• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Miền Trung cấp tập chống dịch cúm gia cầm

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 22/02/2014
Ngày cập nhật: 24/2/2014

Các tỉnh thành miền Trung đang cấp tập bổ sung vaccine tiêm phòng cúm gia cầm (A/H5N1) cho ngành thú y tiêm phòng cho gia cầm để hạn chế dịch lây lan. Trong khi đó, dù vừa được tiêm phòng nhưng gia cầm vẫn chết khiến ngành thú y lo lắng, còn người dân thì đứng ngồi không yên.

Tiêm phòng cũng chết

Ngày 19-2, cán bộ thú y huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tiến hành tiêm phòng chống dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1) cho 108 con vịt nuôi (60 ngày tuổi) của 2 ông Lê Đức Điều và Trần Văn Giỏi. Tuy nhiên, khi vừa tiêm phòng xong thì số vịt này… giãy chết. Ông Điều hốt hoảng chạy lên báo chính quyền địa phương. Ông Bùi Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường, tức tốc chạy đến nhưng cũng… bất lực đứng nhìn số vịt thi nhau chết. Hỏi sao thú y vừa tiêm xong mà vịt vẫn chết, ông Chuyên bảo do bị sốc thuốc khi tiêm! “Trường hợp này vẫn được hỗ trợ, xã sẽ làm văn bản đề nghị huyện hỗ trợ cho ông Điềm và ông Giỏi vì vịt bị chết ngay sau khi tiêm phòng dịch cúm. Mà nếu không chết vì sốc thuốc thì trước sau cũng bị tiêu hủy vì nằm trong vùng dịch” - ông Chuyên nói.

Lực lượng thú y huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tiêm phòng cúm A/H5N1 trên vịt. Ảnh: Hà Minh

Kể từ trường hợp gia cầm bị dịch cúm đầu tiên được phát hiện từ sau tết cổ truyền đến nay, trên địa bàn huyện Đức Phổ đã phát hiện 4 ổ dịch cúm A/H5N1 tại các xã: Phổ Cường, Phổ Hòa, Phổ Văn và Phổ Vinh.

Trở lại nhà ông Trần Ngọc Liền ở xã Phổ Cường, nơi ổ dịch A/H5N1 xuất hiện đầu tiên. Ông Liền nuôi 1.865 con vịt siêu thịt đã qua 35 ngày tuổi, đạt trọng lượng gần 2kg/con. Ngày 4-2, ông phát hiện vịt chết hàng loạt nên vội báo với nhân viên thú y và chính quyền xã. Đơn vị chức năng đã tiến hành tiêu hủy khoảng 700 con vịt chết và gửi mẫu đến Cơ quan Thú y vùng 4 xét nghiệm với kết luận dương tính với vi rút cúm A/H5N1. Nhắc đến vịt, ông Liền ngậm ngùi: “Sắp đến ngày xuất chuồng rồi mà vịt ngã bệnh, nhiễm dịch. Mất đứt hơn 100 triệu đồng chứ ít đâu. Vay tiền chăn nuôi, giờ vịt chết lại mang nợ”. Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Chuyên, ngoài ông Liền thiệt hại nặng còn có hộ ông Lê Văn Hiếu ở thôn Nga Mân với hơn 1.000 con, trị giá cũng gần cả trăm triệu đồng.

Những tưởng cúm chỉ xuất hiện trên vịt, một tuần sau khi dịch bùng phát, lại tiếp tục phát hiện trên 300 con gà của ông Huỳnh Tốt ở xã Phổ Văn. Đàn gà của ông Tốt có 450 con, 3 tháng tuổi, mỗi con nặng trên 1,5kg. Ông Tốt bảo ngay từ đầu tháng 2 đã thấy một số gà cứ gật gù, sau rồi chết rải rác. Cao điểm là giữa tháng 2, khi 150 con trong đàn chết, ông mới báo với lực lượng chức năng tiêu hủy và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm với kết luận nhiễm cúm. Chưa dừng lại ở đó, cúm tiếp tục xuất hiện trên đàn gà 900 con của ông Lê Văn Huệ ở xã Phổ Hòa. Ông Huệ bảo đàn gà của ông đã nuôi hơn 3 tháng và chuẩn bị xuất bán, mỗi con nặng từ 2 – 2,5kg. Vậy mà phút chốc trắng tay, nợ nần.

Từ Đức Phổ, cúm gia cầm tiếp tục tấn công đến huyện Sơn Tịnh rồi lan ra huyện Nghĩa Hành khiến ngành thú y địa phương này cấp tập phân bổ vaccine để tiêm phòng. Tuy nhiên, điều khiến ngành thú y và các hộ chăn nuôi cảm thấy lạ là đối tượng mà virus cúm A/H5N1 tấn công lần này phần lớn là gà, chứ không phải vịt. Trong 6 ổ dịch cúm được phát hiện ở Quảng Ngãi thì có 4 ổ trên gà với gần 2.200 con bị chết và tiêu hủy. Điều này gây lo lắng cho người chăn nuôi vì gà là đối tượng không nằm trong diện được tiêm phòng của ngành thú y?

Gia cầm bị nhiễm bệnh được đem đi chôn tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ảnh: HÀ MINH

Thiếu vaccine tiêm phòng

Giữa tháng 2, tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), cúm gia cầm cũng đã bắt đầu xuất hiện trên đàn vịt 21 ngày tuổi, với số lượng hơn 3.200 con của ông Trương Ngãi (xã Triệu Độ). Qua kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan thú y đã kết luận đàn vịt của gia đình ông đã bị nhiễm dịch cúm H5N1. Để tránh sự lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng, gia đình ông đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy đàn vịt. Hiện nay trên địa bàn xã Triệu Độ có tổng đàn gia cầm trên 12.000 con và là địa phương phát triển mạnh về chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi vịt đàn.

Ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, cho biết: “Chính quyền địa phương và các ban, ngành đã tập trung tiêu độc, khử trùng và khoanh vùng dịch bệnh để khống chế, tránh sự bùng phát và lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, tăng cường biện pháp tuyên truyền vận động người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước, không được giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển gia cầm trong vùng dịch bệnh”.

Điều đáng lo ngại là Quảng Trị nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cửa khẩu quốc gia La Lay, quốc lộ 1A và quốc lộ 9 đi qua nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Tuy nhiên, theo Chi cục Thú y tỉnh này, nguồn vaccine dự phòng năm 2013 đã sử dụng hết, đang thiếu vaccine tiêm phòng cho đàn gia cầm. Hiện trên địa bàn có khoảng 1,8 triệu gia cầm, nhu cầu tiêm phòng dịch xấp xỉ 2 triệu liều nhưng mới chỉ có 65.000 liều đã được sử dụng và số gia cầm còn lại chưa được tiêm vì vaccine đã hết.

Trong khi đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế dù chưa xảy ra trường hợp mắc cúm A/H5N1 và H7N9 trên người và gia cầm nhưng các ngành chức năng của tỉnh này vẫn cảnh giác cao độ, kiểm tra gắt gao các phương tiện vận chuyển gia cầm tại các chốt đề phòng gia cầm nhiễm bệnh “lọt” vào nội thị.

HÀ MINH - VĂN THẮNG

Ngày 21-2, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng cho biết, kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H7N9 trên người do Bộ Y tế xây dựng từ năm ngoái với 4 tình huống đến nay vẫn còn giá trị và tính hợp lý cao. Hiện nay, Việt Nam ở tình huống 1, nghĩa là chưa ghi nhận ca mắc cúm A/H7N9 trên người. Tuy nhiên, trước tình hình virus cúm A/H7N9 đã áp sát biên giới nước ta nên Bộ Y tế đang đề nghị kích hoạt các biện pháp ứng phó với dịch ở tình huống 2 nhằm chủ động và chuẩn bị sẵn sàng hơn khi có ca bệnh trên người chứ không chờ đến khi ghi nhận có bệnh ở người mới triển khai các biện pháp ứng phó.

NGUYỄN QUỐC

TPHCM: Chốt chặn các điểm nóng bán gia cầm trái phép

Ngày 21-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và lãnh đạo các ban - ngành đã khảo sát thực tế việc kinh doanh gia cầm trái phép tại các điểm nóng giáp ranh các quận, huyện như chợ Tân Sơn Nhất, chợ tự phát đường Phạm Văn Bạch; khu vực chợ và cầu Chợ Cầu giáp ranh quận 12 và Gò Vấp; chợ tự phát Trung Mỹ Tây (quận 12). Đặc biệt khu bán gia cầm tự phát dọc theo tuyến đường gần Cầu Sa tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn giáp với quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Điều ghi nhận là trên những điểm nóng này hiện nay đều đã có chốt kiểm soát của liên ngành thú y, quản lý thị trường, công an... nên hầu như vắng bóng người kinh doanh gia cầm trái phép. Một số điểm bán gia cầm sống nay đã chuyển qua bán thỏ, thịt động vật như chợ Trung Mỹ Tây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho rằng, những chuyển biến này là điều tích cực, các địa phương cần làm liên tục, kiên quyết, vì không loại trừ trường hợp người kinh doanh gia cầm sống sẽ quay lại khi không thấy lực lượng kiểm soát, nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ lây lan, trong bối cảnh cúm gia cầm lan rộng nhiều nơi.

Trước đó, đêm 20-2, tại phường 17, quận Gò Vấp, đội liên ngành đã phát hiện và xử lý điểm kinh doanh và giết mổ gia cầm tại chỗ, tịch thu 113 con gà, 7kg lòng và 12kg tiết canh. Tại đây có cả máy cắt tiết, máy đánh lông.

CÔNG PHIÊN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang