• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu từ chăn nuôi bò

Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 16/04/2014
Ngày cập nhật: 21/4/2014

Năm 1993, nhận thấy đồng cỏ ở địa phương rộng, phù hợp với phát triển chăn nuôi, ông Hà Văn Phúc (xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã dùng số tiền dành dụm được sau 20 năm làm công nhân xưởng gỗ mua mảnh đất nhỏ và hai con bê về nuôi với hy vọng sẽ gầy dựng một trang trại chăn nuôi bò quy mô lớn.

Ông Hà Văn Phúc cho bò ăn.

Do bò của gia đình nuôi là giống bò cỏ, bò vàng ở địa phương phù hợp với thời tiết khắc nghiệt ở Ea Súp nhưng vóc dáng nhỏ, năm 2000 ông Phúc đã đầu tư mua bò đực giống lai Sind để cải tạo đàn bò. Đến năm 2005, ông lại thay thế bò đực giống lai Sind bằng bò Brahman. Bình quân cứ 2 năm một lần ông thay đổi bò đực giống cho các hộ chăn nuôi khác. Bò mẹ khi mang thai có chế độ ăn riêng, ban ngày chăn thả theo đàn, ban đêm bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, cám bắp... để bảo đảm dinh dưỡng. Mùa khô thức ăn của bò khan hiếm, bò phải đi xa tới 10 km mới có thức ăn. Để chủ động thức ăn cho bò vào mùa khô, gia đình ông Phúc đã khai hoang ruộng đất, trồng thêm lúa, cỏ voi, cỏ sả...; mua thêm các phụ phẩm nông nghiệp khác như cùi bắp, rơm, rạ... tích trữ làm thức ăn cho bò ăn vào mùa khô và ăn dặm ban đêm vào mùa mưa để tránh bệnh ỉa chảy. Ông Phúc chịu khó tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò, học cách ủ chua, ủ yếm khí, ủ urê các loại phế phụ phẩm để tăng khả năng tiêu hóa thức ăn của đàn bò; tuân thủ tiêm phòng bệnh long móng lở mồm, tụ huyết trùng và xổ giun theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông.

Nhờ chăn nuôi khoa học, bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ mà đàn bò của gia đình ông Phúc phát triển tốt, ít dịch bệnh. Với giá mỗi con bê giống hiện dao động từ 3-5 triệu đồng, giá bò thịt trưởng thành 7-10 triệu đồng, bình quân mỗi năm gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng từ bán bò thịt và bò giống. Không chỉ vậy, ông còn thu được hàng chục tấn phân chuồng mỗi năm để bón cho điều, hoa màu; sử dụng không hết thì bán cho các thương lái với giá mỗi bao phân (đóng trong bao 25kg) 25.000 đồng, thu lãi hơn 300.000 đồng/ngày, hơn 70 triệu đồng/năm.

Nhật Minh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang