• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Anh Quyết "bò sữa"

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 11/02/2014
Ngày cập nhật: 12/2/2014

So với nhiều hộ dân khác ở thôn 8 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) thì anh Đỗ Hữu Quyết không phải là người nuôi bò sữa có quy mô lớn và có thâm niên trong vùng. Thế nhưng, nói về tuổi thì Quyết là người trẻ nhất trong thôn nuôi và quyết chí làm giàu từ bò sữa. Nhiều người trong thôn đã đặt cho anh biệt danh Quyết “bò sữa”.

Năm nay 24 tuổi nhưng Quyết đã bắt đầu nuôi bò cách đây khoảng 4 năm. Khởi nghiệp bằng số tiền 7 triệu đồng nhờ bán 2 chỉ vàng là của “hồi môn” ngày cưới của hai vợ chồng, Quyết đã mua 2 con bê về nuôi. Không phải ngẫu nhiên mà Quyết chọn hướng chăn nuôi bò sữa để khởi nghiệp, mà do trong thôn đã có rất nhiều người nuôi và thành công từ con bò sữa. Đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian đi làm thuê cho các gia đình chăn nuôi bò sữa trong thôn, Quyết đã học được cách thức chăm sóc và một vài kinh nghiệm nuôi bò sữa. Thế nhưng, kinh nghiệm và bài học đắt giá nhất mà Quyết học được là khi 1 trong 2 con bò bắt đầu cho vắt sữa thì lại “lăn đùng” ra chết. Nguyên nhân là do vệ sinh chuồng không sạch và vắt sữa không đúng cách khiến bò bị viêm vú. Quyết chia sẻ: “Lúc đó, mình cảm thấy nản lòng vì công sức, tiền bạc bỏ ra nhiều nhưng chưa thu lại được thì con bò lại bị chết; coi như một nửa gia sản bị mất đi. Mình bàn tính với vợ vay mượn anh em, bạn bè để mua lại con bò cái đang mang thai với số tiền 55 triệu đồng. Từ sự cố lần trước, mình càng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để chăm sóc cho bò tốt hơn. Mỗi khi bò mẹ sinh bê con, bê cái thì mình giữ lại gây đàn tiếp, còn bê đực thì bán đi. Vì vậy, đàn bò ngày một tăng dần lên”.

Tổng đàn bò sữa của Quyết hiện đã tăng lên 12 con; trong đó, có 6 con đang cho vắt sữa và sinh sản. Từ chỗ chuồng chỉ được làm tạm bợ, đến nay, Quyết đã xây dựng chuồng bò mới và đầu tư máy vắt sữa với chi phí hơn 100 triệu đồng. Chuồng được xây dựng thoáng mát và khoa học, vừa đảm bảo sức khỏe cho bò vừa vệ sinh khi vắt sữa. Để đủ lượng cỏ hàng ngày, vợ chồng Quyết đã dần chuyển 7 sào đất trồng chè và cà phê sang trồng cỏ. Nhiều người trong thôn cho rằng vợ chồng Quyết “liều” khi bỏ vườn cà phê để về chăn bò. Thế nhưng, Quyết vẫn tự tin: “Mình càng làm càng có kinh nghiệm, nên nghĩ chăn nuôi bò sữa có thể phát triển kinh tế gia đình được. Với 6 con bò đang cho vắt sữa như hiện tại, thì mỗi ngày gia đình thu được khoảng 80 lít sữa, bán được gần 1 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền dư ra cũng còn khoảng một nửa”. Vậy mà, khi được hỏi “Thế đã trả hết nợ chưa?”, chị Hồ Thị Trang, vợ anh Quyết, cười: “Càng làm càng mắc nợ anh ạ! Hiện tại, số nợ đã lên hơn 200 triệu đồng”. Hỏi ra mới biết, làm dư bao nhiêu, vợ chồng Quyết lại đầu tư làm chuồng trại, mua thêm bê con. Đặc biệt, mới đây hai vợ chồng đã vay ngân hàng để mua thêm vài sào đất trồng cỏ.

Đến hiện tại, những hộ dân mới bắt đầu chăn nuôi bò sữa đã tìm đến nhà Quyết để học hỏi kinh nghiệm. Là thanh niên năng động, Quyết đã nắm bắt được nhiều kỹ thuật nuôi bò sữa từ việc canh ngày phối giống, đỡ bò đẻ đến việc ủ cỏ để dự trữ thức ăn vào mùa khô… Không tự mãn với những gì mình đã làm được, mỗi khi có thời gian, Quyết lại lên Đức Trọng xin vào những nhà nuôi bò sữa có quy mô lớn hơn để học thêm kinh nghiệm. Anh tâm sự: “Ở Đức Trọng, nhà nuôi ít cũng vài chục con; còn nuôi nhiều thì đến cả trăm con bò sữa. Nhà nào cũng phía trước là nhà mái Thái khang trang, bên hông là xe hơi, phía sau nhà là đồng cỏ và đàn bò. Đây thực sự là niềm mơ ước của mình!”. Không chỉ mơ ước, Quyết đang dần biến ước mơ của mình thành hiện thực, ngày đêm chí thú làm ăn, chăm lo phát triển đàn bò sữa. Bà Hoàng Thị Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Lào, nhận xét: “Hiếm có thanh niên trẻ nào lại chí thú vào việc chăn nuôi bò như Quyết. Ngoài chăm lo cho cuộc sống gia đình, Quyết còn là đảng viên và là Phó Bí thư Chi đoàn thôn 8. Trong các hoạt động của thôn, Quyết đều rất năng nổ, nhiệt tình. Hiện, Quyết đang được đề nghị khen thưởng là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

HỮU SANG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
27/12/2014

 

Các tin năm 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang