• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản phẩm gia cầm khó tiêu thụ

Nguồn tin: Nhân Dân, 27/02/2014
Ngày cập nhật: 28/2/2014

Tình hình dịch cúm gia cầm xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã làm cho người tiêu dùng e ngại sử dụng các sản phẩm gia cầm, khiến mặt hàng này bị giảm sức mua và rớt giá. Người nuôi và các tiểu thương mua bán ở các chợ đều lo thua lỗ, hoặc phá sản.

Những ngày gần đây, mặc dù các cơ quan chuyên môn cũng như phương tiện truyền thông liên tục trấn an về tình hình dịch cúm gia cầm, nhưng người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn khá e dè khi tiếp cận các sản phẩm liên quan gia cầm. Các doanh nghiệp kinh doanh gia cầm cho biết: Lượng gà nhập về để giết mổ tại Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn (quận Gò Vấp) giảm từ 30% đến 40% so với trước kia. Các chợ cũng tương tự, lượng người tiêu dùng ghé vào các sạp mua sản phẩm gia cầm giảm khá mạnh. Theo bà Nguyễn Bích Liên, chủ cửa hàng thịt gà ở chợ Bùi Văn Ba (quận 7), mấy ngày nay chỉ có gia đình nào cần mua gà về cúng mới ghé vào hỏi mua, còn thịt gà làm sẵn thì rất ế. Cùng chung số phận với thịt gà là các loại trứng gia cầm. Chị Hiền, tiểu thương chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1) cho biết: Trước đây, mỗi ngày chị bán được vài chục hộp trứng các loại, còn mấy ngày gần đây, mỗi ngày chỉ bán được vài hộp trứng. Còn theo Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) Văn Đức Mười, lượng thịt gia cầm và trứng gia cầm nhập vào và bán ra của hệ thống các cửa hàng Vissan trong thời gian gần đây có giảm nhưng bù lại, lượng tiêu thụ thịt gia súc và hải sản lại tăng lên.

Theo Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, nguồn cung gà chuyển vào thành phố chủ yếu từ Đồng Nai (39,78%), Bình Dương (hơn 28%), Bình Phước (hơn 11%)... Còn lượng gia cầm đã giết mổ ở các tỉnh cung cấp cho thành phố bình quân khoảng gần 43 nghìn con gà/ngày, hơn 12 nghìn con vịt/ngày... Sau khi thông tin cúm gia cầm lan rộng, tình hình buôn bán gia cầm cũng theo đó mà "giảm nhiệt".

Ghé thăm chợ Tân An, TP Tân An (Long An) nằm cách TP Hồ Chí Minh không xa, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Dung, chuyên bán gà ở chợ Tân An, cho biết "Trước đây, mỗi ngày tôi bán không dưới 10 con gà. Nhưng từ ngày có dịch cúm đến nay, có khi cả buổi sáng tôi cũng chưa bán được con nào". Đồng cảnh ngộ với chị Dung, nhiều tiểu thương kinh doanh gia cầm ở các chợ phường 2, phường 3, TP Tân An cũng không có ai đến mua hàng dù gia cầm đã qua kiểm dịch. Chị Trần Thị Mai Ly, phường 1, TP Tân An (Long An), cho biết: Trước đây, nhà tôi cũng hay ăn thịt gà, thịt vịt, nhưng từ khi bùng phát dịch cúm gia cầm, gia đình tôi đã hạn chế mua". Chị Ly cho biết thêm, nếu có nhu cầu chị cũng đến siêu thị mua cho bảo đảm chứ không dám mua ngoài chợ.

Tại Đồng Nai, những ngày này, các hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm như "ngồi trên đống lửa", vì giá gà, giá vịt xuất chuồng, kể cả trứng gà liên tục giảm sâu dưới giá thành. Anh Nguyễn Văn Huy, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, cho biết: Tổng đàn vịt của tôi gần một nghìn con, còn khoảng một tuần nữa là xuất bán, nhưng thông tin dịch cúm gia cầm làm cho giá bán cứ liên tục giảm, thậm chí thương lái cũng ít đến hỏi để mua vịt. Lo âu không kém anh Huy, các hộ chăn nuôi vịt tại các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Xã Lộ 25 - nơi nuôi vịt tập trung ở huyện Thống Nhất lên đến 240 nghìn con cũng "đứng ngồi không yên". Theo họ, nguyên nhân giá vịt giảm bởi gần đây thông tin dịch cúm gia cầm xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, người dân e ngại sử dụng thịt vịt dẫn đến giá cả xuống thấp.

Theo một số chủ trang trại chăn nuôi gà tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất (Đồng Nai), hiện giá gà tam hoàng bán tại các trang trại chỉ còn 27 nghìn đến 28 nghìn đồng/kg, nhưng đầu ra cũng rất khó khăn, giảm 4.000 đến 5.000 đồng/kg so với đầu tháng hai này. Anh Nguyễn Thành Sơn, chủ trang trại gà tam hoàng ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, cho biết: "Với giá gà như hiện nay, người chăn nuôi gà tam hoàng đang chịu lỗ từ 10 nghìn đến 11 nghìn đồng/kg". Nhiều người vì lo lắng đã không dám sử dụng ngay cả các sản phẩm gia cầm của Công ty Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP từ khâu sản xuất giống đến giết mổ, chủ yếu được tiêu thụ tại các siêu thị ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, số lượng thịt gà bán ra cũng giảm hơn 40% so với cách đây một tuần.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh, một "đại gia" nuôi gà ở ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết: Hiện nay, giá gà thịt chỉ còn 32.000 đồng/kg, giảm gần 13.000 đồng/kg; trứng gà chỉ còn 1.050 đồng, giảm 500 đồng/trứng. Với giá như trên, người nuôi gà lỗ khoảng 500 đồng/trứng và 12.000 đồng/con, hơn thế giá trứng và gà tiếp tục giảm thêm, nhưng thương lái vẫn không chịu mua. Trang trại của ông Minh hiện có hơn 10 nghìn con gà vàng và gần 13 nghìn gà ri và mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 15 nghìn trứng gà các loại. Ông nhẩm tính: "Mỗi ngày, trang trại của ông lỗ gần 10 triệu đồng. Nếu kéo dài khoảng một tháng thì người nuôi phá sản".

Tại các chợ bán gia cầm trên địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang), không chỉ thịt gà ít người tiêu dùng hỏi mua, mà ngay cả các sản phẩm thịt vịt, chim cút... cũng bán chậm. Bình thường, mỗi ngày sạp của bà Trần Thị Bông ở chợ Thạnh Trị, phường 4, TP Mỹ Tho cung cấp cho thị trường khoảng 20 đến 40 con gà, vịt (tùy buổi chợ), mấy ngày nay, bà chỉ bán được khoảng 20 con, nhưng gần hết ngày chợ mà vẫn còn 5-6 con. Bà Bông cho biết: "Mấy ngày nay, lượng khách hỏi mua gà, vịt giảm khoảng 50%. Không chỉ khách mua lẻ giảm đi mà các mối hàng lớn như tiệm cơm, lò quay, nhà hàng... cũng hạn chế đặt mua. Nguyên nhân do người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác do lo ngại dịch cúm gia cầm".

Ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: "Đến thời điểm này, thông tin dịch cúm gia cầm đã tác động tiêu cực đến giá bán và sức tiêu thụ của tổng đàn gà, vịt trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên người tiêu dùng không nên "né" thịt, trứng gia cầm sạch, có thương hiệu mà chọn các thực phẩm khác, điều này vô tình làm dư thừa nguồn cung, kéo theo giá bán gia cầm giảm làm bế tắc đầu ra cho người chăn nuôi, đồng thời làm cho các mặt hàng thực phẩm khác lợi dụng tăng giá.

NHÓM PV VÀ CTV

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang