• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xã Long Phước (TP.Bà Rịa): Phát triển mô hình nuôi bò theo hộ gia đình

Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 26/04/2014
Ngày cập nhật: 28/4/2014

Bò là con vật dễ nuôi và mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Vì vậy, mô hình nuôi bò theo hộ gia đình tại xã Long Phước (TP.Bà Rịa) đang được coi là hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi. Mô hình này là bước đột phá trong việc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện tự nhiên của một xã thuần nông.

Anh Lê Văn Nam, ấp Nam, xã Long Phước mỗi năm thu nhập từ 100-150 triệu đồng từ đàn bò nuôi nhốt.

Chị Mai Thị Hương, ở tổ 5, ấp Phong Phú, xã Long Phước, người có thâm niên nuôi bò hơn 10 năm nay. Ban đầu do ít vốn, gia đình chị chỉ đầu tư nuôi một bò mẹ và một bê con theo phương thức “lấy ngắn nuôi dài”. Đến nay, chị Hương đã duy trì được đàn bò 20 con; mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng từ tiền bán bê con và bò thịt. Chị Hương cho biết: Nuôi bò nhốt chuồng không khó, chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát… đàn bò sẽ lớn nhanh. So với làm ruộng, hay chăn nuôi các loài vật khác thì nuôi bò không vất vả bằng mà lại cho thu nhập cao. Trong quá trình nuôi, người nuôi cần chủ động phòng bệnh, đồng thời tận dụng các phụ phẩm như bắp, rơm, mía… làm thức ăn cho bò. Các loại cỏ trồng chủ yếu dành cho bò đẻ, bò vỗ béo trước khi bán cho thương lái.

Còn theo anh Lê Văn Nam, ở ấp Nam, chăn nuôi bò thực sự đem lại hiệu quả kinh tế và đang trở thành ngành sản xuất của người nông dân tại đây. Ngoài trồng lúa, trồng màu, gia đình anh Nam đã đầu tư chuồng trại để nuôi nhốt bò sinh sản, bò thịt để chăn thả khi nông nhàn. Theo những người nuôi bò tại Long Phước, ngoài tiền thu được từ bán bò thịt, bê con còn có nguồn thu khác, đó là phân chuồng. “Với 9 con bò, cứ 2 tuần tôi thu được khoảng 20 bao phân, mỗi bao giá 20.000 đồng, bán cho người trồng tiêu và cây ăn trái”- anh Lê Văn Nam cho biết.

Thời gian qua, nhằm trang bị cho nông dân thực hiện dự án chăn nuôi bò vỗ béo, Hội Nông dân xã Long Phước đã tổ chức các lớp dạy về nuôi, phòng ngừa, trị bệnh cho bò. Những lớp tập huấn này được người dân nhiệt tình tham gia. Để khuyến khích người dân phát triển và duy trì mô hình chăn nuôi bò, UBND xã Long Phước đã phối hợp với ngân hàng và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư con giống, chuồng trại… Vì vậy, đến thời điểm này, toàn xã Long Phước có đàn bò hơn 2.100 con, được các hộ chăn nuôi theo hình thức nhốt chuồng với nguồn thức ăn tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp và chăn thả khi nông nhàn. Ước tính, mỗi năm xã Long Phước cung cấp ra thị trường hàng trăm con bê và bò thịt với trị giá 25-30 triệu đồng/con. Từ việc chăn nuôi bò thịt và sinh sản, nhiều hộ dân trong xã đã có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm từ chăn nuôi.

Nói về mô hình chăn nuôi bò theo quy mô hộ gia đình, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước khẳng định: “Mô hình nuôi bò chăn thả khi nông nhàn và nuôi nhốt tận dụng thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp không chỉ giúp người nông dân Long Phước tìm được lời giải cho bài toán phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn giúp người chăn nuôi thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông, chuyển sang chăn nuôi tập trung”. Nghề chăn nuôi bò tại xã Long Phước hiện nay là mô hình phù hợp với địa phương, là sự lựa chọn đúng của bà con nông dân tại đây. Đây cũng chính là cơ sở để ngành nông nghiệp của tỉnh xây dựng đề án phát triển chăn nuôi, trong đó nghề nuôi bò thịt là nghề sản xuất chính. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Minh, để nghề nuôi bò như mô hình mà Long Phước đang triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo đảm tính bền vững thì ngươi chăn nuôi cần thực hiện tốt các yêu cầu về kỹ thuật. Hiệu quả chăn nuôi phụ thuộc vào các yếu tố như con giống, kỹ thuật nuôi dưỡng, tác động của môi trường, mức độ của giá mua và giá bán.

QUANG ĐẠT

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang