• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hướng phát triển chăn nuôi mới cho nông dân Thái Nguyên

Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 20/05/2014
Ngày cập nhật: 21/5/2014

Cách đây hơn một tuần, bê con F1 BBB (giống bò của nước Bỉ có tên là Blanc Belge - BBB) của gia đình anh Hà Duy Văn ở tổ 6, phường Lương Châu (T.X Sông Công, Thái Nguyên) mới được sinh ra đã nặng 35 kg. Con bê có nái mẹ là nền lai Sind, được thụ tinh nhân tạo với giống bò của Bỉ.

Con bê lai F1 BBB của gia đình anh Hà Duy Văn ở tổ 6, phường Lương Châu (T.X Sông Công) vừa được 1 tuần tuổi.

Anh Văn chia sẻ: Khoảng 2, 3 tháng nữa, con bò nái lai Sind của gia đình sẽ tiếp tục sinh thêm một con bê F1 BBB nữa. Tôi đã đi tìm hiểu thực tế ở Hà Nội thấy các hộ dân nuôi giống bò này có thu nhập khá cao bởi bê con lớn rất nhanh, khoảng 14 đến 18 tháng tuổi, trọng lượng của con bê này có thể đạt 400 đến 500kg, cao hơn giống bò di cóc khoảng 200 đến 350kg. Với giá bán 180 nghìn đồng/kg thịt móc hàm, mỗi con bò F1 BBB cho thu từ 50 đến 54 triệu đồng.

Gia đình anh Văn chỉ là 1 trong 30 hộ dân của tỉnh Thái Nguyên tham gia Chương trình nâng cao chất lượng đàn bò do Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thực hiện trong năm 2013. Tham gia mô hình này, người dân được hỗ trợ tinh trùng bò giống. Ông Phạm Gia Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh cho hay: Với mục tiêu cải tạo đàn bò, nâng cao giá trị thu được từ chăn nuôi đại gia súc cho người dân, năm 2013, chúng tôi đã tiến hành phối 50 liều tinh trùng bò giống BBB cho các hộ dân có con nái nền lai Sind khỏe mạnh, trong đó tỷ lệ thành công là 50%. Dự kiến khoảng 2, 3 tháng tới, sẽ có hơn 20 con bê F1 BBB được sinh ra.

Bò BBB là giống bò chuyên thịt, lúc trưởng thành, con đực nặng 700-800kg, con cái nặng 600-700kg. Nếu nuôi tới 3-4 năm, có con nặng tới 1,4 tấn. Bò BBB hiền lành, dễ nuôi, dễ chăm sóc, khả năng kháng bệnh lại cao... Anh Lê Văn Chiến, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi Bãi Vàng (xóm Trại, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, T.P Hà Nội), đơn vị đang cung cấp tinh trùng giống bò BBB cho biết: Giai đoạn 2004-2009, Hà Nội đã phê duyệt Dự án lai tạo giống bò BBB với giống bò lai Sind của Việt Nam. Kết quả ban đầu rất khả quan khi con lai sinh ra đã đạt trọng lượng từ 30-32kg, có con đạt tới 35kg. Nuôi tiếp 3 tháng, chúng nặng từ 80-100kg/con, nuôi tới 6 tháng, con bê có thể đạt 150-180kg... Trong quá trình nuôi cho thấy, con lai F1 BBB rất thích nghi với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Hiện nay, ngoài việc thực hiện Dự án tại 28 xã thuộc 7 huyện ngoại thành, Hà Nội còn giúp các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…lai tạo ra giống bò F1 BBB. Nếu Thái Nguyên có nhu cầu, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ về kỹ thuật thụ tinh, chăn nuôi giống bò này…

Thái Nguyên đang có 32 nghìn con bò, trong đó bò lai Sind chiếm khoảng 35%. Thực tế này cho thấy tỉnh ta có nhiều điều kiện thuận lợi để nhân rộng đàn bò F1 BBB. Hiện nay, với sự phát triển nhanh của cơ khí hóa nông nghiệp, máy móc đã thay thế dần sức kéo của đàn bò. Vì vậy, xu hướng nuôi bò lấy thịt đang được nhiều người dân trong tỉnh quan tâm. Bởi vậy, áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (tinh bò được nhập khẩu từ Bỉ) với nái nền là bò lai Sind trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần cải tạo tầm vóc đàn bò mà còn tạo ra sản phẩm hàng hóa là giống bò lai siêu thịt chất lượng cao BBB.

Ông Phạm Gia Huỳnh nhận định: Phát triển bò lai F1 BBB là cơ sở để thay đổi nhận thức, tư duy trong chăn nuôi bò thịt, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của nông dân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, do phải mua tinh trùng giống bò BBB từ các Công ty nhập khẩu trong nước nên giá mỗi liều rất cao khoảng 500 nghìn đồng, trong khin nhiều hộ dân lại thiếu kinh nghiệm, chưa phát hiện đúng thời điểm phát dục của con nái nên tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công cho bò nái lai Sind hiệu quả chưa cao. Bởi vậy, chúng tôi rất mong tỉnh xây dựng và triển khai Dự án phát triển giống bò này để Thái Nguyên có điều kiện nhập khẩu trực tiếp nguồn tinh trùng bò từ nước Bỉ về, như vậy, giá mỗi liều sẽ giảm xuống chỉ còn 150 đến 200 nghìn đồng/liều. Về phía người dân sẽ được tập huấn kỹ thuật để từ đó có kinh nghiệm hơn trong việc chăn nuôi, lai tạo giồng bò này…

Tùng Lâm

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang