• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngăn ngừa lây lan cúm gia cầm

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 14/02/2014
Ngày cập nhật: 17/2/2014

Tại các tỉnh phía Nam gần đây liên tiếp xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm kèm cảnh báo nguy cơ lây nhiễm qua người khiến nhiều người hoang mang. Các trang trại gà ở Đồng Nai hiện đang khốn đốn vì giá liên tục giảm do thông tin về cúm.

Tin từ Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho hay, các ổ dịch cúm gia cầm tại các tỉnh phía Nam gần đây đều là ổ dịch nhỏ và đều được cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Riêng 2 bệnh nhân tử vong do cúm gia cầm vào tháng 1-2014 là do tiếp xúc và sử dụng thịt gia cầm bị bệnh chết.

* Gia cầm sống không kiểm dịch: Cấm vẫn bán

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đồng Nai, trước nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại nhưng hoạt động mua bán gia cầm tại các khu chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn TP. Biên Hòa vẫn diễn ra khá công khai.

Gia cầm sống được bán tại chợ cổng 10, phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Ảnh: H.Giang

Vịt, gà sống được chở trên xe gắn máy hoặc bày bán cố định nơi góc chợ hoặc lề đường có đông người qua lại, tập trung đông ở khu công nhân, lao động. Những điểm bán gia cầm sống đã tồn tại từ nhiều năm nay ngay trong nội ô TP. Biên Hòa, như: dọc vỉa hè đường Đồng Khởi và khu chợ tạm cây xăng 26 (phường Tân Phong); chợ tạm cổng 10 (phường Long Bình), gần chợ Hóa An… vẫn hoạt động khá nhộn nhịp. Cụ thể, khu chợ cổng 10 hiện có gần chục điểm buôn bán gia cầm sống. Nhiều điểm có quy mô lớn với cả trăm con gà, vịt được bày bán. Các điểm này đều giết mổ gia cầm ngay tại gian hàng chật hẹp trên lề đường, nơi đông đúc người, xe qua lại. Nước làm gà, vịt hòa với máu, phân được đổ trực tiếp chảy tràn trên vỉa hè, lan xuống lòng đường.

Sau nhiều đợt ra quân của cơ quan chức năng, hoạt động buôn bán gia cầm sống dọc tuyến đường Đồng Khởi và khu vực chợ cây xăng 26 được tổ chức kín đáo hơn. Nhiều điểm bán ở đây xây hẳn một ki-ốt chứa hàng, cửa chỉ mở một nửa để sẵn sàng đóng kín khi có “động tĩnh”; có nơi chỉ để vài con gà, vịt trên vỉa hè nhưng khách hỏi mua bao nhiêu người bán cũng đáp ứng. Gia cầm sống ở khu vực này cũng được giết mổ ngay tại điểm bán.

Tương tự, dọc vỉa hè đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình), gia cầm sống không còn được bày bán công khai mà chỉ để tấm bảng nhỏ ghi bán gà, vịt. Khi khách hỏi mua, người bán đem hàng ra giới thiệu.

* Khổ vì tin cúm gia cầm

Hiện nay, có hai loại cúm gia cầm khiến nhiều người dân lo lắng là A/H5N1 và A/H7N9. Riêng cúm A/H7N9 mới chỉ ghi nhận xuất hiện ở Trung Quốc, còn Việt Nam chưa phát hiện. Những thông tin này trong mấy ngày qua đã làm các trại trong tỉnh khốn đốn vì giá gà theo đó liên tục giảm.

Bà Nguyễn Thị Trang, chủ trang trại gà ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), than: “Hơn tuần nay, giá gà tam hoàng giảm 4-5 ngàn đồng/kg, xuống còn 32-33 ngàn đồng/kg. Dịch cúm gia cầm xuất hiện nhiều năm nay nên hầu hết các chủ trang trại rất cẩn thận trong công tác phòng, chống dịch, không đợi có cảnh báo dịch cúm rồi mới làm”.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Bình Minh Dương Anh Tuấn nói: “Nhiều năm nay, đầu năm luôn là thời điểm dịch cúm dễ bùng phát. Vì vậy, truyền thông không nên chỉ đưa thông tin một phía tạo lo lắng cho người dân, còn người chăn nuôi lao đao vì giá giảm”.

Trong khi đó, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai Trần Văn Quang khẳng định: “Nguy cơ bùng phát và lây lan dịch cúm lớn nhất là việc kinh doanh, mua bán gia cầm sống không kiểm dịch. Vì thế các địa phương, đặc biệt là TP.Biên Hòa phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý các điểm buôn bán gia cầm sống trái phép”.

Ông Quang cũng lưu ý, để phòng tránh cúm gia cầm lây lan sang người, người tiêu dùng không nên sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch.

Theo ông Bùi Thế Nam, Chủ tịch UBND phường Long Bình (TP.Biên Hòa), tuy đã tăng cường công tác dẹp nạn buôn bán gia cầm lậu, nhưng hoạt động này vẫn tồn tại nhiều năm nay, tập trung tại các chợ tự phát, vỉa hè. Rất nhiều cử tri của phường đã lên tiếng về mối lo mất an toàn, vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh từ các chợ tự phát nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết. Công tác quản lý tại các chợ tự phát vẫn đang bỏ ngỏ, tuy phường thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nhưng do lực lượng mỏng, chế tài xử lý chưa nghiêm nên tình trạng tái phạm vẫn còn phổ biến.

Hương Giang - Bình Nguyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang