dân thay đổi tập quán nuôi nhỏ lẻ, phát triển theo hướng công nghiệp, trang trại, đưa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào chăn nuôi …”.

Nông dân đang chuyển đổi mô hình nuôi bò theo hướng trang trại để cung cấp cho Công ty Vissan.

Xã An Thạnh Trung có 435 hộ nuôi hơn 1.700 con bò, chủ yếu giống bò Campuchia và 20 hộ dân đang nuôi bò cọp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi giống bò cỏ truyền thống. UBND xã đã thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi, mua 37 con bò cho hộ dân nuôi rẻ. Nông dân Lê Văn Rul nói: “Tôi nuôi 3 con bò cọp, tận dụng phế phẩm cây bắp non và trồng cỏ voi làm thức ăn nên bò lớn nhanh, trung bình tăng 20-25kg/tháng. Bình quân một con bò cọp con (nặng 30-40 kg) có giá 20-30 triệu đồng, sau 14-15 tháng nuôi, lãi đến 30 triệu đồng/con (bình quân lời 2 triệu đồng/con/tháng). Loại bò cọp rất dễ nuôi, lại tăng trọng nhanh nên được thị trường ưa chuộng và bán được giá. Ghé nhà nông dân giỏi Trần Văn An, ông vui mừng: “Sau khi được xã dẫn xuống Bến Tre tham quan, tui “tậu” luôn một con bò cọp 25 triệu đồng. Nuôi mới 4 tháng mà tăng trọng thấy ham, đang tính mở rộng chuồng nuôi thêm 4 con bò nữa”.

Trồng bắp, cỏ voi cung cấp thức ăn cho bò.

Phó Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ Huỳnh Cẩm Giang cho biết: “Cùng với diện tích cây màu tăng 370 héc-ta, đàn bò trên địa bàn đã tăng gần 3.500 con. Địa phương đã thành lập 6 tổ với 118 thành viên vay 5,5 tỷ đồng phát triển trang trại”. Còn tại xã Mỹ An, 6 Tổ hợp tác chăn nuôi bò Úc được hình thành, vay vốn 5 tỷ đồng để mua con giống. Ở xã Hòa An, số lượng bò cũng tăng gần 200 con bò, nhiều nhất ở cồn An Thạnh. Nông dân Nguyễn Văn Huề chỉ miếng đất trống 1.000m2, nói: “Vừa bán 16 con bò Italia lời hơn 160 triệu. Giống này tăng trọng nhanh, sau thời gian nuôi 6-7 tháng lời gần 20 triệu đồng/ con. Tôi đang chuẩn bị xây chuồng trại, hầm bioga, đầu tư nuôi bò quy mô lớn”.

Chợ Mới còn được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai thí điểm dự án chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao, tại 7 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Kiến An, An Thạnh Trung, Long Điền A, Hội An, Mỹ An. Sau gần một năm thực hiện, đã gieo tinh được 14 con bò, đang tiếp tục gieo tinh thêm 60 con, góp phần chủ động nguồn giống bò, cải thiện chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới Lê Nghĩa Thuấn cho biết: “Mỗi ngày, Chợ Mới cung cấp cho thương lái trong và ngoài tỉnh từ 20-25 con bò. Ngành Nông nghiệp huyện đã định hướng cho nông dân chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngoài 150 con bò Úc được nông dân mua về nuôi lấy thịt, địa phương đã phát động người dân chuyển đổi mô hình từ nuôi bò lai Sind giống địa phương, giống Campuchia sang nuôi bò Úc, bò cọp, vì hiệu quả gấp đôi. Ngân hàng sẽ cấp hạn mức tín dụng 50 triệu đồng/hộ nuôi cá thể. Lãnh đạo huyện cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Vissan (TP. Hồ Chí Minh) giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

HẠNH CHÂU

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang